Bản tin 20H: Al-Qaeda nhận trách nhiệm tấn công nước Pháp

Một chiến binh al-Qaeda cầm một biểu ngữ Hồi giáo tại một phiên tòa ở Sanaa, Yemen. (Nguồn: AP)
Một chiến binh al-Qaeda cầm một biểu ngữ Hồi giáo tại một phiên tòa ở Sanaa, Yemen. (Nguồn: AP)
TPO - Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen vừa đưa ra một thông điệp bằng video trên Internet, trong đó tuyên bố rằng, họ đã "phục thù" cho những hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đăng trên tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp.

Sáng 14/1, nhiều công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiếp tục chặt hạ hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trên dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) để phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Khi chặt hạ cây, các công nhân lập rào để đảm bảo an toàn khi các xe lưu thông qua đây. Nhiều người dân không khỏi tiếc nuối khi Hà Nội vắng bóng những hàng cây xà cừ cổ thụ hàng trăm năm tuổi. (Xem chi tiết)


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đêm 13/1, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phá thành công Chuyên án 158L, bắt 2 đối tượng về hành vi lừa gạt, mua bán phụ nữ qua biên giới. Hồi 19 giờ 10 phút ngày 13/1, tại bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Dếnh (sinh năm 1993, trú tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khi đối tượng này đang có hành vi dụ dỗ và chuẩn bị đưa nạn nhân đi khỏi địa bàn.


Vụ việc đổ nhà xảy ra khoảng 15h ngày 14/1, tại số nhà 203 Nguyễn Ngọc Vũ (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Vào thời điểm trên, ngôi nhà số 203 Nguyễn Ngọc Vũ đang sửa chữa từ nhiều tháng nay bất ngờ bị đổ. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường. Thông tin ban đầu có 2 công nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Sau khi húc vào đuôi chiếc xe đang đỗ bên đường, chiếc xe tải chở phân bón mất lái lao thẳng xuống lề đường, lật ngang. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h trưa 14/1 trên đường Trần Đại Nghĩa, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi đó, xe tải chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ Long An về TPHCM tránh một xe tải chạy cùng chiều phía trước đã đánh lái qua phải, dẫn đến đâm mạnh vào đuôi xe tải khác đang đậu bên đường và bị lật ngang. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/1, người dân sống hai bên đường và người đi đường hoảng hồn thấy chiếc xe tải 69C- 01162, chạy hướng Cà Mau- Kiên Giang phóng như điên và lao xuống nước, thuộc Quốc lộ 63, đoạn gần cầu số 3, xã An Xuyên (TP Cà Mau, Cà Mau). Những người dân đã mở cửa xe, cứu tài xế, phục xế kịp thời. Theo tài xế Nguyễn Thanh Khưu điều khiển chiếc xe bị nạn, xe mất lái khi đang tránh chiếc xe máy đi ngược chiều. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, người phát ngôn công ty đóng tàu Severnaya Verf cho biết, tàu trinh sát đầu tiên thuộc dự án 18280 mang tên Yury Ivanov đã được chuyển giao cho Hải quân Nga. Tàu Yury Ivanov có trọng lượng rẽ nước khoảng 4.000 tấn với tầm hoạt động ít nhất 8.000 hải lý. Con tàu này dự kiến sẽ được phiên chế cho Hạm đội Biển Bắc. Yury Ivanov được hạ thủy cuối năm 2004 và đi vào hoạt động hồi mùa Thu năm 2013.


Ngày 14/1, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ không tự cô lập mình với thế giới vì bất cứ sự quay trở lại quá khứ nào cũng sẽ là "sai lầm ghê gớm". Ông Medvedev cho biết ngân hàng trung ương có toàn bộ những công cụ cần thiết để đảm bảo sự ổn định của đồng ruble. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định rằng ngân hàng này sẽ không "ngốn hết" dự trữ ngoại tệ của Nga, đồng thời bác bỏ hành động kiểm soát vốn.


Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen vừa đưa ra một thông điệp bằng video trên Internet, trong đó tuyên bố rằng họ đã "phục thù" cho những hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đăng trên tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp. Ansi, một trong những lãnh đạo cấp cao của nhóm này khẳng định cuộc tấn công là theo lệnh của Ayman Zawahiri, tư lệnh toàn cầu của mạng lưới này.


Ngày 13/1, Triều Tiên lên tiếng đề nghị tổ chức hội đàm trực tiếp với Mỹ về việc tạm dừng các vụ thử hạt nhân trên bán đảo này. Trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc, phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông An Myong Hun cho biết, nếu đề xuất hội đàm trực tiếp của Bình Nhưỡng được chấp thuận, “nhiều điều có thể xảy ra trong năm nay tại bán đảo Triều Tiên”. (Xem chi tiết)


Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ hỏa hoạn do cháy xe đạp điện tại khu để xe của một tòa nhà ở thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 14/1. Các nạn nhân, trong đó có một bé gái 4 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi, bị ngạt khói trong khi chạy ra hành lang của tòa nhà.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.