Bản tin 15H: Đột nhập hiếp dâm người phụ nữ góa chồng đang ru con ngủ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Thấy chị M đang ru con ngủ nhưng đối tượng vẫn không buông tha để thực hiện hành vi thú tính...
Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, Bộ ra văn bản thu hồi văn bản hôm 2/6 về việc phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh tại Tọa đàm 30/5 liên quan đến Sơn Trà. Trong thông báo của Văn phòng Bộ ngày 4/6 nêu: Ngày 2/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 2383/BVHTTDL-TCDL về việc phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh tại Tọa đàm ngày 30/5. Tại văn bản này có một số nội dung chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp khách quan và khoa học về vấn đề Quy hoạch Sơn Trà để đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo: Thu hồi văn bản số 2383/BVHTTDL-TCDL ngày 2/6. Đề nghị Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm quá trình tham mưu ban hành văn bản và báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 5/6/2017. (Xem chi tiết)

Ngày 4/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 có công suất 30MW của Tổng Cty phát điện 2 tại thôn Hướng Độ, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa) với tổng vốn đầu tư 1.265 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 8/2017 sẽ hoàn tất  thủ tục chủ trương đầu tư; tháng 12/2018 sẽ khởi công và thi công các công trình cơ sở hạ tầng; từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2020 sẽ triển khai thi công xây dựng các gói thầu EPC. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ra văn bản đồng ý cho Tổng Cty Cổ phần Việt Ren đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 với công suất 20 MW với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Cuối giờ chiều 3/6, tại thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ 2 cháu nhỏ tử vong do đuối nước thương tâm. Hai cháu nhỏ là Y Thuỷ Trúc (6 tuổi) và Kring Sa Quân (3 tuổi) đều là chị em bà con trong một gia đình ở thị trấn Đăk Glei. Theo thông tin ban đầu, hai cháu nhỏ nói trên theo bố mẹ lên rẫy ở thôn Đăk Xanh để chơi và trong quá đi chơi ở khu rẫy đã không may bị xảy chân xuống ao trong rẫy.

Khoảng 1h ngày 4/6, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe khách biển Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Soát xét dưới gầm hành lý của xe, nhà chức trách phát hiện một thùng carton bọc túi nylon màu đen, bên trong đựng 150 khẩu súng nhựa dùng để bắn đạn bi cùng 97.000 viên đạn bi. Tài xế Phan Thanh Giang (trú Quảng Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. Giang khai lô hàng trên được một hành khách gửi từ văn phòng của nhà xe ở Hà Tĩnh, nhờ vận chuyển vào Quảng Bình giao cho một đối tác trú tại đây.
Chiều 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã bắt giữ Lê Phạm Duy (30 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Theo cơ quan Công an, lúc 21h tối 30/5, đối tượng cùng một số người bạn (chưa xác định rõ danh tính) tổ chức uống rượu bia tại nhà chị N.T.M (34 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, chị M góa chồng). Đến 0h30 ngày 31/5, mọi người đi về nhà. Sau đó, Duy quay trở lại nhà chị M, nhưng nghe có tiếng người ở nhà bên cạnh còn thức nên đối tượng đi về. Một lúc sau, Duy quay lại nhà chị M, dùng tay bẻ gãy các thanh cửa sổ rồi trèo vào bên trong nhà. Đến phòng ngủ của chị M, thấy M đang nằm ru con trai 5 tuổi ngủ. Tiếp đó, Duy đè lên người chị M với ý định thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Do chị M chống cự quyết liệt, Duy dùng tay đánh vào mặt, cầm đầu nạn nhân đập mạnh vào cạnh giường gây thương tích. Chị M tiếp tục chống cự, kêu cứu, nên Duy bỏ chạy. Hiện, chị M đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ việc Mỹ tiến hành vụ thử trên là “một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng". Trước đó, người phát ngôn của Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên ngày 1/6 cũng đã ra tuyên bố chỉ trích vụ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ, cho rằng đây là một "hành động tiềm ẩn rủi ro" chống lại Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Sau vụ khủng bố chấn động nước Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn giúp đỡ nước Anh đồng thời nhân cơ hội thúc đẩy lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của mình, Reuters đưa tin ngày 4/6. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ nước Anh, chúng tôi luôn ở bên các bạn”; “Chúng ta cần thông minh, thận trọng và cứng rắn. Chúng tôi cần tòa án ủng hộ quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi cần tới lệnh cấm nhập cư để đảm bảo an ninh ở mức độ cao hơn”, Ông Trump viết trên trang Twitter. (Xem chi tiết)

Cảnh sát Philippines hôm nay xác nhận Jessie Carlos Javier, 42 tuổi, là kẻ gây ra vụ tấn công tại sòng bạc thuộc tổ hợp giải trí Resorts World Manila ở thủ đô nước này hồi giữa tuần, theo CNN. Carlos đã ly thân với vợ và không có việc làm. Gần đây, Carlos bị cấm vào tất cả các sòng bạc ở Philippines theo yêu cầu từ vợ y. Cảnh sát cho rằng Carlos hành động đơn độc. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 3/4 tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, song giới chức Philippines phủ nhận sự việc có liên quan tới khủng bố.
MỚI - NÓNG