Bản tin 20H: 'Ân ái' tại nơi làm việc, hai lính cứu hỏa bị đình chỉ

Ảnh: Pxhere.
Ảnh: Pxhere.
TPO - “Tình công sở” kết hợp với sở thích quay lại cảnh mặn nồng đã khiến cho 2 lính cứu hỏa ở thành phố Arkon (bang Ohio, Mỹ) bị đình chỉ.
Bày tỏ bức xúc với đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri quận 2 (TPHCM) bức xúc phản ánh tình trạng bất hợp lý khi nhận bồi thường với giá rẻ mạt nhưng đến khi hỏi lại thì mảnh đất của mình được chào bán với giá trên trời. Bên cạnh đó, tình trạng đất tái định cư dành cho dân thì giao cho doanh nghiệp rồi bỏ trống, dân lại sống trong cảnh không nhà. Nhiều cử tri đề nghị giải quyết dứt điểm để người dân an cư bởi nếu không ai triển khai dự án, đất còn trống, vì sao không thu hồi trả lại cho dân. (Xem chi tiết)

Hai em nhỏ chết đuối dưới hồ khi đi hái phong lan. Cuối giờ chiều 19/6, em Phạm Ngọc Khang (SN 2006) và em Dương Minh Đức (SN 2005) cùng trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai rủ nhau đi hái phong lan. Đến tối không thấy cả hai về, người thân đã trình báo với lực lượng chức năng, đồng thời đi tìm nhiều nơi. Đến sáng hôm nay 20/6, gia đình mới nhận được tin hai em Khang và Đức chiều tối hôm trước có đi ra hướng đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me. Gia đình và công an xã đến khu vực trên tìm kiếm, kinh hãi phát hiện thi thể của cả hai đang nổi trên mặt hồ Ia Hrung. (Xem chi tiết)

Huyện đảo Cô Tô vẫn mất điện sau 3 ngày bị sét đánh. Ngày 20/6, ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, hai ngày trước trong cơn mưa giông, sét đã đánh trúng đường dây truyền tải điện 22 kV ở khu vực đảo Ba Mùn cấp điện cho Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Sự cố khiến huyện Cô Tô mất điện và hiện chưa được khắc phục. Ngành điện lực địa phương đang tập trung xác định vị trí xảy ra sự cố để sửa chữa; nhiều khả năng ngoài huyện đảo sẽ mất điện dài ngày. (Xem chi tiết)

Nổ tại trụ sở công an phường, một nữ cán bộ bị thương. Một chiếc xe máy nghi phát nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) khiến một nữ công an làm nhiệm vụ tại phường bị thương, phải nhập viện. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều đồ vật và mảnh vỡ văng khắp nơi... Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Ông Kim Jong-un lên chuyên cơ rời Bắc Kinh về nước. Theo Yonhap, chuyên cơ Chammae-1 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời sân bay Bắc Kinh lúc 17h ngày 20/6 (giờ địa phương), kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Kim được cho là đã đến thăm một trung tâm khoa học nông nghiệp ở Bắc Kinh – dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng ngày càng quan tâm đến việc cải cách nông nghiệp. (Xem chi tiết)

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,1 richter xảy ra tại Osaka và Kyoto (Nhật Bản) vào sáng 18/6 đã tăng lên 5 người, trong khi 395 người khác bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các đợt dư chấn có thể sẽ tiếp diễn trong tuần này. (Xem chi tiết)

Taliban chiếm căn cứ quân sự, bắn chết 30 lính Afghanistan. "Rất nhiều tay súng Taliban ập vào từ nhiều hướng. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, 30 binh sĩ Afghanistan bị sát hại. Phiến quân đã chiếm được căn cứ", Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của Abdul Qafoor Malikzai, tỉnh trưởng tỉnh Badghis ở phía tây bắc Afghanistan. Trước đó, phiến quân cũng tấn công vào hai trạm an ninh thuộc tỉnh này và sát hại 4 binh sĩ. Đây là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Taliban sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày trong dịp lễ Hồi giáo Eid-ul-Fitr do nhóm này đưa ra hết hiệu lực vào đêm 17/6.

Sập hầm mỏ ở Zambia, hàng chục người thương vong. Đã có ít nhất 10 thợ mỏ thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ sập hầm mỏ xảy ra ngày 20/6 tại Lusaka, thành phố lớn thứ hai của Zambia. Cảnh sát địa phương cho biết chiến dịch cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là một hầm mỏ do tư nhân khai thác trái phép, nên các điều kiện đảm bảo an toàn lao động không được quan tâm.

Quay cảnh ân ái tại nơi làm việc, hai lính cứu hỏa bị đình chỉ. Theo RT đưa tin, Trung úy Art Dean và Trung úy tạm quyền Deann Eller đã bị đình chỉ công tác sau khi các nhà chức trách Arkon phát hiện cặp đôi này đã “ân ái” tại một trụ sở cứu hỏa của thành phố, quay phim lại và đăng tải lên trên mạng những thước phim nóng nghiệp dư của họ. Hiện tại, các quan chức Ohio vẫn đang giữ bí mật về địa điểm mà cặp đôi này quay phim nóng, đồng thời cho cảnh sát điều tra chi tiết về vụ việc. Trong một tuyên bố với báo giới, Trưởng phòng PCCC Clarence Tucker cho biết vụ việc này đã đem tới “sự xấu hổ và nhục nhã không đáng có” tới Sở PCCC và thành phố Arkon.
MỚI - NÓNG