Bản tin 20H: Áo kêu gọi EU họp khẩn về khủng hoảng di cư

Người di cư vui mừng sau khi được lên tàu tới biên giới Hungary-Áo ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người di cư vui mừng sau khi được lên tàu tới biên giới Hungary-Áo ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 6/9 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời cho rằng các biện pháp hỗ trợ mà Vienna đang tiến hành hiện nay chỉ "mang tính tạm thời". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Áo và Đức vừa mở cửa biên giới cho phép thêm hàng nghìn người di cư vào hai nước này sau nhiều ngày bị kẹt lại ở Hungary.

Ngày 6/9, thiếu tá Lê Minh Chánh - trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết ông đã bắn hạ Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) khi anh ta đang cầm hai chân bé sơ sinh, nhúng đầu nạn nhân vào bồn nước. Hữu và mẹ con chị Ly được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc ngay sau đó. Hiện, mẹ con nạn nhân đã bình phục. Riêng Hữu tử vong. Hữu nghiện ma túy, vừa ra tù và thường xuyên quậy phá tại địa phương. Cảnh sát tình nghi Hữu phê ma tuý đá trước khi gây án. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do có rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên từ đêm 6/9, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm 7/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào dông trên diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.


Sau 18 tháng thi công, công trình nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã được hoàn thành (vượt 6 tháng so với hợp đồng ký kết) và chính thức đi vào vận hành. Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý sinh học, hiện đại, thân thiện với môi trường. Nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn được thực hiện theo hình thức BT do liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 800 tỷ đồng.


Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, sản lượng càphê niên vụ 2015-2016 có khả năng giảm từ 20% trở lên so với kế hoạch. Niên vụ 2015-2016 là niên vụ thứ ba liên tiếp cây càphê bị mất mùa, gây thiệt hại lớn đối với các nông hộ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân giảm sản lượng được cho là do từ đầu niên vụ, các tỉnh vùng trọng điểm càphê như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai bị hạn nặng, kéo dài khiến hàng chục nghìn ha càphê đang trong thời kỳ kinh doanh bị thiếu nước tưới chết khô hoặc khô cành, khó khăn trong việc chăm sóc phục hồi.


Chiếc xe giường nằm đang lưu thông thì bất ngờ húc vào dải phân cách trên cầu ở Quảng Ngãi và lật nghiêng rồi trượt dài hơn chục mét khiến nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 6/9 tại địa phận cầu Cây Bứa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Vụ tai nạn khiến cabin ôtô vỡ nát, kính vỡ vụn văng tung tóe, giao thông qua khu vực ách tắc gần 3 giờ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 6/9 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời cho rằng các biện pháp hỗ trợ mà Vienna đang tiến hành hiện nay chỉ "mang tính tạm thời". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Áo và Đức vừa mở cửa biên giới cho phép thêm hàng nghìn người di cư vào hai nước này sau nhiều ngày bị kẹt lại ở Hungary.


Ngày 5/9, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người bị chính quyền Mỹ phát lệnh truy nã và hiện đang tạm trú tại Nga, đã nhận giải thưởng Bjornson của Na Uy vì những đóng góp trong việc bảo vệ quyền riêng tư và việc tiết lộ chương trình nghe lén gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Do không thể tới Na Uy nhận giải, nên Viện Hàn lâm Văn học và Tự do Biểu đạt của Na Uy đã tiến hành buổi lễ trao giải mang tính tượng trưng cho Snowden.


Ít nhất 47 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phiến quân nổi dậy Syria, nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/9 cho hay. Theo SOHR, phiến quân nổi dậy Syria và IS xảy ra các cuộc đụng độ hôm 4/9 tại thị trấn Marea – khu vực quân nổi dậy Syria nắm quyền kiểm soát, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20km. (Xem chi tiết)


Theo đài RFI, cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra hiện nay là hậu quả của tình trạng chiến tranh tại khu vực Trung Đông và một số nước khác cũng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hoành hành. Tờ "Le Figaro" (Pháp) cho rằng, “ổ” đau khổ nằm ở thế giới Arab, trải từ Syria tới Iraq và Libya. Sau hơn một năm oanh kích các khu vực chiến lược của các tổ chức Thánh chiến, liên quân của Mỹ không thu được kết quả như mong đợi. Tổ chức IS hứng chịu 6.500 cuộc không kích, tổn thất khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều thủ lĩnh, nhưng vẫn đủ khả năng chống cự.


Ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô đua mất lái, lao vào đám đông khán giả ở vệ đường. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/9 (giờ địa phương)  tại cuộc đua xe La Coruna Rally gần thị trấn Carral, tỉnh Galicia, tây bắc Tây Ban Nha. Cảnh sát cho biết, một chiếc xe đua bị mất lái sau một khúc cua, đâm vào đám đông khán giả ở vệ đường. Theo báo cáo, không có rào chắn an toàn ở khu vực ngăn cách giữa khán giả và đường đua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG