Bản tin 20H: 8 người bị hành quyết bằng súng tại Mỹ

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Nguồn: AP)
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 23/4, tại vùng nông thôn bang Ohio, Mỹ, 8 thành viên trong một gia đình đã bị hành quyết bằng cách bắn vào đầu. Cảnh sát trưởng quận Pike, ông Charles Reader cho biết 7 thi thể được tìm thấy tại ba ngôi nhà gần nhau và thi thể thứ 8 được tìm thấy ở một địa điểm khác sau đó.

Sáng 23/4, đoàn công tác của Viện KSND tối cao do ông Lê Minh Trí, Ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện KSND TPHCM và Viện KSND huyện Bình Chánh về vụ việc Bán phở - chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày: Bị xử lý hình sự. Ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh và ông Hồ Văn Son, kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND huyện Bình Chánh vừa bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Sáng 23/4, tại sân bóng nhân tạo 112 phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, HN) đã diễn ra Phiên chợ Container Fashion Feast với hình thức kinh doanh được quảng cáo là lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội: bán hàng trong container. Tuy nhiên, đến trưa, lực lượng chức năng đã đến và yêu cầu BTC đóng cửa phiên chợ, không tiếp tục cho khách hàng vào trong thăm quan, mua sắm. Phiên chợ Container bị đình chỉ hoạt động vì chưa có giấy phép kinh doanh. BTC phiên chợ cũng đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng và buộc phải đóng cửa. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h40, ngày 23/4, ông Mai Tốt Thắng (66 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe mát BS: 59P2–103.71 lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng từ Sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP.HCM. Vừa qua cầu Công Lý (P.7, Q.3) khoảng 200m, do đường đông xe, ông Thắng dẫn xe máy đi bộ sát lề đường. Cùng lúc, xe bồn chở xăng BS: 57M-1493 chạy cùng chiều húc vào đuôi xe máy; khiến ông Thắng ngã xuống đường và bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Mẫu bê tông tại móng cột 199 đường dây 500 kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa vừa bị đổ sau giông lốc đã được các cơ quan chức năng đưa đi giám định chất lượng. Ông Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, cùng thời điểm xảy ra sự việc cột điện cao thế 500kV đổ thì tại các địa điểm khác trên huyện Yên Dũng cũng có mưa giông xảy ra, mây đen vần vũ tuy nhiên không xảy ra các hiện tượng bất thường, không bị thiệt hại về tài sản, hoa màu và con người. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi nhận được thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể chung của 3 công ty Lisheng, Xinren, Sungju (tại Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) làm hàng trăm công nhân ngộ độc và phải nhập viện điều trị, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý. Kết quả bước đầu ghi nhận đơn vị cung cấp suất ăn gây ngộ độc chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.


Chiều 23/4, tại Hà Tĩnh, trong buổi làm việc với các địa phương xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết đoàn công tác của Bộ ​sẽ sớm có kết quả nguyên nhân cá chết để công bố ​tới nông dân. Về đường ống xả thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết đường ống xả thải này là hợp pháp, được sự cho phép của Bộ, đúng theo quy định. Việc báo chí thông tin chưa rõ ràng tạo cảm giác cho người đọc như đường ống này là vi phạm, thải chui. Về việc tại sao phải chôn ngầm dưới biển là để an toàn cho đường ống, không bị hư hỏng do sóng va đập...


Ngày 23/4, chính quyền Israel đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi một máy bay chở khách của hãng hàng không Air Sinai vào không phận nước này mà không thực hiện thủ tục nhận dạng an ninh. Không quân Israel đã lập tức điều 2 máy bay chiến đấu để chặn chiếc máy bay dân sự đến từ Ai Cập này. Israel chỉ gỡ bỏ lệnh báo động sau khi thiết lập được liên lạc bình thường với máy bay trên, nhưng các chiến đấu cơ tiếp tục hộ tống máy bay này cho tới khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Ben Gurion.


Ngày 23/4, tại vùng nông thôn bang Ohio, Mỹ, 8 thành viên trong một gia đình đã bị hành quyết bằng cách bắn vào đầu. Cảnh sát trưởng quận Pike, ông Charles Reader cho biết 7 thi thể được tìm thấy tại ba ngôi nhà gần nhau và thi thể thứ 8 được tìm thấy ở một địa điểm khác sau đó. Trong khi đó, tổng công tố bang Ohio Mike DeWine nói: "Dường như tất cả các nạn nhân đều bị hành quyết, từng người một bị bắn vào đầu".


Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hôm nay có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở bờ biển phía đông nước này. Triều Tiên phóng tên lửa từ bờ biển phía đông theo hướng đông bắc vào khoảng 18h30 (9h30 GMT), Reuters dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết. JSC thông báo họ đang theo dõi chặt chẽ quân đội Triều Tiên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. JSC chưa thể xác nhận vụ phóng có thành công hay không. (Xem chi tiết)


Mưa lớn gây nên vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi một khu lều trại của người lao động tại một công trình ở miền bắc Ấn Độ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ba công nhân may mắn thoát chết. Khu vực xảy ra lở đất nằm ở độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Đây là nơi vừa hứng chịu đợt mưa lớn. Lở đất thường xuyên xảy ra tại đây nhưng thường vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG