Bản tin 14H30: Ứng viên Tổng thống Pháp có quan điểm giống ông Trump

Bà Marine Le Pen được cho là có phong cách giống ông Donald Trump. (Nguồn: BBC)
Bà Marine Le Pen được cho là có phong cách giống ông Donald Trump. (Nguồn: BBC)
TPO - Trong bài phát biểu trước khoảng 3.000 người ủng hộ tại Lyon ngày 5/2, bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ trở thành một tổng thống đặt "nước Pháp trên hết", với phong cách và quan điểm vận động tranh cử làm gợi nhớ cách thức đã giúp ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ trong cuộc đua tháng 11 năm ngoái.

Phòng CSGT Ninh Bình - tỉnh được xếp vào danh sách không có tai nạn giao thông (TNGT) dịp Tết vừa phải bổ sung con số thiệt hại do TNGT gây ra. Các chuyên gia cho hay, số liệu về các trường hợp tử vong vì giao thông theo cách tính của nước ta đang thấp hơn cách tính của thế giới khoảng 30%. Hiện nay số liệu chính thức về TNGT của Việt Nam được lấy từ CSGT. Cách tính này sẽ bỏ lọt các vụ TNGT người dân tự xử lý, không có sự có mặt của CSGT. Trường hợp nạn nhân bị thương vì TNGT rồi tử vong trong bệnh viện cũng sẽ không được ghi nhận. (Xem chi tiết)


Ngay từ sáng sớm nay (6/2), hàng chục người xếp hàng trước các điểm kinh doanh vàng tại thủ đô Hà Nội để mua vàng ngày 'vía' Thần tài. Sau khi tăng giá vào đầu giờ sáng, tới thời điểm 9h, giá vàng tại các đầu mối bán vàng lớn bất ngờ quay đầu giảm. Theo quan niệm của một số người, trong ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng nếu đi mua vàng sẽ được may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Vì vậy, nhiều người không ngại dậy sớm, xếp hàng chờ đợi 20-30 phút để chờ đến lượt mua vàng trong ngày này. (Xem chi tiết)


Trong dự thảo luật Dân số trình Quốc hội sắp tới, Bộ Y tế trình 2 phương án đề điều chỉnh mức sinh, trong đó nghiêng về phương án 1, cho phép các cặp vợ chồng được quyết định có trách nhiệm về số con, thời gian sinh con và khoảng cách sinh. TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, phương án 1 sẽ được áp dụng rất linh hoạt, mềm dẻo. Ngoài việc trao quyền tự quyết cho các cặp vợ chồng, Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh đến 2 con. (Xem chi tiết)


6h ngày 6/2, xe khách 45 chỗ chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Hòa Bình, khi qua dốc Cun, thuộc địa phận thị trấn Chăm Mát, TP Hòa Bình bất ngờ lao vào vách núi rồi lật nghiêng. Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc ôtô 45 chỗ đã trả hết khách, trên xe chỉ còn phụ và lái xe, hai người này đã thoát ra ngoài an toàn. Khi phát hiện xe bị mất phanh, tài xế đã đánh lái, cho xe bám vào vách núi để tránh lao xuống vực. (Xem chi tiết)


Sáng 6/2, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động cơ sở Mầm non Sen Vàng ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trước đó, một đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh giáo viên của cơ sở này dùng dép đập vào đầu, nhéo tai, thúc đầu gối vào bụng trẻ. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng giáo dục Quận Hai Bà Trưng cho biết: “Chúng tôi yêu cầu cơ sở Mầm non Sen Vàng tạm thời dừng hoạt động không xác định thời hạn để các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý vụ việc như clip chia sẻ trên mạng xã hội vừa qua”. (Xem chi tiết)


Sáng 6/2, ông Ngô Hữu Luật – Chánh văn phòng huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết chợ của huyện vừa xảy ra cháy lớn, thống kê sơ bộ thiệt hại trên 1 tỷ đồng vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Theo ông Luật, do đám cháy xảy ra tại trung tâm thương mại huyện Kông Chro với diện rộng, lửa lớn nên sau 7 tiếng đồng hồ mới dập tắt được hoàn toàn. Không thiệt hại về người, nhưng 11 ki ốt, 47 sạp hàng đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 6/2, một khách du lịch nam, quốc tịch Australia, khi đang ở trên tàu Biển Ngọc 20 mang số hiệu QN-6578 đã bất ngờ rơi xuống biển và mất tích tại khu vực hang Sửng Sốt, thuộc Vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Khách du lịch bị mất tích tên là Stephen John Scott, sinh năm 1963, quốc tịch Australia, là trưởng đoàn của đoàn khách du lịch quốc tế đi trên tàu Biển Ngọc 20.


Trong dịp cuối tuần qua, ít nhất 3 trong số các ứng cử viên chính cho các cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Pháp vào cuối tháng Tư đầu tháng Năm tới đã chọn thành phố Lyon ở miền Trung làm nơi khởi động chiến dịch vận động tranh cử của mình. Những gương mặt này bao gồm lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen, ứng cử viên theo đường lối cực tả Jean-Luc Melenchon và ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron. Trong bài phát biểu trước khoảng 3.000 người ủng hộ tại Lyon ngày 5/2, bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ trở thành một tổng thống đặt "nước Pháp trên hết", với phong cách và quan điểm vận động tranh cử làm gợi nhớ cách thức đã giúp ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ trong cuộc đua tháng 11 năm ngoái.


Ngày 6/2, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu công tác lấp đất để xây dựng khu vực tái bố trí cho một căn cứ không quân của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa. Chính phủ Nhật Bản dự kiến tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ từ khu vực đông dân cư của thành phố Ginowan tới khu vực Henoko. Dự án lần này bao gồm việc thả các khối bê tông xuống biển để làm neo cho một hàng rào chắn. Hàng rào này được thiết kế để ngăn nước bùn sinh ra từ việc lấp đất lan xa. Trong ngày 5/2, năm tàu được dùng trong dự án này đã tập kết ngoài khơi khu vực Henoko, thành phố Nago thuộc tỉnh Okinawa.

MỚI - NÓNG