Bản tin 14H30: Malaysia tuyên bố sẽ không cắt đứt quan hệ với Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters
TPO - Bất chấp những căng thẳng và chỉ trích giữa hai nước trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố không có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Sáng nay, 8/3, người được cho là điều khiển chiếc xe Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn lúc 20h30 ngày 7/3 trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) đã đến cơ quan điều tra trình diện. Người đàn ông điều khiển chiếc xe được xác định là Vũ Trọng Tiến (53 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội). Theo lời khai ban đầu của lái xe, chiếc xe Toyota Yaris màu đỏ được người thân cho mượn. Sau khi đâm vào nhiều xe máy trên đường, do quá hoảng sợ nên ông Tiến rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc ông Tiến còn chở theo vợ ở ghế sau và bị thương. (Xem chi tiết)


Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông và xử lý vi phạm trên đường cao tốc sau khi tình trạng các xe tải, ôtô khách cố tình chạy ngược chiều, gây nguy cơ cao nhất xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc. Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thời gian gần đây tình trạng nhiều xe ôtô chở khách, xe tải đi ngược chiều trên đường cao tốc. Gần đây nhất, ngày 26/2 vừa qua, xe ôtô biển kiểm soát 20A-149.08 đã ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang trong khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.


Những ngày gần đây, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn hiện tượng một số hộ chăn nuôi vứt xác động vật chết xuống kênh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân và làm tăng nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh. Tình trạng vứt xác động vật chết xuống kênh đã diễn ra hơn 2 tháng khiến người dân sống dọc hai bờ kênh khá bức xúc. Nguồn nước trên dòng kênh không thể sử dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày như trước đây.


Đại diện Công ty cổ phần VETC-chủ đầu tư dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến đến tháng Năm tới, dịch vụ thu phí tự đường bộ VETC sẽ được triển khai tại 3 trạm thu phí gồm Phú Bài (Thừa Thiên Huế), trạm Tam Kỳ (Quảng Nam), trạm Hoàng Mai (Nghệ An). Theo lộ trình đã vạch ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa yêu cầu đến 30/4, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ hoàn thành ký kết toàn bộ các hợp đồng và đến 1/7 sẽ đồng loạt áp dụng công nghệ thu phí tự động tại các trạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên.


Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn vừa có văn bản làm rõ một số nội dung dư luận đang đặt ra về việc tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa – Kim Mã "đội giá", giá mỗi chiếc xe lên tới hơn 5 tỷ đồng trong khi giá xe khách cùng kích cỡ, chủng loại trên thị trường chỉ khoảng 3,3-4,1 tỷ đồng/xe. Về giá xe buýt BRT, ông Tuấn cho biết, thực tế giá xe buýt BRT do Nhà thầu Trường Hải cung cấp theo quyết định phê duyệt trúng thầu khoảng 5,03 tỷ/xe (trong đó giá xe đã bao gồm thuế là 4,91 tỷ/xe, còn lại là các chi phí vận hành, đào tạo lái xe và nộp thuế VAT...), xe buýt BRT được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với các đặc tính, thông số kỹ thuật cao.


UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã ra thông báo chấm dứt mọi hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với sáu tàu du lịch. Các tàu bị chấm dứt hoạt động gồm White Dolphin QN–4894, Sun Rise QN-2287, Hùng Long QN-1156, Hoa Phượng 02 QN 4239, Aphrodite 11 QN-6299, Quảng Nam 06 BKS QN – 1694. Trong số này, tàu Quảng Nam 06 BKS QN – 1694 đã hết thời hạn hoạt động. Năm tàu còn lại đều bị cháy trong thời gian từ 2014–2016. Chủ các tàu trên sẽ không được đóng tàu mới thay thế tàu đã bị đắm, cháy.


Bất chấp những căng thẳng và chỉ trích giữa hai nước trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố không có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. "Chúng ta là một quốc gia thân thiện với họ. Chúng ta không tranh cãi với họ, nhưng khi tội ác xảy ra, nhất là khi vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Malaysia, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người Malaysia", Thủ tướng Najib khẳng định trước Quốc hội Malaysia ngày 8-3. Nhà lãnh đạo Malaysia cũng trấn an rằng chính quyền đang làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo sự an toàn cho 11 công dân Malaysia ở Triều Tiên, cũng như xác định rõ điều kiện của Bình Nhưỡng để những người này được rời đi.


Sau 45 ngày giữ im lặng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có cuộc họp báo đầu tiên trả lời về một loạt nội dung trong chính sách đối ngoại Mỹ và khẳng định vai trò của Ngoại trưởng Rex Tillerson trong các quyết sách ngoại giao của Washington cũng như vị thế của cơ quan quan trọng này. Trong buổi họp báo, người phát ngôn tạm quyền của Bộ Ngoại giao, ông Mark Toner bảo vệ sắc lệnh nhập cư mới của Mỹ cấm công dân từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Theo người phát ngôn trên, đây là một biện pháp an ninh tạm thời và sẽ được dỡ bỏ khi Washington xây dựng được một hệ thống sàng lọc người nhập cảnh hiệu quả.

MỚI - NÓNG