Bản tin 20H: 3 nữ sinh mất tích bí ẩn ở Bình Dương

Anh Sơn mong mỏi tìm kiếm 2 đứa con và cháu suốt mấy ngày qua. Ảnh: Dân Trí.
Anh Sơn mong mỏi tìm kiếm 2 đứa con và cháu suốt mấy ngày qua. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Nhân dịp nghỉ hè, vợ chồng anh Phạm Văn Sơn (SN 1981, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) cho 2 con gái và 1 người cháu ruột từ Long An lên Bình Dương chơi. Ngày 6/8, anh chị đi làm về thì không thấy 3 cháu ở nhà. Đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với các cháu. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu dần nên ngày mai (10/8) nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ, một số nơi cao trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 13/8, sau ngày 13/8 nắng nóng ở miền Trung có khả năng dịu dần. (Xem chi tiết)
Chiều nay (9/8), đại diện Sở Y tế Hòa Bình đã công bố trước toàn thể cán bộ chủ chốt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc bệnh viện tỉnh – ông Trương Quý Dương. Theo đó, ông Trương Quý Dương bị cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 9/8. Thời gian thi hành kỷ luật là 01 năm, kể từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 9/8/2018. Ông Trương Quý Dương bị xác định đã không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng trong sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017, khiến 8 người tử vong. (Xem chi tiết)

Nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Bộ đã trình Thủ tướng phương án sử dụng gần một triệu mét khối vật chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ vào khu vực thuộc dự án Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Đây cũng là đề xuất của tỉnh Bình Thuận. Theo Bộ Tài nguyên, chất thu được từ hoạt động nạo vét vũng quay tàu và khu trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có các thông số cơ lý tốt, chịu được tải cao, có thể sử dụng để san lấp biển. Dự án Cảng tổng hợp Vĩnh Tân có tổng diện tích hơn 141 ha mặt nước, trong đó khoảng 51 ha dùng để san lấp xây dựng kho bãi, hạ tầng giao thông nội bộ cảng và dịch vụ cảng; khoảng 90 ha để làm khu mặt nước của cảng (gồm công trình thủy công, khu quay trở tàu…). Đại diện Cảng cho biết khu vực lấn biển có thể tiếp nhận ngay một triệu mét khối vật chất nạo vét.

Nhân dịp nghỉ hè, vợ chồng anh  Phạm Văn Sơn (SN 1981, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) cho 2 con gái và 1 người cháu ruột từ Long An lên Bình Dương chơi. Ngày 6/8, anh chị đi làm về thì không thấy 3 cháu ở nhà. Đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với các cháu. 3 đứa trẻ mất tích là Phạm Thị Hồng Kim (15 tuổi, cháu ruột anh Sơn) và hai người con ruột của anh là Phạm Thị Tiểu Quyên (SN 2004) và Phạm Thị Tiểu Hồng (SN 2005). Cả 3 cháu đang học tại trường THCS Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An). Địa điểm 3 cháu mất tích là ấp Đồng Sở, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). “Gia đình tôi đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Bàu Bàng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", anh Sơn cho biết.


Gần 9h sáng nay (9/8), nam tài xế lái ôtô 4 chỗ trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Giang về Lạng Sơn. Đến Km 61+450, xe chuyển hướng vào thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) đúng thời điểm này đoàn tàu DI2E-624 đi tới đâm phải. Cú đâm trực diện khiến ôtô bị kéo lê trên đường ray hơn 100m, thân xe bẹp rúm. Tài xế tử vong sau khi đến bệnh viện. Theo nhà chức trách, vị trí đường ngang xảy ra va chạm có biển báo nhưng không có rào chắn. Tài xế 63 tuổi là chủ tịch Hội khuyến học huyện Lạng Giang, Bắc Giang. (Xem chi tiết)


Liên quan đến tin đồn ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt giữ, trao đổi với Tiền Phong ngày 9/8, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã bác bỏ thông tin trên. Chiều cùng ngày, PV Tiền Phong liên hệ với ông Trần Bắc Hà nhưng cả 2 số điện thoại đều không liên lạc được. Được biết, sáng cùng ngày, ông Hà vẫn trả lời một số phóng viên cho biết, ông vẫn bình thường. Ông Hà chia sẻ ngắn gọn và cho biết không muốn nói nhiều chuyện hơn vào lúc này. (Xem chi tiết)

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam N.Q.C (SN 1969), để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Được biết, nghi phạm C. là giáo viên trường tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ khoảng đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, C. đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, để thực hiện hành vi sàm sỡ. (Xem chi tiết)

Nga, Mỹ và Israel hồi đầu tháng 7/2017 đã tiến hành một số cuộc đàm phán bí mật nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn phía Nam Syria cũng như tạo ra các khu vực giảm leo thang. Trên đây là công bố của hãng tin Haaretz dẫn nguồn từ quan chức Israel và các nhà ngoại giao phương Tây. (Xem chi tiết)


Ít nhất 6 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người thương nặng sau khi một chiếc xe ô tô đâm vào một nhóm binh sỹ Pháp tại khu vực Levallois-Perret, ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Theo RT, vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng nay, 9/8 (giờ địa phương) tại vùng Levallois-Perret, ngoại ô phía Tây thủ đô Paris (Pháp), cách trung tâm Paris khoảng 6km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG