Bản tin 20H: Bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Bỉ bị bắn chết

Một khu hạt nhân của Bỉ. Ảnh: Reuters
Một khu hạt nhân của Bỉ. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 26/3, báo Derniere Heure (DH) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một nhân viên bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân bị bắn chết khi đang dẫn chó đi dạo vào sáng sớm ngày 24/3. Thẻ an ninh của nạn nhân bị đánh cắp. 

Ngày 26/3, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu trục vớt cầu Ghềnh. Hai cẩu nổi có công suất 500 tấn và 150 tấn đã vào vị trí làm nhiệm vụ. Hàng chục thợ lặn đã lặn xuống đáy sông nhằm xác định các hạng mục cầu bị chìm để đưa ra phương án trục vớt. Do vị trí cầu sập có địa chất, chế độ thủy văn phức tạp, nên việc thực hiện trục vớt cầu Ghềnh sẽ mất nhiều ngày, dự kiến hoàn thành trước ngày 2/4.


Toàn vùng Bến Tre đang bị thiên tai gay gắt, gây thiệt hại nặng nhất trong 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Nước máy nhiễm mặn vượt mức cho phép nhiều ngày qua nên người dân phải mua nước sông của các sà lan, ghe lớn mang về từ các tỉnh xung quanh. Để đáp ứng nhu cầu này, mỗi ngày nhiều người sang huyện Cái Bè, Tiền Giang - nơi mặn chưa xâm nhập tới - bơm nước sông vào ghe, tàu rồi chở về bán với giá 100.000 đồng mỗi khối. Tuy nhiên, muốn đưa nước về nhà, người dân phải tốn thêm 100.000 đồng để thuê xe ba gác chở. Còn những hộ mua ít, mỗi can nhựa 20 lít (giá 5.000 đồng) phải thuê xe ôm chở mất 10.000 đồng.


Trong hai ngày (25-26/3), Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã dùng xe chuyên dụng, chở nước sạch cung cấp miễn phí cho người dân một số vùng bị khô hạn nặng trên địa bàn tỉnh. Chuyến tiếp nước đầu tiên được Phòng Hậu cần trang bị kỹ thuật và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 2 khu vực Bảo Lộc (thuộc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng) triển khai tại địa bàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc với 8.000 lít nước sạch; trong đó có 3.000 lít nước bơm vào các bồn chứa, bể nước của nhà dân trong khu dân cư tại thôn 7 (xã Đại Lào). Riêng 5.000 lít nước sạch còn lại được ưu tiên cung cấp cho trường trung học cơ sở Hồng Bàng (thành phố Bảo Lộc) để 300 học sinh và cán bộ, giáo viên của trường sử dụng.


Một nữ sinh lớp 9, Trường THCS xã Dũng Tiến, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng tố cáo đã bị một nam thanh niên gần nhà cưỡng hiếp nhiều lần. Theo em V.T.D. (15 tuổi, ở xã Dũng Tiến), sự việc đã xảy ra khoảng 1 tháng nhưng đến nay em vẫn còn sợ hãi. D. cho biết, từ ngày 14 - 26.2 đã bị Phạm Văn Th. (26 tuổi, ở cùng thôn, bạn của anh trai, hay đến nhà chơi) ép đi cùng đến Quảng Ninh, Thái Bình, Sơn La và cưỡng hiếp.


Năm ngày sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu, bé gái 5 tuổi ở Ninh Bình có các triệu chứng như sốt cao, co giật, hoảng loạn. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Ngày 19/3, bà ngoại là Nguyễn Thị Ninh đưa cháu đi tiêm phòng sau khi nhận được thông báo và giấy mời của Trạm Y tế xã Yên Thắng về việc tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mô cầu. Đến tối và rạng sáng 24/3, Ngọc lên cơn sốt và có biểu hiện co giật. Nhưng khi chưa đến được bệnh viện thì cháu đã tử vong. Gia đình chị Mận cho rằng, cái chết bất thường của cháu Ngọc có một phần nguyên nhân từ việc tiêm vắc xin. Lý do bởi trước đó cháu bé vẫn bình thường.


Ngày 26/3, báo Derniere Heure (DH) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một nhân viên bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân bị bắn chết khi đang dẫn chó đi dạo vào sáng sớm ngày 24/3. Thẻ an ninh của nạn nhân bị đánh cắp. Trước đó, truyền thông Bỉ khẳng định các nghi phạm đánh bom liều chết ở Brussels là Khalid và Ibrahim El Bekraoui đã lập kế hoạch tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân. Ngay sau các vụ tấn công ở thủ đô Bỉ, nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán nhân viên tại các nhà máy điện hạt nhân Doel và Tihange và triển khai lực lượng canh gác chặt chẽ.


Ngày 26/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đến thủ đô Baghdad của Iraq để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Iraq và thảo luận các biện pháp hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của Tổng Thư ký Ban Ki-moon kể từ tháng 3/2015. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Iraq, vốn đang chật vật giải quyết những khó khăn tài chính do cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời bị tác động nặng nề do giá dầu thế giới giảm.


Ngày 26/3, một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống sân bay tại tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, khiến toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/3 (giờ địa phương), chiếc máy bay hiệu Mooney M20c bất ngờ lao thẳng xuống đường băng và bốc cháy khi đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Yao ở Osaka. Các hình ảnh ghi lại được cho thấy phần trước và sau của thân máy bay bị hư hỏng nặng, trong khi cánh máy bay cũng bị gãy vỡ.


Ngày 26/3, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả 3 quả bóng bay lớn mang theo hàng vạn tờ truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang lãnh thổ Triều Tiên. Động thái này diễn ra giữa lúc hai miền đang trong tình trạng căng thẳng và việc sử dụng công cụ tuyên truyền thường gây ra những đe dọa trả đũa. Các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả 50.000 tờ truyền đơn từ khu vực trống gần thành phố Paju giáp với biên giới Triều Tiên. Mục đích của hoạt động này là nhằm kỷ niệm 6 năm ngày xảy ra vụ chìm một tàu chiến Hàn Quốc làm 46 binh sỹ thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.