Bản tin 20H: 22 người chết vì tai nạn giao thông ngày 28 Tết

Trong ngày 6/2, cả nước xảy ra 31 vụ, làm chết 22 người, bị thương 27 người. (Ảnh: TTXVN)
Trong ngày 6/2, cả nước xảy ra 31 vụ, làm chết 22 người, bị thương 27 người. (Ảnh: TTXVN)
TPO - Trong ngày 6/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi), cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 06/02/2016 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi) cho thấy, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Trong ngày hôm nay, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa-Vũng Tàu làm 3 người chết, một người bị thương, hư hỏng nặng 2 xe môtô.


Ông Trần Văn Thành, cán bộ chi nhánh nước sạch huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Được sự hỗ trợ của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Sóc Trăng, chi nhánh nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Châu Thành đã lắp đặt xong hai máy lọc nước sạch sử dụng uống tại chỗ phục vụ miễn phí cho người dân ở thị trấn Châu Thành nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Hai máy lọc này sử dụng loại lọc RO, công suất 240 lít/giờ. (Xem chi tiết)


Cận kề Tết Nguyên đán, kết hợp với những đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã khiến giá các loại rau, củ quả tăng đột biến so với ngày thường. Giá nhiều loại rau, củ quả như súp lơ, su hào, cà chua... tăng chóng mặt tới hơn 300%. Sở dĩ các loai rau, củ, quả tăng giá một cách chóng mặt như vậy do nhu cầu thực phẩm ngày Tết tăng cao, các bà nội trợ thường có xu hướng mua thực phẩm dự trữ dịp Tết. Bên cạnh đó, những ngày vừa qua khu vực các tỉnh phía Bắc thời tiết giá rét kéo dài khiến việc trồng và chăm sóc các loại cây hoa mầu gặp nhiều khó khăn, cũng là một lý do để tăng giá các loại mặt hàng kể trên.


Ngày 6/2 (28 Tết), hiện tượng cá nuôi trong lồng, bè, vèo trên sông Cái Vừng đoạn qua xã Long Hòa huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bị chết bất thường đã tiếp tục lan rộng xuống hạ lưu bao gồm địa phận 2 xã Phú Lâm và Phú Thạnh làm chết hơn 300 tấn cá các loại. Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang trong ngày 5/2 (27 Tết) số cá chết (gồm cá lăng nha, cá he, điêu hồng…) bị thiệt hại trên 335 tấn. Như vậy ngày 6/2, số lượng cá chết đã tăng gần gấp đôi.


Vào 5h45 ngày 5/2 tại KM 2032+500, từ hướng Cần Thơ đi cầu Mỹ Thuận, anh Nguyễn Tấn Dũng điều khiển xe mô tô mang BKS 51- 993H lưu thông trên đường. Khi gần đến vòng xuyến Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), xe của anh Dũng bất ngờ va chạm  với xe mô tô do Phạm Văn Lợi điều khiển chở vợ và con. Sau cú va chạm, anh Dũng ngã ra đường và bị một xe ô tô khách cán qua người. Hậu quả anh Nguyễn Tấn Dũng tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là sau khi cán chết người, tài xế xe khách đã nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 6/2 tham dự lễ duyệt hạm hải quân ở ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Đông Nam Ấn Độ. Đoàn Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham gia Lễ duyệt hạm hải quân quốc tế năm nay. Tàu đã cập cảng Visakhapatnam vào chiều 3/2 và lưu lại tới ngày 9/2. Tổng thống Mukherjee đã tiến hành lễ duyệt hạm hải quân trên tàu INS Sumitra cùng với Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar, Tư lệnh Hải quân, Đô đốc R.K. Dhowan.


Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin ngày 5/2 tuyên bố nước này có kế hoạch loại bỏ sự phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu hạt nhân sau 2-3 năm nữa. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Demchishin đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Quốc hội Ukraine phụ trách các vấn đề về tổ hợp nhiên liệu, năng lượng, chính sách hạt nhân và an toàn hạt nhân.


Ngày 5/2, các nhà khoa học Brazil thông báo đã phát hiện virus Zika trong nước bọt và nước tiểu của người bệnh, tuy nhiên các chuyên gia chưa chứng minh được liệu virus nguy hiểm này có thể lây nhiễm từ người sang người qua các đường này hay không. Các nhà khoa học thuộc Quỹ Oswaldo Cruz (Fiocruz), một quỹ nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế Brazil, đã có phát hiện trên khi tiến hành xét nghiệm nước bọt và nước tiểu của 2 bệnh nhân nhiễm virus Zika.


Ngày 6/2, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparrotti đã cùng tới thị sát Khu vực an ninh chung trong làng đình chiến Panmunjom. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Bán đảo Triều Tiên có nhiều căng thẳng sau khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh mà các nước trong khu vực cho rằng đây thực chất là vụ phóng tên lửa tầm xa. Tại Khu vực An ninh chung thuộc làng đình chiến Panmunjon, hai tướng lĩnh này đã kêu gọi quân đội duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất.


Số liệu thống kê của Trung tâm phản ứng khẩn cấp của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, trận động đất sáng nay, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người, chủ yếu là bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư 17 tầng ở Đài Nam - thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận thiên tai này - và làm hàng trăm người bị thương. Hiện vẫn còn khoảng 35 người nghi bị mắc kẹt trong đống đổ nát này. Bên cạnh đó, trận động đất còn làm sập 9 tòa nhà, làm rạn nứt một đập chứa nước và các đường ống dẫn nước ở Đài Nam. Các nguồn cung cấp điện và khí đốt tự nhiện cũng như các hệ thống liên lạc bị gián đoạn.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.