Bản tin 20H: 8 lính cứu hỏa Nga thiệt mạng

Bản tin 20H: 8 lính cứu hỏa Nga thiệt mạng
TPO - Ngày 23/9, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 8 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi họ đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại một kho hàng ở phía Đông thủ đô Moskva. 

Chiều 23/9, nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi, Ngàn Phố đang tiếp tục dâng cao. Một số xã của các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn bị ngập lụt, giao thông nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt hoàn toàn. Tại huyện miền núi Hương Khê, lũ dâng cao từ chiều tối ngày 22/9, nhiều nơi ngập sâu gần 1m như các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Phúc Đồng. Tại một số xã khác như Hương Thủy, Hòa Hải, Phúc Đồng, Phương Mỹ, Hà Linh… lũ cũng đã chia cắt một số tuyến đường liên xã, liên thôn khiến giao thông từ chiều ngày 22/9 đến nay tê liệt. (Xem chi tiết)


Hàng chục hộ dân sống dưới chân núi RaPon, thôn 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, luôn thường trực nỗi lo sạt lở núi, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Theo báo cáo của xã Nghĩa Sơn, tình trạng sạt lở núi xảy ra từ năm 2000 đến nay. Hiện phía Tây ngọn núi RaPon xuất hiện vết nứt núi gây ra một điểm sạt lở với chiều dài 20m, chiều rộng 6m. Chính quyền cũng đã giải quyết bằng phương án đối phó trước mắt là cho dân vào Ủy ban Nhân dân xã ở tạm. Tuy nhiên, về lâu dài địa phương đề nghị huyện, tỉnh sớm quan tâm bố trí nguồn vốn để xã xây dựng khu tái định cư Gò Thần bố trí cho 54 hộ dân ở, nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.


Khoảng 14 giờ, ngày 23/9, một xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên Quốc lộ 1A khi đi đến khu vực Trạm thu phí Bàn Thạch tại Km1350, thuộc xã Hòa Xuân Đông huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thì bốc cháy dữ dội. 23 người trên xe gồm hành khách, lái xe, phụ xe may mắn thoát chết. Chiếc xe xuất phát từ tỉnh Bắc Giang lên huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 22/9. Khi đến khu vực Trạm thu phí Bàn Thạch thì lái xe hô hoán xe bị mất phanh, nổ lốp. Sau đó xe bốc cháy. Tài xế đã kịp thời mở cửa để tất cả hành khách kịp thoát ra ngoài.


Khoảng 14h45 hôm nay (23/9) gần khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bé H. (SN 2007, học lớp 4) đi xe đạp cùng các bạn theo hướng Giải Phóng - Đền Lừ. Đến khu vực trên, bé trai này cùng 4-5 bạn đùa nghịch rồi đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường. Vụ việc khiến bé trai bị tôn cứa vào cổ. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện. (Xem chi tiết)


Bệnh hô hấp là nhóm bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khoẻ cộng đồng ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, việc hút thuốc lá, thuốc lào rất phổ biến với 47% nam giới hút thuốc, cùng với việc xuất hiện và lan tràn các vi khuẩn kháng thuốc, đa kháng thuốc làm cho tỷ lệ mắc và tử vong ​của các bệnh hô hấp ngày càng gia tăng. Thông tin trên được giáo sư Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh tại Hội nghị khoa học thường niên, do Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức trong hai ngày (23-24/9) tại Hà Nội.


Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa đồng ý chấp thuận bổ sung thêm 2 doanh nghiệp của Việt Nam vào danh sách các cơ sở chế biến cá bộ Siluriformes (Bộ cá da trơn) được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Như vậy, cho đến nay tổng số các cơ sở được phép xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ đã được nâng lên thành 60 cơ sở.


Theo báo cáo mới nhất của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 8 tháng tình hình mại dâm và tội phạm có liên quan đến mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng nhiều hình thức mại dâm như: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua Internet, điện thoại đi động, các trang mạng xã hội… Từ đầu năm đến nay đã có thêm 28.677 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được thống kê, nâng tổng số cơ sở loại hình này lên hơn 126.000 cơ sở với gần 100.000 nữ nhân viên làm việc có nguy cơ cao nếu không được quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên.


Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa vào ngày 26/9 tới nhiều khả năng sẽ thiết lập kỷ lục trên truyền hình Mỹ với con số 100 triệu khán giả. Sự đối đầu giữa ông Trump - một doanh nhân "bạo miệng" đồng thời một ngôi sao truyền hình thực tế, với bà Clinton - cựu Ngoại trưởng Mỹ và người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đại diện cho một chính đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, có khả năng "xô đổ" mọi kỷ lục người xem truyền hình của cuộc tranh luận trước đây giữa hai ứng cử viên Jimmy Carter và Ronald Reagan với 80 triệu người xem.


Ngày 23/9, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 8 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi họ đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại một kho hàng ở phía Đông thủ đô Moskva. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, thi thể các lính chữa cháy được tìm thấy sau khi họ bị mất liên lạc trong khi lao vào dập đám cháy lớn tại kho chứa hàng nhựa ở ngoại ô thủ đô Moskva. Đám cháy bùng phát vào đêm 22/9. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lửa cháy quá lớn, nhiệt độ cao và khói dày đặc khiến các lính cứu hỏa bị ngạt và không thể thoát ra ngoài.


5 công nhân đã thiệt mạng do thang máy tại một tòa nhà đang xây dựng ở phía Tây-Bắc Moskva, Nga bị rơi hôm 23/9. Lực lượng chức năng thủ đô Moskva cho biết công trường xây dựng nơi xảy ra sự cố chết người nằm ở tòa nhà số 1, phố Shenoghina. Vụ việc xảy ra khi 5 công nhân nói trên đang đi trong thang máy. Một nhóm chuyên gia đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm nhằm sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG