Bản tin 20H: Anh lo ngại Nga tiếp tục can dự vào Đông Ukraine

Cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tháng 3/2015 của lính dù Ukraine tại vùng Zhytomyr, cách thủ đô Kiev khoảng 150 km. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tháng 3/2015 của lính dù Ukraine tại vùng Zhytomyr, cách thủ đô Kiev khoảng 150 km. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 8/3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông không nhận thấy sự thay đổi nào trong ý đồ chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Ukraine, bất chấp tình trạng bạo lực đã giảm sau thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Một nhóm khoảng 9 đối tượng đã dùng súng AK bắn xối xả về phía tổ công tác công an tỉnh Sơn La. Tổ công tác phải nổ súng phòng vệ, tiêu diệt một đối tượng, thu 40 bánh heroin. Vụ việc xảy ra hồi 20h30 ngày 7/3 tại bản Tà Nén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu. Phát hiện tổ công tác, nhóm tội phạm liền xua chó săn tấn công, xả súng về phía tổ công tác. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải nổ súng để phòng vệ chính đáng. Một đối tượng đã bị trúng đạn, tử vong, số còn lại bỏ chạy về phía biên giới. (Xem chi tiết)


Ngày 8/3, thông tin từ UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho hay, trên địa bàn vừa có thêm một con voi nhà bị chết do phục vụ khách du lịch quá sức. Đó là con voi đực 40 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Ka Tứk (trú buôn Đôn, xã Krông Na, Buôn Đôn), có trị giá khoảng 700 triệu đồng. Voi chết khi đang phục vụ du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn. Vài năm trở lại đây, đàn voi nhà Đắk Lắk liên tục bị chết, nguyên nhân là do bị khai thác du lịch quá sức. Trong khi đó, Đề án Bảo tồn voi đã được HĐND tỉnh này thông qua, số tiền lên đến gần trăm tỷ đồng, song, vẫn dậm chân tại chỗ.


Ngày 8/3, nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) cho biết một tàu của hòn đảo này với 49 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích trên vùng Nam Đại Tây Dương xa xôi mà không phát đi tín hiệu cấp cứu nào, trên tàu có 2 thủy thủ Việt Nam. Tuy nhiên trước đó, thuyền trưởng con tàu đã thông báo nước đang tràn vào tàu. Tàu câu mực Hsiang Fu Chun tải trọng 700 tấn, đã mất liên lạc ngay sau khi báo cáo rằng nước đang rò rỉ vào sàn tàu lúc khoảng 3 giờ sáng 26/2 (giờ địa phương).


Khoảng 3 giờ 5 phút ngày 8/3, tàu hàng Golden 168 (quốc tịch Panama) đang neo đậu tại vị trí G8 vùng neo đậu Vũng Tàu (ở Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu) đã bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã huy động các lực lượng chuyên nghiệp đóng trên địa bàn ra chữa cháy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều canô di dời các thuyền viên ra khỏi tàu và tiến hành bảo vệ hiện trường. Đến hơn 9 giờ, đám cháy đã được các lực lượng khống chế và hiện đang tiếp tục theo dõi để xử lý.


Ngày 8/3, Reuters đưa tin phe ly khai miền đông Ukraine tuyên bố đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh với quân chính phủ Kiev. Lãnh đạo nước Cộng hoà Donetsk tự phong, Alexander Zakharchenko cho biết, phía quân ly khai đã thực hiện đúng với cam kết trong thoả thuận Minsk (Belarus) ký kết vừa qua. Ông Zakharchenko mặc dù vậy cáo buộc phía chính phủ Kiev đã không tuân thủ thoả thuận trên.Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền đông Ukraine dù chiến sự không ác liệt như thời điểm trước đó. (Xem chi tiết)


Ngày 8/3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông không nhận thấy sự thay đổi nào trong ý đồ chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Ukraine, bất chấp tình trạng bạo lực đã giảm sau thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết đã có một quân nhân Ukraine thiệt mạng và ba người khác bị thương do giao tranh tại khu vực miền Đông ly khai trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.


Gần một tuần sau cái chết của cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov ngay giữa thủ đô Moscow, hãng tin Reuters vừa công bố nội dung mẩu tin nhắn viết tay của lãnh đạo đảng đối lập Nga gửi nữ trợ lý tâm phúc một ngày trước khi bị ám sát. Một ngày trước khi bị bắn chết tại khu vực gần Điện Kremlin, lãnh đạo đảng đối lập Nga có trao đổi với trợ lý thân tín Olga Shorina về cuộc điều tra nhạy cảm mà ông đang tiến hành về việc chính quyền Moscow hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông Ukraine. Do lo sợ văn phòng bị nghe lén, ông Nemtsov đã nghĩ ra cách trao đổi bằng giấy viết. (Xem chi tiết)


Sau vụ tai tiếng bị tin tặc tấn công giữa tháng 1/2015, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tuyển thêm 3.000 tin tặc dân sự để củng cố lực lượng. Được biết, mức lương hằng năm cho các vị trí được tuyển sẽ từ 42.400-132.100 USD. Kỹ năng đặc biệt bao gồm khả năng phân tích phần mềm độc hại, phản ứng với sự cố, khả năng chống tấn công mạng và phát hiện lỗ hổng bảo mật, chưa kể một số kỹ năng khác. Quyền hạn tuyển dụng tin tặc dân sự này sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2015. (Xem chi tiết)


Một nghi can khủng bố Mỹ đang bị tạm giam đã gọi điện đến đài truyền hình của thành phố Cincinnati, bang Ohio, tuyên bố rằng hắn đã có âm mưu ám sát Tổng thống Barack Obama và đánh bom tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nghi can Christopher Lee Cornell, 20 tuổi, đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Kentucky khẳng định muốn thực hiện kế hoạch trên để trả thù các vụ không kích của Mỹ nhằm vào nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.