Bản tin 15H: Malaysia đề nghị Interpol truy tìm 4 nghi phạm vụ ​Kim Chol

Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: huffingtonpost)
Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: huffingtonpost)
TPO - Tờ The Star ngày 26/10 đưa tin, cảnh sát Malaysia đã gửi đơn đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đề nghị giúp đỡ truy tìm tung tích 4 nam nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam - anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) hôm 13/2. 

Với đa số phiếu tán thành, ông Lê Minh Khái, Bí thư Bạc Liêu và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Sóc Trăng đã chính thức được Quốc hội (QH) phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Theo kết quả kiểm phiếu được ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố vào chiều nay (26/10), ông Nguyễn Văn Thể nhận được 461/466 phiếu đồng ý làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Ông Lê Minh Khái nhận được 464/466 phiếu đồng ý làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Như vậy cả hai ông đã được QH phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngay sau đó, QH cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn nhân sự bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái với 91,04% tán thành. (Xem chi tiết)


Ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, trưa nay (26/10), Cục Quản lý thị trường phối hợp với cảnh sát PC46, PC49 Công an Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bước đầu cho thấy có dấu hiệu gian lận thương mại, giả nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 52 mặt hàng với tổng trị giá trên 30 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm, giả nguồn gốc. (Xem chi tiết)

9h ngày 26/10, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1 thu phí trở lại sau 20 ngày tạm ngừng hoạt động do tài xế phản đối mức giá và vị trí đặt trạm. Mức giá mới cho các loại xe 25.000 - 140.000 đồng, giảm 20% so với trước. 
Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc, kẹt xe trên Quốc lộ 1 qua khu vực trạm, Công an tỉnh Đồng Nai huy động gần 100 Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, hình sự. Lính cứu hỏa cùng lực lượng y tế, đội thông tin tuyên truyền huyện Trảng Bom cũng có mặt túc trực từ sáng sớm. Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, nếu thấy tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp nhân viên thu phí hướng dẫn họ qua trạm, đến vị trí "kiểm đếm" cách đó chừng 20 m để giải quyết


Khoảng 6h20 ngày 26/10, tại cầu Chợ Kinh Tư, xã Điền Hải (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 3 người bị thương. Thời điểm trên, xe tải mang BKS 72C- 095.99 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển chạy từ hướng Giá Rai- Gành Hào, đang lên dốc cầu Chợ Kinh Tư thì bị chừng và tuột dốc lùa vào 2 chiếc xe máy phía sau. Cú va chạm giữa xe tải tuột dốc với 2 xay máy làm cho 1 bé trai 6 tuổi chết tại chỗ và 3 người khác bị thương nặng. Bé trai tử vong tại chỗ là Trương Lê Huy, ấp Hòa 1, xã Long Điền (Đông Hải, Bạc Liêu) được mẹ chở đi học. Mẹ của bé Huy và 2 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h30 ngày 26/10, nhà để xe của một gia đình ở đường Đình Cương, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa phát hoả. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong ít phút, ngọn lửa bốc cao nghi ngút bao trùm kho và chiếc ôtô 4 chỗ, lan sang tầng trệt ngôi nhà bên cạnh. Nhiều người đang ngủ cuống cuồng lao ra đường thoát thân. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa điều động hai xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Đường Đình Cương được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên một xe Kia và một xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều vật dụng hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)

Hải quân Mỹ lần đầu tiên trong vòng một thập niên đã điều 3 tàu sân bay và các tàu chở tên lửa khác tới khu vực Tây Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thăng với Triều Tiên vẫn ở mức cao và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị thực hiện chuyến công du châu Á trong tuần tới. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/10 tuyên bố rằng năng lực phòng thủ của nước này là "không thể nghi ngờ", trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục đe dọa thử vũ khí hạt nhân trên Thái Bình Dương. Người phát ngôn Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của bộ trên Grace Choi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã làm rõ rằng Mỹ có năng lực không thể nghi ngờ nhằm bảo vệ đất nước và các đồng minh. Triều Tiên, bằng cả hành động lẫn lời nói, đã đe dọa và phá hoại hòa bình, an ninh quốc tế". Theo bà Choi, Washington muốn Bình Nhưỡng hiểu rằng có một "con đường khác mà nước này có thể chọn. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào Bình Nhưỡng thay đổi đường lối và trở lại các cuộc đàm phán đáng tin cậy". (Xem chi tiết)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network hôm qua, 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga làm tổn hại đến những nỗ lực của Mỹ trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên, đồng thời ngợi khen Trung Quốc vì tỏ ra hữu ích trong vấn đề này. (Xem chi tiết)


Sáng nay 26/10, lễ hóa thân Quốc vương quá cố Thái Lan Bhumibol đã chính thức bắt đầu tại thủ đô Bangkok với các nghi lễ hoàng gia và Phật giáo. Khoảng 350.000 người Thái Lan tham dự sự kiện này. Quốc vương Bhumibol Adulyadej (SN 1927), lên ngôi vào ngày 9/6/1946, là vị quân chủ có thời gian tại vị dài nhất thế giới hiện nay với hơn 70 năm. Quốc vương Bhumibol qua đời vào lúc 15h52 phút ngày 13/10/2016 tại bệnh viện Siriraj. Ông được xem là có công lớn trong nỗ lực kiến tạo tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Thái Lan trong thập niên 1990, mặc dù trong giai đoạn đầu của vương triều, ông đã ủng hộ các chính phủ quân sự. Quốc vương sử dụng tài sản cá nhân để cung cấp tài chính cho nhiều đề án phát triển, đặc biệt là ở nông thôn. Ông được người dân Thái Lan hết sức yêu kính. Đối với nhiều người dân Thái, nhà vua được sùng bái gần như một thần linh. (Xem chi tiết)


Tờ The Star ngày 26/10 đưa tin, cảnh sát Malaysia đã gửi đơn đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đề nghị giúp đỡ truy tìm tung tích 4 nam nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam - anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) hôm 13/2. Điều tra viên phụ trách vụ án Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho hay, cảnh sát Malaysia không thể bắt giữ 4 nghi phạm nói trên do không có đủ thông tin về những người này, trong đó có thông tin về hộ chiếu và số điện thoại di động. Bốn nghi phạm, hiện đang lẩn trốn, chỉ được biết đến với biệt danh Ông Chang, Ông Y, James và Hanamori. Cũng theo ông Wan Azirul, còn có một nghi phạm thứ 5 tên là Ri Jong-chol, đã bị bắt do liên quan đến vụ việc.
MỚI - NÓNG