Bản tin 20H: Bà Hillary Clinton bị đề nghị điều tra vụ thư tín

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Tờ New York Times của Mỹ ngày 24/7 đưa tin hai thanh tra chính phủ Mỹ đã đề nghị Bộ Tư pháp nước này mở cuộc điều tra hình sự về việc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton không quản lý chặt chẽ những thông tin nhạy cảm của chính phủ khi sử dụng thư điện tử cá nhân để trao đổi các công việc của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngày 24/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (Sở Tư pháp Hà Nội) cho hay, ngày 23/7, đơn vị này đã đấu giá xong đợt một 3 lô gỗ xà cừ, muồng, phượng, keo, bàng, sếu, bằng lăng… thuộc đề án cải tạo thay thế cây xanh và gỗ thu hồi được sau khi chặt hạ cây trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân. Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Minh Đức là đơn vị đã trúng thầu cả 3 lô với số tiền gần 1,1 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Bắc Giang, dự kiến được báo cáo tại hội nghị tổng kết vào tháng 8 tới, năm nay, tổng sản lượng vải thiều đạt 190.000 tấn quả tươi với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng mỗi kg. Doanh thu theo đó đạt 2.700 tỷ đồng, trong khi các dịch vụ phụ trợ cũng góp phần mang về cho kinh tế tỉnh 1.700 tỷ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết thị trường tiêu thụ năm nay có sự thay đổi so với năm 2014. Theo đó, tiêu thụ nội địa chiếm 55% tổng sản lượng (năm 2014 chiếm 48%), thị trường xuất khẩu 45% (giảm 7% so với 2014). Đây là năm đầu tiên tiêu thụ nội địa đã cao hơn xuất khẩu. (Xem chi tiết)


Đang làm trong kho gas, 3 công nhân phát hiện bình gas bị rò rỉ nên tá hỏa bỏ chạy ra ngoài. Khi vừa thoát khỏi hiện trường thì bình gas phát nổ làm tung nóc nhà, rạn nứt tường nhà. Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 24/7 tại cửa hàng gas Thanh Bình, xóm 3 Lai Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế. Tại hiện trường cho thấy, hàng trăm bình chứa gas được lực lượng chức năng vận chuyển ra ngoài. Kho gas bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hiện chưa rõ thiệt hại sau vụ nổ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 ngày 24/7, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 52L8-5145 lưu thông trên đường ĐT 747 tỉnh Bình Dương theo hướng về cầu Hoá An, tỉnh Đồng Nai. Khi đang chạy đến đoạn thuộc ngã ba Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với chiếc xe ben biển kiểm soát 61C - 119.79 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều. Va chạm khiến người đàn ông trên xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 12 h40 ngày 24/7, chuyến bay VN238 hành trình TP HCM – Hà Nội khai thác bằng máy bay A350 (số đăng ký VN886) cất cánh bình thường tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi bay được khoảng 15 phút, hệ thống của máy bay đưa ra cảnh báo kỹ thuật. Tổ bay đã quyết định đưa máy bay quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra. Tại Tân Sơn Nhất, các chuyên gia kỹ thuật của Airbus và Vietnam Airlines kiểm tra và xác nhận không có vấn đề gì bất thường. Máy bay được đưa vào khai thác trở lại và dự kiến cất cánh lúc 17 giờ về Hà Nội. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khám phá thành công chuyên án mua bán phụ nữ sang Trung Quốc. PC45 đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Lợi (27 tuổi, ở xã Từ Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Nghiêm Xuân Toàn (tức Thành, 32 tuổi, ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi “mua bán trẻ em." 

Tờ New York Times của Mỹ ngày 24/7 đưa tin hai thanh tra chính phủ Mỹ đã đề nghị Bộ Tư pháp nước này mở cuộc điều tra hình sự về việc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton không quản lý chặt chẽ những thông tin nhạy cảm của chính phủ khi sử dụng thư điện tử cá nhân để trao đổi các công việc của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đề nghị trên được đưa ra sau khi các tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo của Mỹ công bố các kết luận hồi cuối tháng trước, trong đó khẳng định rằng trong tài khoản thư điện tử cá nhân của bà Clinton có lưu giữ hàng trăm bức thư mật.


Ukraine thông báo đã thanh toán một khoản lãi định kỳ trái phiếu châu Âu (Eurobond), giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật và bị cô lập với thị trường tín dụng toàn cầu. Khoản lãi 120 triệu USD đã được thanh toán ngay đầu phiên giao dịch ngày 24/7 và khoản nợ 2,6 tỷ USD này sẽ hết hạn vào tháng 7/2017. Hiện tổng nợ công của Ukraine ở mức khoảng 70 tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD là nợ nước ngoài. Ukraine còn 2 tháng nữa để đàm phán về một thỏa thuận tái cấu trúc nợ trước khi phải đối mặt với thời hạn chót phải trả khoản nợ trái phiếu châu Âu khác trị giá 500 triệu USD. 
35 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt khi Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu của IS ở Syria, gần tỉnh miền nam Kilis (Thổ Nhĩ Kỳ) sáng sớm 24/7. Theo báo cáo, ba máy bay trên cất cánh từ căn cứ không quân ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ném bom ba mục tiêu IS ở lãnh thổ Syria chỉ trong vòng năm phút, sau đó bay trở về căn cứ. Các cuộc không kích diễn ra sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tổ chức một cuộc họp an ninh tại Ankara vào đêm 23/7. (Xem chi tiết)
Cảnh sát Trung Quốc ngày 24/7 đã bắt giữ 2 người đàn ông mang theo chất nổ ở thành phố Ôn Châu với ý đồ "khủng bố." Cảnh sát Ôn Châu cho biết hai người đàn ông này bị bắt vào lúc sáng sớm, khám người còn phát hiện nhiều hung khí khác như dao và súng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ hai người đàn ông này thuộc tổ chức nào. Quốc tịch hay sắc tộc của hai người đàn ông cũng vẫn chưa được công bố.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.