Bản tin 20H: Bắt 7 nghi can Indonesia sát hại thuyền viên Việt Nam

Các nghi phạm người Indonesia tại cơ quan cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)
Các nghi phạm người Indonesia tại cơ quan cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)
TPO - Ngày 10/8, cảnh sát biển Hàn Quốc tại khu vực biển Nhật Bản đã bắt giữ 7 thuyền viên người Indonesia vì tội sát hại một đồng nghiệp người Việt Nam làm việc trên cùng chiếc tàu đánh cá. Lợi dụng lúc thuyền viên Việt Nam đang đứng một mình ở phía đuôi tàu, 7 nghi can trên đã đánh chết nạn nhân rồi vứt xác xuống biển.

Một vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 10/8 đã khiến 3 căn nhà số 26, 28, 30 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị lửa thiêu rụi. Một số người sống xung quanh cho biết ban đầu lửa phát ra từ nhà số 30 Hai Bà Trưng, giữ trẻ tư nhân, do ông Trần Tấn Dũng (50 tuổi) làm chủ. 7 đứa trẻ đã phát hiện ra tia chớp trên ổ điện nên báo cho người lớn. Khoảng 10 phút sau, các bé được mọi người sơ tán ra ngoài và nhiều người đã dùng mọi cách để chữa cháy nhưng bất thành. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.


Liên quan đến sự cố 1 cháu bé bị kẹt chân vào thang cuốn tại tòa nhà ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), ngày 10/8, một bảo vệ tại tòa nhà trên cho biết, nguyên nhân do cháu bé quá nghịch, không có người lớn trông nom. Trước đó, trưa 9/7, tại tầng 3 của một tòa nhà cao tầng trên quận Cầu Giấy đã xảy ra một sự cố liên quan đến thang máy, nạn nhân là một cháu bé khoảng 5 tuổi bị kẹt mũi giầy vào thang cuốn. Thời điểm xảy ra sự cố, cháu bé đang đi ăn cưới với bố mẹ. Khi bố mẹ đang dự tiệc thì cháu bé ra ngoài và lui tới khu vực thang cuốn để chơi. (Xem chi tiết)


Trong lúc đào móng làm nhà, một gia đình ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện nhiều chồng bát đĩa cổ nằm theo từng lớp dưới lòng đất. Nhóm hiện vật đào được gồm 69 chiếc bát, đĩa. Sau khi rửa sạch thấy có hoa văn, họa tiết, màu da lươn và được tráng men bóng đẹp. Một số bát đĩa bên trong có khắc chữ, giống chữ Hán Nôm. Theo nhận định của những người lớn tuổi địa phương, có thể số bát, đĩa cổ mà gia đình anh Quyết đào được cách nay khoảng 200 năm. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi 2 khu “biệt phủ” của tướng Phan Như Thạch và đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên rừng cấm đèo Hải Vân, chính quyền TP. Đà Nẵng đã xử lý đập bỏ và tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương trong việc buông lỏng quản lý đất đai. Hàng loạt tổ chức, cá nhân liên quan chỉ xin nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. (Xem chi tiết)


Ngày 10/8, cảnh sát biển Hàn Quốc tại khu vực biển Nhật Bản đã bắt giữ 7 thuyền viên người Indonesia vì tội sát hại một đồng nghiệp người Việt Nam làm việc trên cùng chiếc tàu đánh cá. Vào hồi 5 giờ 30 sáng ngày 2/8, khi chiếc tàu cá trên đang ở khu vực cách quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) khoảng 94km về phía Đông Nam, lợi dụng lúc thuyền viên Việt Nam đang đứng một mình ở phía đuôi tàu, 7 nghi can trên đã đánh chết nạn nhân rồi vứt xác xuống biển.


Thông báo đăng trên trang web của Nội các Nga ngày 10/8 cho biết, chính phủ nước này đã phê chuẩn chương trình mục tiêu liên bang nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở quần đảo Kuril cho đến năm 2025. Tổng số kinh phí được duyệt cho sáng kiến mới này xấp xỉ 1,2 tỷ USD. Quần đảo Kuril, hay còn gọi là Nam Kuril, tọa lạc ở vùng Biển Okhotsk đang bị tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản do cả hai bên đều không ký hiệp ước hòa bình lâu dài sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.


Chính quyền Kiev đã gửi thông báo tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về những nguy cơ đe dọa phá vỡ hòa bình phía Đông Ukraine. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, tần suất các cuộc tấn công của ly khai nhằm vào lực lượng an ninh Ukraine ở miền Đông gia tăng đáng kể thời gian qua. Thông báo nhấn mạnh “những dấu hiệu đáng báo động về một cuộc leo thang quy mô lớn tại khu vực”. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Afghanistan ngày 10/8 thông báo, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết gần lối vào của sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul. Người đứng đầu Cơ quan điều tra tội phạm (CID) của Kabul, ông Fraidoon Obaidi nói: "Thông tin ban đầu của chúng tôi cho thấy 4 người thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết này. Chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính các nạn nhân". Theo nguồn tin trên, vụ tấn công cũng làm 10 người khác bị thương. Trong khi đó, Bộ Y tế Afghanistan khẳng định con số này là 15.


Các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Express được một phen hú vía khi phi cơ giảm độ cao tới …3.000m giữa không trung. Sự cố xảy ra sáng 9/8 (giờ địa phương) trên chuyến bay số hiệu 5919 của United Express có hành trình từ thành phố Charlotte (bang North Carolin, Mỹ) tới thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ). Để đảm bảo an toàn cho các hành khách và phi hành đoàn, phi công quyết định đổi hướng máy bay hạ cánh khẩn tại thành phố Indianapolis, bang Indiana. Máy bay hạ cánh an toàn vào lúc 8h30. (Xem chi tiết)


Hai tay súng hôm nay tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh căng thẳng tại nước này tăng cao sau khi Ankara mở chiến dịch không kích phe nổi dậy người Kurd. Hai kẻ tấn công, trong đó có một người là phụ nữ, nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul rồi tháo chạy khi bị cảnh sát bắn đáp trả. Hiện chưa rõ thương vong trong vụ việc. Cảnh sát đã bắt được nghi phạm nữ, bị thương trong lúc đấu súng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.