Bản tin 20H: Ấn Độ lo ngại Trung Quốc do thám Andaman

TPO - Cò mồi đánh hội đồng khách tại bến xe Nước Ngầm, Ấn Độ lo ngại Trung Quốc do thám vùng biển Andaman, hàng loạt trường mẫu giáo Trung Quốc cho trẻ uống thuốc bí mật... là những thông tin đáng chú ý.

Sáng 21/3, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ việc “cò” mồi đánh hội đồng, kéo lê một nam hành khách cạnh bến xe Nước Ngầm. Khách không đồng ý đi xe, các “cò” mồi đi lại trước mặt chửi bới ít phút, rồi đột ngột túm cổ, dồn về một góc, liên tục đấm đá. (Xem chi tiết)


Có tới 19 học sinh tiểu học bị giáo viên phạt ăn ớt do nói chuyện riêng trong lớp, không học bài... cách đây hơn 1 tháng tại Bình Phước. Ban giám hiệu cho biết đã họp xử lý vi phạm các giáo viên này với sự có mặt của 19 phụ huynh của 19 học sinh bị ăn ớt. (Xem chi tiết)


Các ngân hàng tại TP HCM sẽ tung khoảng 20.000 tỷ đồng cho vay với mức lãi suất tối đa 8%/năm. Tuy nhiên các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn này phải nằm trong danh sách được Sở Công Thương TP.HCM chọn. (Xem chi tiết)


Các vật thể lạ xuất hiện trong ảnh vệ tinh và radar mà Úc gọi là “đầu mối đáng tin cậy” trong cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 có thể là các phần thân và cánh của chiếc máy bay mất tích, một nguồn tin hải quân Mỹ cho biết.


Các lãnh đạo EU ngày 21/3 đã ký thỏa thuận hợp tác với Ukraine trong một động thái nhằm ủng hộ Kiev, sau khi quốc hội Nga phê chuẩn việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Thủ tướng lâm thời của Ukraine Arseniy Yatsenyuk và EU đã ký kết hiệp định liên kết tại Brussels.


Quyền giám đốc Đài truyền hình Quốc gia Ukraine bị nhóm nghị sĩ cực hữu tấn công, yêu cầu phải từ chức, sau khi đài này phát hình ảnh lễ ký sáp nhập Crimea tại Moscow. Chương trình phát sóng trên một kênh thuộc Đài truyền hình Quốc gia Ukraine (NTU) hôm 18/3, với hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Crimea ra tối hậu thư cho hải quân Ukraine, có hiệu lực từ ngày hôm qua, 20/3, và sẽ hết hiệu lực vào lúc 24h đêm nay, 21/3 (giờ Moscow). Tối hậu thư nêu rõ: lực lượng hải quân Ukraine hoặc theo chính quyền Crimea, hoặc đổi hộ chiếu Nga để có thể ở lại Crimea như những người dân thường, hoặc rời khỏi Crimea vĩnh viễn. (Xem chi tiết)


Hàng loạt trường mẫu giáo ở Trung Quốc đã cho các em nhỏ uống một loại thuốc bí mật để các em không bị ốm nhằm chạy theo thành tích, Tân Hoa Xã đưa tin. Gần 2.000 trẻ mẫu giáo được cho là đã uống loại thuốc bất hợp pháp, đang phải chịu những tác dụng phụ, như chóng mặt, đau bụng, đau chân và sưng bộ phận sinh dục. (Xem chi tiết)


Ấn Độ vừa từ chối đề nghị của Trung Quốc về việc đưa tàu vào vùng biển Andaman để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vì lo ngại do thám quân sự, theo báo giới Ấn Độ. “Chúng tôi không muốn tàu chiến của Trung Quốc dò la quanh khu vực với cái cớ là săn tìm máy bay mất tích hay tuần tra chống hải tặc”. (Xem chi tiết)


Lễ bốc thăm tứ kết Champions League vừa kết thúc với 4 cặp đấu. Real Madrid vui vì có thể trả món nợ đã vay Dortmund mùa trước, trong khi M.U lo lắng khi phải đụng nhà ĐKVĐ Bayern Munich. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.