Bản tin 20H: Ấn Độ bắt 4 nghi can khủng bố IS

Cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ tham gia cuộc diễn tập ở Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 18/1. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ tham gia cuộc diễn tập ở Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 18/1. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/1 thông báo đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do âm mưu tấn công vào các địa điểm chiến lược ở thủ đô New Delhi. Tại thời điểm bị bắt, cả 4 đối tượng đều đang đọc các tài liệu tuyên truyền về IS và cách thức chế tạo bom.

Theo chương trình Đại hội đã được thông qua tại phiên họp trù bị, chiều 21/1 và hai ngày 22, 23/1, Đại hội làm việc tại đoàn và tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Từ chiều 23/1 Đại hội sẽ xem xét công tác nhân sự. Sáng 26/1, các Đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn. Sau đó, Đại hội XII sẽ bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu Đại hội XII sẽ công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Theo thông báo mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), vắcxin bại liệt tiêm (IPV) sẽ được đưa vào sử dụng trong tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ quý 3/2016. Như vậy trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2016, ngành y tế sẽ cho trẻ uống 3 liều vắcxin bOPV khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng tuổi cùng với tiêm vắcxin Quinvaxem và tiêm 01 liều vắcxin IPV khi trẻ được 5 tháng tuổi (bắt đầu từ tháng 9/2016).


Ngày 21/1, đã có 10 ngư dân Việt Nam được phía Indonesia hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và trao trả về nước qua đường hàng không. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng các cán bộ sứ quán đã tiễn các ngư dân tại sân bay quốc tế Sukarno Hatta. Trước đó, ngày 20/1, đã có 3 ngư dân được về nước trong đợt trao trả đầu tiên của năm 2016. Cán bộ sứ quán đã cố gắng với tinh thần cao nhất để các ngư dân Việt Nam bị bắt ở Indonesia được trở về nhà trong thời gian sớm nhất. Thời hạn ở tù của các ngư dân là khác nhau tùy theo vị trí làm việc của họ trên tàu.


Ngày 21/1, các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh tại Bán đảo Sinai, Ai Cập khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 3 lính nghĩa vụ bị thương. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, các tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào lực lượng an ninh tại quảng trường El-Etlawi ở trung tâm El-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Sau đó, một cuộc đấu súng đã xảy ra khiến  5 cảnh sát thiệt mạng và 3 lính nghĩa vụ bị thương. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Lực lượng an ninh Ai Cập đang càn quét khu vực để truy lùng các tay súng. (Xem chi tiết)


Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn hàng trăm người di cư tìm cách tới khu vực Bắc Âu, Macedonia ngày 20/1 đã đóng cửa biên giới với Hy Lạp. Cảnh sát Macedonia đã xác nhận thông tin trên trong khi người phát ngôn cảnh sát miền Bắc Hy Lạp khẳng định nước này đóng cửa biên giới với Macedonia kể từ tối 19/1 vừa qua, ngăn không cho 600 người di cư vượt qua cửa khẩu tại thời điểm đó.


Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/1 thông báo đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do âm mưu tấn công vào các địa điểm chiến lược ở thủ đô New Delhi. Một cảnh sát cấp cao nói: “Bốn nam thanh niên này bị một đội Cảnh sát Delhi bắt giữ ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Họ đã bị đưa về New Delhi. Tại thời điểm bị bắt, cả 4 đối tượng đều đang đọc các tài liệu tuyên truyền về IS và cách thức chế tạo bom”.


Tối 20/1, kênh truyền hình quân đội Trung Quốc đưa tin một đơn vị quân đội nước này, đóng tại thành phố Hạ Môn đối diện đảo Đài Loan, đã tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ và bắn đạn thật. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Dân Tiến (DPP) đối lập ủng hộ Đài Loan độc lập giành chiến thắng trong tổng tuyển cử. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố "đã nắm được thông tin này" nhưng từ chối bình luận.


Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) ngày 20/1, trong năm 2015, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã lên tới mức cao kỷ lục, do vậy để khí hậu Trái Đất bớt nóng thì cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là việc làm rất cần thiết. Những số liệu của NASA và NOAA cho thấy trong năm 2015, đặc biệt là trong 10 tháng đầu năm, nhiệt độ trung bình ở đất liền trên toàn cầu và trên các bề mặt đại dương cao hơn 0,9 độ C so với trung bình của thế kỷ 20, vượt qua nhiệt độ của năm trước đó (0,16 độ C).

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.