Bản tin 20H: 5 người Việt thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Nga

Bản tin 20H: 5 người Việt thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Nga
TPO - Sputniknews và truyền thông Nga ngày 17/12 dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, 5 người Việt Nam đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe con Mazda và xe tải Renault xảy ra vào khoảng đêm 16 rạng sáng ngày 17/12 trên đường cao tốc St. Petersburg-Nevel, thuộc tỉnh Pskov, phía Tây nước Nga.

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh, người được biết đến với nhiều phát biểu, chất vấn nóng bỏng tại Quốc hội đã qua đời ở tuổi 58. Ngày 17/12, Văn phòng Quốc hội đã thông báo: đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Israel, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khoá XII, XIII, XIV sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các cơ quan, tổ chức, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 21 giờ 06 phút ngày 16/12/2016 tại nhà riêng. Ông Ngô Văn Minh sinh ngày 05/9/1959, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thường trú tại Nhà công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines vừa tiếp nhận vận chuyển khẩn cấp 30 tấn lương khô tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải.
Theo đó, các kiện hàng đã được Vietnam Airlines nhận bàn giao từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn (Bộ Quốc Phòng) trong tối ngày 16/12, và đã bắt đầu xuất phát trên các chuyến bay sớm nhất của Hãng ngay sáng ngày 17/12 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, và Cam Ranh. (Xem chi tiết)

Chiều 15/12, trên đường đi học, hai em Nguyễn Thị Nghi (lớp 12A14) và em Nguyễn Thị Lan (lớp 12A8) trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) nhặt được chiếc ví trong đó có gần 10 triệu đồng, nhưng không có giấy tờ nào của người đánh rơi. Hai em đưa chiếc ví đến Công an huyện trình báo và nộp lại nhờ tìm chủ nhân. Phó hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, thầy giáo Phan Quốc Thanh tự hào, hành động trao trả chiếc ví của hai học sinh rất đáng được biểu dương. “Đây là những tấm gương để các học sinh khác trong trường học tập và noi theo. Đầu tuần tới nhà trường sẽ có tuyên dương các em trước cờ”, thầy Phan Quốc Thanh cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp đã bị phát hiện, bóc dỡ. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây này gồm Lê Thị Kim Anh (sinh năm 1974) trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1974) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình và Ngô Thị Thu Huyền (sinh năm 1984) trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng. Theo thống kê của Cơ quan Công an, tổng giá trị số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán khoảng 1.000 tỷ đồng.


Sputniknews và truyền thông Nga ngày 17/12 dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, 5 người Việt Nam đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe con Mazda và xe tải Renault xảy ra vào khoảng đêm 16 rạng sáng ngày 17/12 trên đường cao tốc St. Petersburg-Nevel, thuộc tỉnh Pskov, phía Tây nước Nga. Một nguồn tin cho biết: "Theo số liệu sơ bộ, toàn bộ 5 người thiệt mạng và phần lớn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở vùng Opochetsky tỉnh Pskov là công dân Việt Nam." 


13 binh sĩ thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe buýt chở nhân viên quân sự ở trung tâm thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ, một tuần sau khi vụ đánh bom kép nhằm vào cảnh sát ở Istanbul, giết chết 44 người. Vụ đánh bom vừa xảy ra vào ngày 17/12. Đài truyền hình NTV đưa tin, khi xe buýt chở các binh sĩ dừng đèn đỏ gần khuôn viên Đại học Erciyes ở Kayseri, bất ngờ một chiếc xe đỗ gần đó phát nổ. Hiện, nhà chức trách chưa xác định được chủ mưu đứng sau. (Xem chi tiết)


Ngày 17/12, phát biểu trên kênh truyền hình al-Arabiya al-Hadath, quan chức của phe nổi dậy tại Syria Al-Farouk Abu Bakr cho biết đã đạt được một thỏa thuận mới nhằm hoàn tất việc sơ tán tại những khu vực do phiến quân nắm giữ ở phía Đông thành phố Aleppo (Syria), vốn bị đình trệ do lực lượng chính phủ yêu cầu 2 ngôi làng bị phiến quân bao vây cũng phải được sơ tán. Ông Abu Bakr cho biết, thỏa thuận bao gồm việc sơ tán ở 2 ngôi làng của người Shi'ite bị phe nổi dậy bao vây, sơ tán người bị thương khỏi 2 thị trấn bị các lực lượng thân chính phủ bao vây gần biên giới với Liban, và sơ tán toàn bộ tại khu vực do phiến quân nắm giữ ở Đông Aleppo.


Việc Nga triển khai tại khu vực Kaliningrad các đơn vị lục quân, hải quân và những vũ khí mới là nhằm đối phó với ý đồ xâm lấn của các nước láng giềng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đó là nhận xét của Tổng biên tập tạp chí “Quốc phòng” Igor Korotchenko. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Liên hợp quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon ngày 17/12 đã đề cập khả năng sẽ ra tranh cử vị trí Tổng thống Hàn Quốc trong năm 2017 tới. Ông Ban đưa ra thông báo trên trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối Tổng thống nước này Park Geun Hye đã bước sang tuần thứ tám. Trong cuộc họp báo cuối cùng với tư cách lãnh đạo cao nhất của Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon cho biết ông sẽ dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 12 này, sau đó sẽ trở về Hàn Quốc để "xem xét một công việc có thể giúp ích tốt nhất cho đất nước."


Ngày 17/12, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo vào lúc 10h51 (giờ GMT), tức 17h51 giờ Việt Nam, đã xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter ở khu vực cách Taron, Papua New Guinea, 60km về phía Đông. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 73,4 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 4,474 độ vĩ Nam và 153,577 độ kinh Đông. Truyền thông đưa tin cảnh báo sóng thần ở mức độ nguy hiểm đã được đưa ra sau trận động đất trên.

MỚI - NÓNG