Bản tin 14H30: Hà Lan bắt giữ nữ bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Fatma bị bắt ở Hà Lan.
Bộ trưởng Fatma bị bắt ở Hà Lan.
TPO - Bộ trưởng Chính sách xã hội và Gia đình Fatma Betul Sayan Kaya đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ để trục xuất sang Đức. Trước đó, bà Fatma bị tuyên bố là “người không được hoan nghênh ở Hà Lan”. 

Trưa ngày 12/3, thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đã có tới hàng tạ cá chết sau sự cố vỡ đập chừa bùn thải khai thác quặng thiếc. Hàng ngàn hộ dân sống trên địa bàn 3 xã (Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang) đang hết sức lo lắng vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước đó, sự cố vỡ đập chứa bùn thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh) thuộc vùng núi Lan Toong (xã Châu Thành, Quỳ Hợp) xảy ra hồi 6h ngày 9/3. Bùn thải theo dốc núi chảy xuống suối Bắc, hòa vào dòng Nậm Huống, chảy ra sông Dinh khiến cho cá chết đồng loạt. (Xem chi tiết)


Sáng 12/3, tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) – Thánh đường nổi tiếng, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra ùn tắc giao thông nhiều giờ. Nguyên nhân do hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài nước cùng hàng ngàn phương tiện giao thông các loại đổ về tham dự lễ giỗ Linh mục Trương Bửu Diệp (còn gọi là Cha Diệp) lần thứ 71. Trên tuyến đường quốc lộ 1A mới đi qua khu Thánh đường Tắc Sậy, hàng ngàn phương tiện giao thông các loại đậu kín 2 bên đường kéo dài từ cầu Hộ Phòng mới đến vòng xoay Tắc Sậy (gần 2km) khiến việc lưu thông rất khó khăn, xe phải nhích từng chút một, có lúc không thể đi được. 


Sáng 12/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết đang họp hội đồng chuyên môn, kiểm thảo tử vong tìm nguyên nhân cháu Hoàng Thanh Lộc (4 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương) tử vong. Bác sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết sau khi họp hội đồng chuyên môn và kiểm thảo tử vong cùng với kết luận khám nghiệm tử thi sẽ biết được nguyên nhân cháu Lộc tử vong. Trước đó, đêm 11/3 sau khi cháu Lộc tử vong tại bệnh viện này, hàng chục người là thân nhân của gia đình đã vây kín cửa ra vào của Khoa nhi của bệnh viện bày tỏ thái độ bức xúc.


Sáng 12/3, đại diện Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 2 tháng của Vũ Xuân Tuyên (lái cho nhà xe Quang Văn) và Đào Văn Vương (lái xe cho nhà xe Hà Thì). Ngoài ra, 2 lái xe này còn bị xử phạt hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng.Theo Phòng CSGT, đơn vị này đã có công văn gửi Sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc 2 xe khách trên vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho hành khách. Phòng CSGT đề nghị Sở GTVT tỉnh Thái Bình xử lý nghiêm đối với 2 nhà xe này. Trước đó, ngày 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh hai xe khách chạy lạng lách, chèn ép nhau trên cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh).


Sáng 12/3, xe giường nằm 45 chỗ biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình chạy tuyến đi Quảng Ninh lưu thông trên tỉnh lộ 481. Qua địa phận xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), do vào cua gấp nên ôtô chở hơn chục khách lao xuống mép sông ven đường. Khi sự cố xảy ra, nữ chủ xe tên Thúy (39 tuổi, ở huyện Kim Sơn) cùng tài xế trấn an hành khách rồi bước xuống để tìm cách cứu hộ. Đúng lúc đó, một xe buýt lưu thông cùng chiều phía sau xe khách gặp nạn, bất ngờ vào khúc cua rồi lao thẳng vào chị Thúy. Cú tông mạnh khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe buýt lao xuống sát mép sông thì dừng hẳn.


Bộ trưởng Chính sách xã hội và Gia đình Fatma Betul Sayan Kaya đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ để trục xuất sang Đức. Trước đó, bà Fatma bị tuyên bố là “người không được hoan nghênh ở Hà Lan”. Ngày 11/3, cảnh sát Hà Lan đã chặn đoàn xe của Bộ trưởng Fatma tại biên giới khi bà này định tiến vào Hà Lan. Đoàn xe của bà Fatma đã bị yêu cầu quay trở lại Đức.Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cấm bay tới Hà Lan. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết nước này đã phong tỏa đại sứ quán Hà Lan và tổng lãnh sự quán Hà Lan vì “lí do an ninh”.


Ngày 11/3, chính quyền Malaysia chính thức công bố người đàn ông quốc tịch Triều Tiên bị hạ độc ở sân bay nước này cách đây một tháng là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Dấu hiệu mà Malaysia đưa ra chính là nốt ruồi trên mặt nạn nhân. Một dấu hiệu nhận biết khác là hình xăm cá chép Nhật trên bụng nạn nhân. Kết quả giám định răng và vân tay cũng giúp các nhân viên pháp y Malaysia đưa ra nhận định trên. Triều Tiên phủ nhận đây là Kim Jong-nam và khẳng định đây là một “âm mưu chính trị”.


Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi công tác bảo vệ an ninh của Sở Mật vụ Mỹ sau vụ bắt giữ một đối tượng tìm cách xâm nhập vào Nhà Trắng khi ông đang có mặt trong trụ sở chính phủ này. Đối tượng nói trên đã trèo qua hàng rào bao quanh bên ngoài khu đất Nhà Trắng đêm 10/3 theo giờ địa phương (tức trưa 11/3 theo giờ Việt Nam) và bị các nhân viên mật vụ bắt giữ. Trong ba lô của đối tượng, nhà chức trách phát hiện 2 bình xịt hơi cay, 1 hộ chiếu Mỹ, 1 máy tính, 1 cuốn sách của Tổng thống Trump. Khu đất Nhà Trắng sau đó đã được kiểm tra và xác định là an toàn. Theo hồ sơ của tòa án, đối tượng được xác định cư trú tại bang California, 26 tuổi, chưa từng có tiền án. Ngày 13/3 tới, đối tượng sẽ bị đưa ra tòa với cáo buộc xâm nhập khu vực cấm và mang theo vũ khí nguy hiểm, và có thể đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù giam. 

MỚI - NÓNG