Bản tin 20H: Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, chiều nay (10/6), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ vĩ Bắc; 118,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. 


Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập sau cơn mưa lớn. Khoảng 14h chiều 10/6, bầu trời TPHCM bắt đầu chuyển mây đen và mưa lớn đổ xuống trên diện rộng. Trong đó, các khu vực như Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức… mưa với vũ lượng lớn khiến một số tuyến đường bị ngập nước, giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện bị chết máy khiến người dân phải hì hục đẩy trong cơn mưa. (Xem chi tiết)

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói gì về phương án cấm xe máy? Sau một năm lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội và các đơn vị liên quan, thành phố Hà Nội đang từng bước hoàn thiện phương án hạn chế xe cá nhân để trình HĐND thành phố họp vào đầu tháng 7/2017. Theo dự thảo phương án này, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện phương án cấm xe máy thành 3 giai đoạn và sẽ bắt đầu từ cuối năm 2017. Trao đổi về phương án trên, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc dừng hoạt động của xe máy và thu phí hạn chế ô tô vào khu vực nội đô là cần thiết, lộ trình này đã được thành phố chuẩn bị nhiều năm qua. (Xem chi tiết)


Hai bé gái chết đuối thương tâm ở Kon Tum. Chiều 10/6, bà Phạm Thị Thúy Diễm- Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay, TP Kon Tum cho biết, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai bé gái Y Bé (10 tuổi) và bé gái Y Wa (12 tuổi, cùng ngụ tại làng Kon H'No Klah, xã Ngọk Bay). Trước đó vào ngày 8/6, trong lúc tắm và lấy nước ở sông Đăk Bla, hai bé Y Bé và Y Wa bị đuối nước. Dòng nước lớn cuốn trôi thi thể hai nạn nhân xa hiện trường khoảng 30km. (Xem chi tiết)

Thanh niên chạy xe máy lên cầu Đồng Nai rồi nhảy xuống sông. Đầu giờ chiều 10/6, một nam thanh niên chạy xe máy theo hướng ngã tư Vũng Tàu đi Khu du lịch Suối Tiên. Đến đoạn giữa cầu Đồng Nai nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai thì người thanh niên dừng xe, leo qua lan can cầu, nhảy xuống song trước sự sững sờ của nhiều người. Do tình huống diễn ra quá nhanh, người dân xung quanh không kịp can ngăn, nạn nhân sau đó bị nước cuốn mất tích. (Xem chi tiết)

Rộ tin Nga – Mỹ bí mật đàm phán về Syria. Đại diện Nga và Mỹ ít nhất hai lần đã tiến hành cuộc gặp bí mật để trao đổi về việc giải quyết căng thẳng ở Syria. Tờ Wall Street Journal ngày 10/6 dẫn nguồn tin riêng cho biết nội dung trên. Theo đó, các cuộc gặp đã được tổ chức tại Jordan với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và giới chức Jordan. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn quân đội Philippines, Trung tá Jo-Ar Herrera ngày 10/6 cho biết 13 lính thủy đánh bộ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại Marawi, một bước lùi trong cuộc nỗ lực của chính phủ nhằm tái chiếm thành phố miền Nam này từ các phiến quân có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn trên nêu rõ 13 lính thủy quân lục chiến đã thiệt mạng trong một cuộc "giao tranh dữ dội" hôm 9/6 khi họ đang tiến hành các chiến dịch càn quét cứ điểm của đối phương. Như vậy đến nay, tổng số thành viên của lực lượng an ninh thiệt mạng đã lên đến đến con số 58, cùng với 20 dân thường và hơn 100 phiến quân cũng thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Marawi.

Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước vùng Vịnh. Ngày 10/6, Nga kêu gọi mở đối thoại giữa Qatar với các nước láng giềng ở vùng Vịnh, đồng thời cam kết giúp làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Qatar tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không thể vui khi mối quan hệ giữa các đối tác của chúng tôi xấu đi. Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết bất kỳ bất đồng nào thông qua đối thoại". Ông Lavrov cũng nói rằng Nga "sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình" để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng và nhấn mạnh sự đoàn kết là cần thiết để chống khủng bố.

Ít nhất 3 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ không kích của máy bay quân đội Mỹ đang tham gia chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Giới chức Afghanistan cũng như lực lượng Mỹ ngày 10/6 đã xác nhận thông tin trên.
MỚI - NÓNG