Bản tin 20H: Ấn Độ cấp trang thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Israel

Tên lửa Agni-IV của Ấn Độ. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tên lửa Agni-IV của Ấn Độ. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 8/7, mạng tin quốc phòng Ấn Độ đưa tin trong một diễn đàn mới được tổ chức tại thủ đô Tel Aviv của Israel, các công ty sản xuất và cung cấp trang thiết bị quốc phòng Ấn Độ đã ký 12 thỏa thuận với đối tác phía Israel, bao gồm việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không, radar, tên lửa chống hạm và máy bay không người lái (UAV), theo sáng kiến chuyển giao công nghệ trị giá hơn 4,3 tỷ USD. 

Ngày 8/7, tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng, Hoài Đức sau kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dành nhiều thời gian nói về việc thành phố chuyển 18 vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo ông Hải nếu các vụ việc được các xã, phường xử lý nghiêm ngay từ đầu thì không trở thành vấn đề nóng “Cả một công trình mà mình không kiểm tra, xử lý ngay từ đầu để nó trở thành công trình lớn rồi mới phá đi thì thành ra của đau con xót. Phá đi cũng là vấn đề rất lớn động đến xã hội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt kết quả bán đấu giá 4 trụ sở cũ trên địa bàn gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Người mua được trúng toàn bộ 4 trụ sở là một phụ nữ ngụ tại thị xã Thuận An (Bình Dương) với tổng số tiền 257,1 tỉ đồng. Được biết, tổng diện tích đất của 4 trụ sở vào khoảng 11.688,5m2 cùng tài sản trên đất. Toàn bộ tài sản này đã đấu giá thứ ba thì mới bán thành công. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, một số nơi có mưa rất to như Lào Cai 74mm, Bắc Quang (Hà Giang) 178mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 117mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 107mm, Hà Đông (Hà Nội) 57mm... Dự báo, từ đêm nay (8/7) đến ngày 11/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm.

Tại Thái Nguyên, 4 nạn nhân trong một gia đình đã bị lũ cuốn trôi, đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. Danh tính các nạn nhân đã được tìm thấy thi thể gồm: Anh Lý Hải Lân (ở tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên), chị Phạm Thị Huế (vợ anh Lân), cháu Lý Trung Dũng (4 tuổi, con của anh chị Lân, Huế), riêng cháu Lý Hải Phong (9 tuổi) hiện vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. Trước đó, tối 7/7, gia đình anh Lân, chị Huế đi ô tô đến thăm người thân ở xóm Lam Vỹ, huyện Định Hóa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, trên đường trở về, khi đi qua xã Linh Thông, huyện Định Hóa, cả gia đình đã bị lũ cuốn trôi. (Xem chi tiết)


Thi thể cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị mất tích vào chiều 3/7 đã được phát hiện cách nhà khoảng 2km vào sáng 8/7. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết, đặc biệt có nhiều vết đâm chi chít ở vùng ngực trên cơ thể cháu Nghĩa. Ngoài ra, công an cũng đã tìm thấy 1 con dao Thái Lan cán màu vàng cách hiện trường khoảng 20m. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Khoảng 14h  ngày 8/7, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Mai H. Ng (SN 1993, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Thị Loan. Khi đến địa phận phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì rẽ vào đường Nguyễn Tường Phổ và bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn L. (SN 1963, trú phường Hòa Minh,) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, ông L tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Quân đội Iraq đang tiến hành những cuộc giao tranh cuối cùng để giải phóng hoàn toàn thành phố cổ Mosul khỏi sự kiểm soát kéo dài 3 năm qua của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. “Những cuộc giao tranh cuối cùng đang diễn ra ở Mosul. Và chỉ vài giờ nữa thôi, quân đội chính phủ Iraq sẽ tuyên bố chiến thắng”, đài truyền hình quốc gia Iraq thông báo. Một quan chức quân đội Iraq cho biết các tuyến phòng thủ của nhóm chiến binh IS đang dần sụp đổ. Và các tay súng thuộc nhóm này hiện chỉ còn kiểm soát vài mét vuông ở Mosul. (Xem chi tiết)


Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung trong những ngày tới trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang, theo tin tức độc quyền của Reuters . Tin tức trên do hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ độc quyền với hãng tin Reuters. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, mạng tin quốc phòng Ấn Độ đưa tin trong một diễn đàn mới được tổ chức tại thủ đô Tel Aviv của Israel, các công ty sản xuất và cung cấp trang thiết bị quốc phòng Ấn Độ đã ký 12 thỏa thuận với đối tác phía Israel, bao gồm việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không, radar, tên lửa chống hạm và máy bay không người lái (UAV), theo sáng kiến chuyển giao công nghệ trị giá hơn 4,3 tỷ USD. 

MỚI - NÓNG