Bản tin 15H: Rùng mình ‘bẫy chông’ trên Quốc lộ 18

Chông sắt trên Quốc lộ 18.
Chông sắt trên Quốc lộ 18.
TPO - Những ngày qua, nhiều xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh liên tiếp dính chông sắt rải trên đường.

Xuất hiện "bẫy chông" trên Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh. Người dân phản ánh, từ ngày 23/5, liên tiếp nhiều xe ô tô đang lưu thông trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), bất ngờ bị dính những chiếc chông sắt nằm trên đường. Theo ghi nhận, những chiếc chông có hình dáng và kích thước như nhau, các thanh sắt ngắn khoảng 3-4cm được hàn với nhau, được rải rất nhiều ở làn ô tô trên Quốc lộ 18, việc này thực sự gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ. 


Tạm giữ hình sự 2 nhân viên gác barie trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa. Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 2 nhân viên gác barie tại khu gian Khoa Trường là Phạm Văn Vui (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, đều ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết và 13 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 24/5. Được biết, hai người này cũng đã bị đình chỉ công tác.


Phát hiện thi thể người đàn ông nổi lập lờ trên hồ Thành Công. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 6h hôm nay (25/5), tại hồ Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Vào thời điểm trên, người dân đi tập thể dục ven hồ phát hiện thi thể người nổi lập lờ trên mặt nước liền thông báo cơ quan chức năng sở tại. Nạn nhân là nam giới tên T. (SN 1978, trú phường Thành Công). (XEM CHI TIẾT)


Trường bị “tuýt còi”, phụ huynh đòi hiệu trưởng trả 300 triệu. Ngày 22/5, nhiều phụ huynh có con học ở trường Mầm non Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đã yêu cầu hiệu trưởng trả lại số tiền đóng góp tự nguyện đầu năm. Một số phụ huynh cho biết đầu năm học 2017-2018, trường đã huy động trên 200 học sinh đóng góp tự nguyện với số tiền hơn 300 triệu đồng. Nhưng đến tháng 12/2017, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ra văn bản yêu cầu dừng thu khoản đóng góp trên. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 300 hộ dân phải xài nước kênh bẩn ở Tiền Giang. Người dân phản ánh, hơn 2 tháng nay, 300 hộ dân ấp Tân Bường B, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) phải dùng nước kênh dơ bẩn phục vụ sinh hoạt gia đình khiến sức khỏe bị đe dọa, trẻ em bị bệnh ngoài da. Theo người dân, trước đây, họ mua nước đóng bình về uống để đảm bảo an toàn vệ sinh, nhưng không lâu dài vì quá tốn kém. Lãnh đạo UBND xã Tân Phong cho biết, nước mà các hộ dân trong ấp sử dụng lấy từ giếng khoan của Doanh nghiệp tư nhân Nam Anh. Từ tháng 3/2018, các giếng khoan này xảy ra hiện tượng sụp tầng, nước bơm lên toàn cát đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hơn 300 hộ dân tại đây.


Nổ lớn tại Canada, 15 người bị thương. Tối muộn ngày 24/5 (giờ địa phương), một vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng Ấn Độ ở trung tâm thành phố Mississauga (quận Ontario, Canada). Vụ việc khiến tổng cộng 15 người bị thương. Ít nhất 3 người trong số đó đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)


Philippines cảnh báo nguy cơ núi lửa Mayon bất ngờ phun trào. Trong một thông báo ngày 25/5, Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines (Phivocsl) cho biết trong 24 giờ qua, mạng lưới quan trắc động đất tại khu vực núi lửa Mayon ghi nhận 2 rung chấn tại đây. Nhà chức trách hiện duy trì cảnh báo ở cấp độ 2, tức là mức "bất ổn địa chất vừa phải," trong thang đo 5 cấp độ. Núi Mayon cao 2.464m, nằm trên đảo Luzon thuộc tỉnh Albay, cách thủ đô Manila 300km về phía Đông Nam là một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất ở Philippines.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.