Bản tin 20H: Al-Qaeda bắt tay IS trong vụ khủng bố Paris?

Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc và tấn công con tin tại siêu th Do Thái ở Paris hôm 9/1 đã thề trung thành với IS trong một video. Ảnh: National Post
Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc và tấn công con tin tại siêu th Do Thái ở Paris hôm 9/1 đã thề trung thành với IS trong một video. Ảnh: National Post
TPO - Một đoạn video xuất hiện hôm 11/1 cho thấy Amedy Coulibaly, kẻ sát hại một nữ cảnh sát và 4 con tin tại siêu thị Do Thái ở Paris tuần trước, thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS), trong khi bạn của hắn, hai tay súng thực hiện vụ tấn công tạp chí trào phúng Pháp lại tuyên bố đến từ al-Qaeda, tổ chức cực đoan cạnh tranh với IS.

Chiều nay 13/1, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế vào Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh. Trước đó, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh. (Xem chi tiết)


Ngày 13/1, tại hội nghị giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Thường trực Thành Ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm làm rõ trách nhiệm đối với các dự án bất động sản của bà Châu Thị Thu Nga. Cụ thể, theo Phó Ban Tuyên giáo Phan Đăng Long, tuy chưa thể kết luận bà Nga (đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) phạm tội gì, nhưng những dấu hiệu sai phạm đã rõ. (Xem chi tiết)


Đang chạy trên đường, chiếc xe 4 chỗ mất lái đâm vào dải phân cách. Cùng lúc đó, một xe tải lao tới tông chính diện, đẩy văng chiếc xe gặp nạn thêm nhiều mét khiến nhóm người trên xe trọng thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 13/1, lúc đó xe 4 chỗ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa).


Ngày 13/1, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội cho biết, vừa khám phá thành công chuyên án 2712-V, bắt giữ hơn 33,57kg vàng nhập lậu. Đây là số vàng được xác định là trang sức nhập lậu từ Hongkong (Trung Quốc) qua biên giới Việt Trung (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (PC50) ngày 13/1 cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSHS, CA TP. Hà Nội và C50 Bộ Công an triệt phá đường dây kinh doanh sàn vàng ảo trên địa bàn thành phố thông qua công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI). Hơn 3.000 nhà đầu tư rót 270 tỷ đồng vào công ty HGI để 'đánh' vàng ảo đứng trước nguy cơ mất trắng do phần lớn tiền trên bị đem đầu tư lĩnh vực khác. (Xem chi tiết)


Trong ngày thứ 17 tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Indonesia phát hiện thân chiếc máy bay của AirAsian mang số hiệu QZ8501 đã được phát hiện ở dưới biển, cách vị trí đuôi máy bay vừa được trục vớt khoảng 3km. Dự kiến, Indonesia cũng sẽ sử dụng nhiều khinh khí cầu để tiến hành trục vớt phần thân, như từng tiến hành thành công với phần đuôi của chiếc máy bay AirAsia dưới đáy biển. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng vừa lên tiếng thừa nhận sai sót và xin lỗi vì sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama hay bất kỳ quan chức cấp cao nào khác trong buổi lễ tuần hành lịch sử tại Paris, Pháp hôm 11/1 vừa qua. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest giải thích, ông Obama rất muốn đích thân tham dự nhưng thời gian quá gấp, sự xuất hiện của ông đòi hỏi quy trình đảm bảo an ninh khổng lồ và phức tạp lên tới 36 tiếng để triển khai. (Xem chi tiết)


Nguồn tin quân sự Nga ngày 13/1 cho biết, Nga yêu cầu Pháp đưa ra giải thích chính thức về việc chưa giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo hợp đồng hai bên đã ký kết. Phía Nga tuyên bố Pháp cần đưa ra một lời giải thích bằng văn bản chính thức để Moskva quyết định khởi kiện hay cho Paris thêm thời gian khi mà nước này không thực hiện giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo thỏa thuận đã ký từ năm 2011. (Xem chi tiết)


Một đoạn video xuất hiện hôm 11/1 cho thấy Amedy Coulibaly, kẻ sát hại một nữ cảnh sát và 4 con tin tại siêu thị Do Thái ở Paris tuần trước, thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS), trong khi bạn của hắn, hai tay súng thực hiện vụ tấn công tạp chí trào phúng Pháp lại tuyên bố đến từ al-Qaeda, tổ chức cực đoan cạnh tranh với IS. 


Hôm qua, 12/1, hai ô tô trong đoàn xe hộ tống Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Ấn Độ gặp phải tai nạn giao thông, song ngoại trưởng Mỹ may mắn không bị thương tích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn xe hộ tống Ngoại trưởng Kerry trên đường tới sân bay ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ngoại trưởng Kerry ngồi ở chiếc xe đi trước, trong hai xe gặp nạn, song may mắn là không bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG