Bản tin 20H: 17 cán bộ giải trình vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

Thuốc an thần tiêm cho heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á. Ảnh: Thú y TP HCM.
Thuốc an thần tiêm cho heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á. Ảnh: Thú y TP HCM.
TPO - 17 cán bộ phải viết giải trình về việc 3.750 con heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ kể cả lãnh đạo trạm thú y Củ Chi.

Trong lúc dùng máy múc vớt bèo trên sông Bàu Ganh ngày 30/9, chính quyền và người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy, nghi vấn là nạn nhân bị nước cuốn trôi cách đó 14 ngày trước đó. Thông tin được ông Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận. Trước đó, vào khoảng 8h20 (ngày 16/9), anh Hoàng Văn Hải (SN 1975) trú tại xã Diễn Lâm chăn trâu cạnh sông Bàu Ganh, khi cho trâu xuống sông để tắm thì bất ngờ trượt chân và bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện, cơ quan chức năng đang xác định rõ nạn nhân, làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tặng xe cho bác xe ôm không tham 200 triệu đồng của rơi. Ngày 30/9, sau khi báo chí đưa tin nhặt được 200 triệu đồng, bác xe ôm Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, quê Nghệ An tạm trú tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trả lại cho người mất, Tập đoàn C.T Group đã tặng ông Hùng chiếc xe Honda Future mới nhằm giúp ông thuận tiện hơn trong việc mưu sinh. (XEM CHI TIẾT)

Taxi mất lái lao dải phân cách, 3 người nhập viện cấp cứu. Khoảng 13h trưa, xe taxi loại 4 chỗ ngồi mang BKS 75A-073.05 lưu thông hướng Quảng Trị - Huế, khi đến đường Lê Duẩn (phường Phú Thuận, Huế) bất ngờ bị mất lái, rẽ hướng đột ngột lao thẳng vào dải phân cách đặt giữa đường, tông gãy lìa trụ đèn cao áp bằng thép cao 5 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe taxi có 4 hành khách và tài xế. Cú va chạm mạnh khiến tài xế và hai hành khách lớn tuổi bị va đập, dẫn đến chấn thương nặng phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện. Hai cháu nhỏ là hành khách ngồi băng ghế sau chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn làm đầu xe taxi bị vỡ nát, hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân tai nạn hiện được Công an thành phố Huế điều tra làm rõ.

17 cán bộ giải trình vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần. Trưa 30/9, ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Chi cục Thú y TP HCM - cho biết, 17 cán bộ phải viết giải trình về việc 3.750 con heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. "Kể cả lãnh đạo trạm thú y Củ Chi cũng phải làm giải trình. Hơn một tháng cảnh sát mật phục theo dõi có thể đã phát hiện nhân viên thú y tiếp tay, nhận tiền để bỏ qua sai phạm. Cơ quan điều tra làm rõ việc này thì chi cục sẽ xử lý", ông Phát nói. Chi cục Thú y đang rà soát, điều chỉnh quy trình kiểm tra trước giết mổ, buộc chủ lò giết mổ cam kết không để tình trạng heo bị tiêm thuốc an thần, nếu vi phạm sẽ buộc ngưng hoạt động.

Chạy thử ô tô gây tai nạn rồi lao xuống ruộng. Trưa 30/9, ông Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) cầm lái chiếc ôtô bốn chỗ màu đen chở thêm ba người khác chạy trên quốc lộ 46B. Xe vượt qua cầu Dùng (huyện Thanh Chương) được một đoạn thì đâm trúng xe máy của bà Hồng đi hướng ngược lại. Cú đâm khiến cả ôtô và xe máy văng xuống ruộng lúa bên lề đường sâu hơn một mét. Bốn người trong ôtô bị xây xước nhẹ tự chui ra ngoài. Trong khi đó người phụ nữ gần 40 tuổi bị chấn thương nặng được chuyển tới bệnh viện. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn đang được làm rõ.

Trước tin đồn sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông Đàm Quang Trung khẳng định thông tin sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ không đúng sự thật. Ông Ngô Tố Ninh - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) - cũng khẳng định thông tin sự cố vỡ hồ bùn đỏ là không chính xác. Trước đó, theo phản ánh của người dân, ngày 29/9, nhiều tuyến đường quanh Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị ngập nước, không thể đi lại. Đặc biệt, tuyến đường vào bon Bù Dấp nước ngập rất cao, nước chảy về đỏ ngầu nên người dân nghi ngờ có sự cố từ Nhà máy Alumin và đã báo chính quyền địa phương đi kiểm tra.

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2017), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (XEM CHI TIẾT)

Nghị sĩ Mỹ tố Trump trì hoãn thi hành lệnh trừng phạt Nga, Iran, Triều Tiên. Theo các Thượng nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã không bắt đầu áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên sau hai tháng ký thông qua. Thông tin trên được đưa ra trong một bức thư của hai Thượng nghị sĩ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện của đảng Cộng hòa và Ben Cardin – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của đảng Dân chủ, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu (29/9). Cũng theo bức thư, ông Trump đã không cung cấp thông tin liên quan đến các ngành tình báo và quốc phòng của Nga, trong khi theo luật mới điều đó phải được tiến hành trước ngày 1/10. (XEM CHI TIẾT)

Nga phủ nhận cáo buộc để quân lại Belarus sau cuộc tập trận. Theo Reuters, ngày 30/9, một tướng Nga cho biết toàn bộ binh sỹ nước này tham gia cuộc tập trận ở nước láng giềng Belarus đã trở về các căn cứ của họ. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cáo buộc Moskva để các binh sỹ lưu lại Belarus sau khi tiến hành tập trận ở nước này, bất chấp lời cam kết sẽ không làm như vậy.

Ngày 30/9, một máy bay quân sự của Congo đã rơi xuống khu vực thuộc thủ đô Kinshasa làm toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Trao đổi nhanh với báo giới, Giám đốc sân bay N'Djili của Kinshasa, ông George Tabora, cho biết máy bay gặp nạn là máy bay vận tải quân sự, song hiện chưa rõ số thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay xấu số này. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được khẩn trương tiến hành. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.