Bản tin 20H: 22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông hai xe tải đấu đầu nhau. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông hai xe tải đấu đầu nhau. (Ảnh: TTXVN)
TPO - Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (ngày 28/4), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 22 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Vào khoảng 22 giờ ngày 27/4, ông Trịnh Thế Dũng, bảo vệ chợ Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi đi kiểm tra đã bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ gian hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Chì nên vội vàng kêu cứu. Nhiều người dân ở gần đã đến giúp dập lửa. Tuy nhiên do cửa khóa chặt nên mọi người không vào được bên trong. Ngọn lửa tiếp tục bốc cao và lan sang các gian hàng bên cạnh. Vụ cháy đã thiêu rụi 4 kiốt, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.


Theo thông tin từ hãng hàng không Vietjet Air, chiều ngày 28/4, do thời tiết xấu tại Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn, gió giật, tầm nhìn hạn chế, nhiều chuyến bay của hãng đã bị ảnh hưởng và thay đổi lịch trình hạ cánh xuống các sân bay khác nhau. Cụ thể, chuyến bay VJ645 (Đà Nẵng- TPHCM), VJ271 (Vinh- TPHCM); VJ323 (Phú Quốc- TPHCM) đã phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, VJ161 (Hà Nội- TPHCM) hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Các chuyến bay bị ảnh hưởng đang chờ thời tiết tốt để tiếp tục bay về TPHCM.


Khoảng 10h30 ngày 28/4, anh Nguyễn T.V (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy kéo tự chế lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ vong xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Đến đoạn trước số nhà 309 quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến anh V tử vong, đầu xe máy cắm chặt vào đuôi xe tải, hư hỏng. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (ngày 28/4), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 22 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng gấp đôi lực lượng phản ứng nhanh của tổ chức này, từ 13.000 lên 30.000 binh sĩ nhằm thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi ở châu Âu. Tổng thư ký NATO đồng thời lưu ý rằng “Các động thái của Nga đối với Ukraine đã vi phạm an ninh quốc tế”. (Xem chi tiết)


Đặt kỳ vọng quá cao vào Liên minh châu Âu (EU) khiến ông Poroshenko thất vọng khi các nhà lãnh đạo EU nhất quyết không gửi quân gìn giữ hoà bình tới Ukraine. Trong khi đó, dấu hiệu vi phạm thoả thuận ngừng bắn thêm rõ ràng khi đạn pháo lại bắt đầu rền vang. Kiev cũng thất vọng với sự hỗ trợ kinh tế chậm chạp của EU khiến các doanh nghiệp nước này rơi vào tình trạng bấp bênh. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nepal hôm nay cho biết, số người thiệt mạng vì động đất ở nước này có thể lên tới 10.000 người và yêu cầu tăng cường nỗ lực cứu hộ, cũng như kêu gọi quốc tế hỗ trợ lều bạt, thuốc men. Trong khi đó, người dân Nepal vẫn chưa hết hoảng loạn, họ tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất. (Xem chi tiết)


Iran đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Talash có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200km. Chuẩn tướng Esmayeeli khẳng định, Iran đã “làm chủ” vùng không phận an toàn nhất ở Trung Đông, với 3600 địa điểm không lưu nằm dưới sự kiểm soát của họ. (Xem chi tiết)


Tờ Economic Times ngày 27/4 đưa tin, Trung Quốc sẽ bán 110 máy bay chiến đấu JF-17 Thunder (thần sấm) cho Pakistan. Theo đó, Bắc Kinh sẽ chuyển 50 chiếc máy bay cho quốc gia Nam Á trong ba năm tới. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc cho biết tổng số máy bay nước này bán cho Pakistan sẽ là 110 chiếc JF-17 Thunder nhưng thời điểm chuyển giao nốt số còn lại vẫn chưa được ấn định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG