Bản tin 20H: Ấn Độ sắp xây tượng đài cao nhất thế giới

Tượng đài Đoàn kết của Ấn Độ cao 182m, cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. (Nguồn: ibtimes.co.uk)
Tượng đài Đoàn kết của Ấn Độ cao 182m, cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. (Nguồn: ibtimes.co.uk)
TPO - Các nhà chức trách ở tây bắc Ấn Độ đã bật đèn xanh cho dự án xây dựng bức tượng cao nhất thế giới của Thủ tướng Narendra Modi. Tượng mang tên "Tượng đài Đoàn kết", với chiều cao 182m, tượng đài kỷ niệm này sẽ cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

Bị tổ bay cảnh cáo vì hành vi gây rối, một nam hành khách mang quốc tịch Nga đã hung hăng lao tới đánh tiếp viên Vietnam Airlines và hành khách đi cùng trên chuyến bay VN060 từ Mátx-cơ-va về TPHCM. Hành khách này sau đó bị khống chế theo quy định an ninh. Sự việc nói trên xảy ra hôm qua (30/10), hành khách say rượu tên là Sergei Samokhin (32 tuổi), quốc tịch Nga. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2014 đối với một số cán bộ lãnh đạo, gồm ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.


Liên quan đến sai phạm tại dự án xây dựng Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2) và cầu Sài Gòn 2 theo Kết luận số 274 ngày 12/9/2014 của Thanh tra Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải thành phố nhanh chóng thực hiện nội dung của bản kết luận, báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Giá trị các gói thầu của 2 dự án này đã được “thổi” lên gần 22,3 tỷ đồng.


Trước vụ một nữ du khách người Việt bị xâm hại tại Malaysia, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Malaysia có các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam và điều tra, xử lý nghiêm minh kẻ phạm tội. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang nỗ lực làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)


Đoàn xe nhân đạo Nga ngày hôm nay, 31/10, đã bắt đầu vượt qua biên giới giữa hai nước Nga - Ukraine và hướng về vùng Donbass. Tuyên bố của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ tư của Nga gửi tới Ukraine chủ yếu là vật liệu xây dựng, thực phẩm, thuốc men và phương tiện hậu cần để chuẩn bị cho mùa Đông, ước tính khoảng 1.000 tấn. Đây là đoàn xe nhân đạo Nga thứ tư đến phía Đông - Nam Ukraine. (Xem chi tiết)


Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev và người đồng cấp Áo Heinz Fischer ngày 30/10 đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) mới được bầu nối lại dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam". Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Sofia của Bulgaria, hai tổng thống nhấn mạnh Bulgaria và Áo ủng hộ việc thực hiện dự án "Dòng chảy phương Nam" vì coi đây là một hình thức để đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu.


Một thiếu niên 14 tuổi bị bắt vì nghi âm mưu đánh bom một loạt địa điểm tại thủ đô Vienna của Áo hôm 30/10, được cho là được nhóm Hồi giáo cực đoan IS hứa hẹn trả thù lao 25.000 USD.  Cho đến nay, danh tính của thiếu niên bị bắt giữ này vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Mertkan bị bắt hôm thứ Ba vừa qua, nhưng các chi tiết về vụ việc đến nay mới được hé lộ. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách ở tây bắc Ấn Độ đã 'bật đèn xanh' cho dự án xây dựng bức tượng cao nhất thế giới của Thủ tướng Narendra Modi. Tượng mang tên "Tượng đài Đoàn kết", một đài tưởng niệm dành cho Sardar Vallabhbhai Patel, người anh hùng của phong trào độc lập, còn được biết đến là "Người đàn ông sắt" hay "Thiết giáp hạm Bismarck" của Ấn Độ. Với chiều cao 182m, tượng đài kỷ niệm này sẽ cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở New York.


Tờ Global Times của Trung Quốc ngày 31/10 đưa tin việc khai trương một cây cầu lớn giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã bị hoãn "vô thời hạn" trong bối cảnh thái độ băng giá của Bắc Kinh đối với "người hàng xóm phiền hà" Bình Nhưỡng. Báo trên đổ lỗi cho Triều Tiên về việc đã không thực hiện đầy đủ thỏa thuận trong xây dựng các phần mục của cây cầu như dự kiến.


Ngày 30/10, Triều Tiên tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) tới ngày 31/10 phải phúc đáp lời kêu gọi của Bình Nhưỡng yêu cầu đối thoại về bản dự thảo nghị quyết do EU và Nhật Bản soạn thảo trình Liên hợp quốc, trong đó lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên, đồng thời đe dọa hủy bỏ các cuộc tham vấn giữa 2 bên.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.