Bản tin 20H: 9 xe bọc thép bị tịch thu ở cảng Hong Kong

Lô hàng gồm 9 chiếc xe quân sự bọc thép bị tịch thu tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.
Lô hàng gồm 9 chiếc xe quân sự bọc thép bị tịch thu tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.
TPO - Giới chức Hong Kong ngày 23/11 thu giữ lô hàng 9 xe bọc thép quân sự và các thiết bị quân sự liên quan chứa trong 12 container được bốc dỡ xuống ga Kwai Chung từ một tàu hàng có lịch trình từ xuất phát Đài Loan (Trung Quốc) đến Singapore.

Sau khi Thủ tướng đồng ý với lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức có văn bản thông báo tới các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện lịch nghỉ này. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2017 là 7 ngày liên tục. Từ ngày 26/1 tới 1/2/2017 (tức từ ngày 29 tới mùng 5 Tết). (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng 24/11, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông miền nam Philippines và có khả năng đi vào biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Đông Bắc biển Xu Lu (Philippin) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15h15 ngày 24/11, tại đoạn đường Hải Thượng Lão Ông (TP Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến cho hai vợ chồng thương vong. Thời gian trên ông Nguyễn Văn Dương (SN 1956) điều khiển xe máy chở vợ là bà Trịnh Thị Minh (43 tuổi) lưu thông theo hướng từ huyện Nông Cống về TP.Thanh Hóa. Đến đoạn đối diện với số nhà 84, đường Hải Thượng Lão Ông thì bất ngờ bị xe tải lưu thông cùng chiều đâm vào sau xe. Cú va chạm làm cho người vợ ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, còn người chồng bị xay xớt nhẹ. (Xem chi tiết)


Lúc 13h50 hôm nay 24/11, tại Nhà máy bia Xứ Thanh, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa đã xảy ra vụ hỏa hoạn, ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ 10 bồn chứa bia của nhà máy. Theo một số người dân chứng kiến vụ cháy, vào thời gian trên họ phát hiện nhiều làn khói đen ngòm phả lên bầu trời. Phía trong Nhà máy bia Xứ Thanh 10 bồn chứa bia cũng bốc cháy dữ dội nên đã gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Sau khoảng 40 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt, không bị cháy lan sang các khu vực lân cận.


Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott, trong tháng 12/2016, Vietlott sẽ mở rộng phạm vi hoạt động tại miền Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, và Quảng Ninh, sau đó từng bước mở rộng phạm vi hoạt động trên phạm vi cả nước. Hiện tại, Vietlott có 2 sản phẩm là Mega 6/45 được cung cấp ra thị trường từ 18/07/2016 và sản phẩm Max 4D được cung cấp ra thị trường từ 18/11/2016. Sản phẩm xổ số điện toán đầu tiên được cung cấp tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay đã triển khai tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, và Đà Nẵng với tổng thiết bị đầu cuối đã đưa vào kinh doanh là 1.524 thiết bị với 1.470 điểm bán hàng. (Xem chi tiết)


Cơ quan Điều tra Liên bang (FSB) cho hay một cựu sĩ quan hải quân Nga đã bị bắt tại bán đảo Crimea vì thu thập thông tin tình báo gửi cho quân đội Ukraine. FSB cho biết người bị bắt là một đại úy từng phục vụ ở quân cảng Sevastopol. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 22/11, sau khi nghi phạm gửi các thông tin tình báo về Hạm đội Biển Đen của Nga cho phía Ukraine. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6, thuộc dự án 636.3 - Kolpino - được đóng cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã đi vào hoạt động. Ông Vladimir Korolyov, Tư lệnh Hải quân Nga cho hay: "Tôi chắc chắn rằng sự kiện này sẽ đi vào lịch sử Hải quân Nga. Hiện nay, chúng tôi đang bàn giao những chiếc cuối cùng trong loạt tàu ngầm cho Hạm đội Biển Đen. Loạt tàu này sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc hoàn thành các nhiệm vụ khi phối hợp với các tàu chiến và máy bay hải quân". Cũng theo ông Vladimir Korolyov, các tàu ngầm được đóng mới có độ tin cậy cao và được trang bị vũ khí hiệu quả.


Ngày 24/11, Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo tuyên bố ông không nhận được dấu hiệu nào về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn rút khỏi định chế thương mại toàn cầu này. Phát biểu với báo giới, khi lưu ý rằng Mỹ có thể trở thành một đối tác rất quan trọng trong việc tìm kiếm một môi trường tăng trưởng năng động hơn về mặt tổng thể, ông Azevedo nhấn mạnh: "Tôi cho rằng đến thời điểm này điều chúng ta phải làm là sẵn sàng cho một cuộc tham vấn." Ông Azevedo nói thêm: "Tôi không nhận được dấu hiệu nào từ bất kỳ ai về khả năng xảy ra tình huống như vậy (Mỹ rút khỏi WTO)."


Giới chức Hong Kong ngày 23/11 thu giữ lô hàng 9 xe bọc thép quân sự và các thiết bị quân sự liên quan chứa trong 12 container được bốc dỡ xuống ga Kwai Chung từ một tàu hàng có lịch trình từ xuất phát Đài Loan đến Singapore. Theo điều tra ban đầu, lô hàng này đang trên đường được vận chuyển từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Singapore. Hong Kong không phải là điểm đến cuối cùng của lô hàng và cũng chưa rõ tại sao lô hàng này được tháo dỡ tại Hong Kong. Thông tin chi tiết liên quan đến chủ sở hữu lô hàng này cũng như người gửi và người nhận đang trong quá trình điều tra. 

Ít nhất 40 người chết và nhiều người khác bị thương sau khi công trình xây dựng tháp làm mát thuộc nhà máy điện tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đổ sập vào khoảng 7h sáng 24/11 (giờ địa phương). Cụ thể, khi các công nhân đang làm việc thì công trình xây dựng tháp làm mát bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 40 người chết và nhiều người khác bị thương. Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên bởi hiện còn nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát và chưa được giải cứu. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).