Bản tin 20H: 500 cư dân chung cư Carina 'cầu cứu' Thủ tướng

Sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết, hàng trăm cư dân của chung cư Carina Plaza đang phải tá túc ở chung cư đối diện. Ảnh: VnExpress.
Sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết, hàng trăm cư dân của chung cư Carina Plaza đang phải tá túc ở chung cư đối diện. Ảnh: VnExpress.
TPO - Người dân sống tại chung cư bị hỏa hoạn làm 13 nạn nhân tử vong đề nghị xử lý những sai phạm trong công tác phòng chống cháy nổ, trách nhiệm chủ đầu tư.
Ngày 25/3, đơn kiến nghị khẩn cấp của cư dân Carina Plaza do bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm người đại diện, tập hợp gần 500 chữ ký của cộng đồng dân cư, được gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đơn vị liên quan. Người dân cho biết họ là những nạn nhân vừa trải qua thiệt hại kinh hoàng về người, sức khỏe, tinh thần, tài sản sau vụ cháy rạng sáng hai ngày trước. "Chúng tôi cho rằng những thiệt hại đã xảy ra hoàn toàn do lỗi của Chủ đầu tư dự án chung cư Carina, Ban quản lý chung cư cũng như những cơ quan Nhà nước có liên quan đến việc nghiệm thu, thẩm tra chất lượng trang thiết bị, kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy tại chung cư", đơn kiến nghị nêu.

Lúc 19h45 tối 25/3 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.  Tại Lễ tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 sẽ nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cúp và tiền mặt. 10 Gương mặt triển vọng được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp và tiền mặt. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h sáng 25/3, một đám cháy lớn xảy ra tại căn hộ tầng 21  của chung cư CT5A (Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều cư dân sinh sống trong tòa nhà hốt hoảng. Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa khống chế đám cháy. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Nhiều cư dân của tòa nhà cho biết, khi xảy ra cháy, chuông báo cháy không hoạt động. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 24/3, tại cầu Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) để lại số điện thoại trong đôi giày rồi bất ngờ nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ, nên những người đi đường không kịp phản ứng. Bất lực nhìn nam thanh niên rơi tự do xuống biển mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Theo một số người dân cho biết, nam thanh niên hiện đang làm tại một nhà máy điện trên địa bàn Quảng Ninh. Và thời gian gần đây có đầu tư chơi tiền ảo. (Xem chi tiết)


Sau một thời gian yêu nhau qua facebook, Hồ Đình Công (22 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) từ Trung Quốc về Hội An rồi đưa N.P.T (15 tuổi, trú Hội An) đi chơi ở Đà Nẵng, TP.HCM sau đó về Nghệ An và nhiều lần quan hệ tình dục với người yêu "nhí". Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Công để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết)

Ông John Bolton, người mới được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là đang lên kế hoạch sa thải quy mô lớn nhân sự Hội đồng An ninh quốc gia, nhằm mục đích cách chức hàng chục quan chức của Nhà Trắng. Các nguồn thạo tin về những thay đổi trên tiết lộ với tạp chí Foreign Policy rằng, ông Bolton đang chuẩn bị “dọn sạch nhà” và cách chức gần như toàn bộ các quan chức chính trị được người tiền nhiệm của ông là H.R. McMaster bổ nhiệm. (Xem chi tiết)

Tàu chở 187 hành khách và 5 thủy thủ mắc cạn lúc 15h47 ngày 25/3 tại vùng biển gần huyện Shinan, cách thủ đô Seoul 400 km về phía nam, Yonhap đưa tin. Tàu mắc vào đá khi tìm cách tránh một tàu cá. Vụ việc làm 6 người bị thương, theo tuần duyên Hàn Quốc. Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo đang phối hợp với một trung tâm tình trạng khẩn cấp để ứng phó.

Trong một thông báo, không quân Trung Quốc cho biết các máy bay ném bom H-6K cùng tiêm kích Su-30 và Su-35 bên cạnh những máy bay khác đã tiến hành tập trận kết hợp tuần tra trên Biển Đông và Tây Thái Binh Dương sau khi đi qua eo biển Miyako nằm giữa các hòn đảo phía nam Nhật Bản, Reuters hôm nay đưa tin. Thông báo không nêu rõ cuộc tập trận diễn ra vào thời gian hay vị trí cụ thể nào. "Những cuộc tập trận của không quân là nhằm tập dượt cho chiến tranh trong tương lai và là sự chuẩn bị trực tiếp cho giao tranh", không quân Trung Quốc tuyên bố.

Ngày 25/3, một vụ nổ lớn xảy ra gần một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan, đã khiến ít nhất 1 người chết và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Afghanistan, đây là vụ đánh bom liều chết. Hai đối tượng, sau khi tìm cách xâm nhập vào đền thờ Hồi giáo dòng Shiite bất thành, đã kích nổ bom ở khu vực bên ngoài đền thờ. Hãng Reuters đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ đánh bom này.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.