Bản tin 20H: 250 binh sĩ Mỹ chuẩn bị tới Syria

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 khẳng định đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm tới 250 binh sỹ đến Syria, trong đó có cả các đơn vị đặc nhiệm, nhằm huấn luyện và hỗ trợ lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chiều 25/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về hiện tượng hải sản chết bất thường tại ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên​-Huế. Theo đó, hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện vào ngày 6/4 tại vùng nuôi lồng xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó xuất hiện cá tự nhiên chết hàng loạt tại ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Nguyên nhân cá chết nhanh bất thường trên diện rộng có thể do độc tố có độc lực mạnh như sinh học, hóa học hoặc yếu tố khác. Hiện tại, không còn thấy xuất hiện cá chết như những ngày trước đó.


Sáng 25/4, nhóm phóng viên VTC 14 đã tìm gặp và phỏng vấn ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Với vẻ rất thật lòng, ông Chu nói rằng, chỉ nên có một sự lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm. Giám đốc đối ngoại của Formosa cũng nói rằng, người dân ở đây cũng như Nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn, vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường. Không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân sự cố đổ cột điện đường dây 500kV. Trước đó, vào hồi 7h30 ngày 22/4, sau trận mưa lớn kèm theo giông lốc, một cột điện của đường dây 500 kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa đã bị đổ. Để bảo đảm truyền tải và cung cấp điện an toàn, ổn định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung khắc phục nhanh sự cố. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế dự báo trong năm nay, bệnh sốt rét có thể sẽ diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng ở cả vùng có sốt rét và không có sốt rét lưu hành. Ở Việt Nam cũng đã xuất hiện ký sinh trùng kháng thuốc, muỗi kháng hóa chất và có nguy cơ lan rộng. Một số vùng do sốt rét giảm thấp hoặc không có sốt rét trong nhiều năm nên công tác phòng chống sốt rét không được quan tâm như trước; cộng đồng chưa tích cực trong phòng chống bệnh.


Chiều 24/4, hàng trăm người dân của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã kéo đến tụ tập ở khu vực lễ khởi công quần thể du lịch lớn nhất khu vực miền Bắc do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, khiến buổi lễ không thể diễn ra như dự kiến. Dân lo lắng quần thể du lịch này sẽ gây ô nhiễm môi trường khi đi vào hoạt động. Trong tối 24 và sáng 25/4 nhiều người dân vẫn tụ tập và có hành vi đốt lán trại, đập phá vật dụng của đơn vị tổ chức sự kiện. Cuộc đối thoại với người dân của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dự kiến vào sáng 25/4 cũng bất thành do người dân không hợp tác. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15 giờ chiều nay (25/4), chiếc xe ben BKS 60C- 142.00 do lái xe Phạm Văn Trường (SN 1985, quê Thanh Hóa) chở đầy đá xây dựng lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn qua phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì bất ngờ đâm vào xe tải BKS 51C-  814.86 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó xe ben tiếp tục tông vào xe tải BKS 60C- 159.99 đang lưu thông chiều ngược lại và tông tiếp vào sau chiếc xe tải BKS 60V- 9304 lưu thông cùng chiều. Chiếc xe ben chỉ dừng lại khi lao vào lề đường đâm sập mặt trước hai căn nhà là tiệm bán giày và một quán nhậu bia hơi. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 khẳng định đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm tới 250 binh sỹ đến Syria, trong đó có cả các đơn vị đặc nhiệm, nhằm huấn luyện và hỗ trợ lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong bài phát biểu quan trọng tại thành phố Hanover của Đức, ông Obama tuyên bố ủng hộ việc triển khai này nhằm đẩy mạnh đà tiến của các lực lượng đặc nhiệm vốn đã hoạt động ở quốc gia Trung Đông này nhằm đánh đuổi IS ra khỏi các khu vực chủ chốt.


Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 đã kêu gọi châu Âu chia sẻ thêm gánh nặng chung về an ninh. Phát biểu trong chuyến công du Đức, ông Obama đã thẳng rằng “đôi khi châu Âu tự mãn về năng lực phòng thủ của mình”. Nhấn mạnh việc NATO phải “hỗ trợ các đồng minh tuyến đầu của chúng ta ở Ba Lan, Romania và các nước vùng Baltic” cũng như “đương đầu với mối đe dọa ở sườn phía Nam," ông cũng hối thúc các nước thành viên trong liên minh phải tăng cường năng lực quốc phòng.


Ngày 25/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy chế tạo vũ khí lớn nhất của Bulgaria, nằm cách thủ đô Sofia 230 km về phía Đông, làm 2 công nhân thiệt mạng. Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết vụ nổ xảy ra ở kho chứa chất nổ và các vật liệu khác của nhà máy Arsenal. Một công nhân và một kỹ sư của nhà máy đã thiệt mạng. Các công nhân còn lại của nhà máy đã được sơ tán khẩn cấp và đám cháy đã được khống chế. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.


Quan sát viên quân sự Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đang gấp rút đóng tàu ngầm 3.000 tấn với khả năng bắn được ba tên lửa đạn đạo. Quan sát viên quân sự cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm (SLBM) cho tới khi thử thành công SLBM tầm bắn 2.000 km. Hôm 23/4, Triều Tiên bắn một SLBM từ tàu ngầm 2.000 tấn lớp Sinpo. Sau khi trồi lên mặt nước, tên lửa bay được 30 km, trong khi tên lửa đạn đạo thường đạt khoảng cách vài nghìn km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.