Bản tin 20H: 1.400 người di cứ được cứu sống trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Khoảng 1.400 người di cư được cứu sống ngày 12/11 trên Địa Trung Hải, trong khi hàng nghìn người vẫn tiếp tục mạo hiểm vượt biển bất chấp mùa Đông đã tới. Cảnh sát biển Italy, lực lượng điều phối chiến dịch cứu hộ, cho biết những người di cư nói trên đi trên bảy chiếc tàu, trong đó có sáu xuồng cao su.

Ngày 13/11, tại khu vực hồ Linh Đàm, Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cùng 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia dọn vệ sinh, thu dọn cành cây, rác thải, vớt rác trên mặt hồ. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Tử tế với môi trường” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Câu lạc bộ Liên kết trẻ Trung ương Đoàn tổ chức. Cùng với việc tham gia vệ sinh môi trường, các đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền đến bà con nhân dân trong khu vực quanh hồ về việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... 


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều tối và đêm 13/11, mưa diễn ra ở hầu hết các khu vực trên cả nước, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, nền nhiệt độ dao động từ 19 đến 34 độ C. Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 13/11​, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ C.


Kỳ quay thứ 51 xổ số Mega 6/45 đã tìm được người trúng đặc biệt thứ 3 ở Việt Nam, với trị giá giải thưởng hơn 71 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba xổ số Mega 6/45 có người trúng giải đặc biệt. Kết quả cập nhật xổ số Mega 6/45 ngày 13/11 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thể hiện đã có người trúng hơn 71 tỷ đồng giải đặc biệt. Chuỗi số trúng giải lần này là 11-23-25-34-36-45. Trao đổi với báo chí, đại diện Vietlott xác nhận kết quả này. Danh tính và các thông tin về người trúng số chưa được xác định. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy. Thành phần tham dự ngoài cơ quan chức năng, sở ban ngành, còn có quận, huyện, phường, xã. Bàn về giải pháp, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu, đề xuất lập bệnh viện cai nghiện để kê đơn, bốc thuốc cho những bệnh nhân là người nghiện ma túy.


Chiều 13/11, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã bắt được hung thủ sát hại bác sĩ Nguyễn Đình Lợi khi y đang lẩn trốn ở Miếu Bông, thuộc địa phận TP Đà Nẵng. Theo Đại tá Dũng, hung thủ chính là Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) - anh trai của nạn nhân và hiện đang làm bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Sau khi gây án với chính em ruột mình là bác sĩ Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi, bác sĩ khoa X-Quang Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) xong, đối tượng Nguyễn Đình Thắng đã trốn khỏi địa phương. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/11, tại nhà nghỉ Đông Đô, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi), bác sĩ khoa X-Quang Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã bị đâm chết.


Đội tuyển Toán Việt Nam đã giành 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức tại Indonesia từ ngày 9 đến 13/11. Trong 12 học sinh thi Toán, có 7 em giành huy chương vàng. Với thành tích 7 vàng, 2 bạc và 3 đồng, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trong 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở phần thi Toán.


Tròn một năm xảy vụ thảm sát đêm 13/11/2015 ở thủ đô Paris, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại Paris và vùng phụ cận để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo đã tham dự lễ khai trương các tấm biển tưởng niệm các nạn nhân tại các quán rượu và nhà hàng, mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo cách đây đúng một năm. Lễ tưởng niệm cuối cùng diễn ra tại Nhà hát Bataclan tại Paris, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin khiến 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.


Khoảng 1.400 người di cư được cứu sống ngày 12/11 trên Địa Trung Hải, trong khi hàng nghìn người vẫn tiếp tục mạo hiểm vượt biển bất chấp mùa Đông đã tới. Cảnh sát biển Italy, lực lượng điều phối chiến dịch cứu hộ, cho biết những người di cư nói trên đi trên bảy chiếc tàu, trong đó có sáu xuồng cao su. Một trong các tàu này chở tới 800 người, trong đó có gần 20 trẻ em. Kể từ đầu tháng 11 này, khi số người di cư vượt Địa Trung Hải có xu hướng giảm do giá lạnh của mùa Đông bắt đầu, gần 5.400 người di cư đã tới Italy, so với khoảng 3.200 người trong cả tháng 11/2015.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 11 giờ 2 phút (GMT) ngày 13/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Christchurch, New Zealand 91km về phía Bắc-Đông Bắc. Cách đây hơn 5 năm, ngày 22/2/2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tại New Zeland đã cướp đi sinh mạng của 185 người.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.