Bản tin 20H: 31 chung cư ở Hà Nội chưa khắc phục quy định PCCC

TPO - Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 3/4, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, còn 31/79 công trình cao tầng ở Hà Nội có tồn tại, vi phạm PCCC chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, đưa người dân vào ở.

Chưa cho nhập cảnh người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt. Chiều 3/4, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã có thông tin chính thức vụ việc hướng dẫn viên chui người Trung Quốc thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại bảo tàng Đà Nẵng trong clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Cụ thể, người phụ nữ thuyết minh cho khách Trung Quốc trong clip tên Wang JiHong (sinh ngày 24/2/1970, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E49119390 được Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch Eviva tại Đà Nẵng bảo lãnh gia hạn tạm trú đến ngày 23/3/2018, mục đích du lịch). Ngày 26/2, bà Wang JiHong đã thuyết minh sai lệch về lịch sử và văn hóa Việt Nam cho nhóm khách gồm bốn người, tại bảo tàng Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)


Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 3/4, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, trong năm 2017, qua rà soát, phát hiện 79 công trình cao tầng có tồn tại, vi phạm PCCC chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, đưa người dân vào ở. “Sau khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư báo cáo, đã giao nhiệm vụ đến hết tháng 2/2018 phải khắc phục toàn bộ những vi phạm này bằng các biện pháp khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, quyết tâm cao”, ông Định nói. Tuy nhiên, theo ông Định, trong quá trình thực hiện gặp nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, có thông tin có 48 công trình chưa khắc phục được, nhưng đến 23/3 còn 31/79 công trình chưa khắc phục được. (XEM CHI TIẾT)


Khói từ đám cỏ cháy bên đường bốc lên bao phủ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đã khiến tài xế không nhìn thấy đường, dẫn đến hàng loạt xe tông nhau làm nhiều người bị thương. Theo đoạn clip được tài xế ghi lại, có ít nhất 4 xe trong đó có một xe bồn, một xe khách 50 chỗ và 2 xe 16 chỗ đã tông vào nhau. (XEM CHI TIẾT)


Hàng chục ngôi mộ ở xã Lộc Thủy vừa bị kẻ xấu đào phá, rồi dùng quần lót sơn đỏ treo lên bia mộ nhằm mục đích “trấn yểm”. Hành vi quái gở này khiến nhiều người bức xúc. Chiều 3/4, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng cảnh sát điều tra huyện này vừa vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm có hành vi xâm phạm hàng loạt mồ mả bằng hình thức đào phá và treo quần lót phụ nữ có phết sơn đỏ nhằm mục đích mê tín dị đoan. (XEM CHI TIẾT)


Chủ hàng chưa lộ diện, kiểm lâm lập biên bản tạm giữ 3 cây 'khủng'. Sáng 3/4. ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, có người xưng là đại diện cho chủ sở hữu 3 cây cổ thụ "khủng" hẹn trưa cùng ngày sẽ tới bãi tập kết ven đường tránh Huế (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) để làm việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TT-Huế, nhằm xử lý các vướng mắc liên quan lô hàng là những cây cổ thụ khủng vừa bị CSGT TT-Huế chặn phạt do lỗi quá khổ, quá tải. Tuy nhiên, quá thời gian hẹn, không có người nào đại diện cho chủ cây như thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hương Thủy đến bãi tập kết để làm việc. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM cùng đoàn liên ngành gồm cảnh sát PCCC, trật tự đô thị… kiểm tra công tác PCCC tại khu vực chợ Gà Gạo thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Đây là nơi từng xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng vào cuối năm 2015. Tại đây, ông Hải yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC, công an phường xử lý các trường hợp bày bán hàng hoá dễ cháy ở mặt tiền, các hộ kinh doanh không đảm bảo PCCC. (XEM CHI TIẾT)


Danh tính 13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 3/4, tòa nhà chung cư Ratchethewri tại ngõ 18 Phetchaburi ở Bangkok, Thái Lan bị cháy làm 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Trong số những người bị thương có 13 người Việt Nam (XEM CHI TIẾT)


Tiết lộ tài khoản ngân hàng bí mật của con gái cựu điệp viên Skripal. Con gái cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, Yulia bị ngộ độc ở Salisbury chỉ vài ngày sau khi nhận được một tài khoản mật trong ngân hàng với số tiền 150.000 bảng. Hãng Sputnik ngày 3/4 dẫn tờ Daily Mirror của Anh cho biết, đây là số tiền bán ngôi nhà ở Anh, vốn thuộc sở hữu của anh trai Yulia là Alexandr (người đã chết ở Saint-Peterburg vào năm 2017), và vợ cũ Natalia. Natalia đã bán ngôi nhà và đưa Alexandr một nửa số tiền thu về. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.