Bản tin 20H: Bất đồng sâu sắc tại Syria trước hòa đàm

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình về Syria, dự kiến diễn ra ngày 14/3 tới Geneva, Thụy Sĩ, đang tới gần, ngày 12/3, Chính phủ Syria và phe đối lập đã thể hiện quan điểm bất đồng giữa hai nhóm. Chính phủ Syria tuyên bố sẽ không chấp thuận đối thoại về số phận của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad tại cuộc hòa đàm sắp tới.

Ngày 13/3, do mưa phùn, trần mây thấp không đủ điều kiện cất và hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng. Hãng bay Vietjet phải hủy 3 chuyến bay, 3 chuyến khác chuyển hướng hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Vietnam Airlines có 4 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay Nội Bài; các chặng bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch bay thay đổi. (Xem chi tiết)


Trước thông tin gói 30.000 tỷ đồng sẽ chính thức dừng vào 1/6/2016 - đúng 36 tháng sau khi được triển khai, tức các khoản giải ngân sau ngày này phải chịu lãi cao ít nhất là gấp đôi so với mức ưu đãi 5% hiện nay, Hiệp hội Bất động sản TP HCM vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước. Nếu ngưng giải ngân ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng và phải vay thương mại thì người thu nhập thấp khó đáp ứng điều kiện mua nhà cũng như không kham nổi lãi suất. Nếu vay ngoài xã hội, thậm chí vay tín dụng đen thì hệ quả khó lường. (Xem chi tiết)


Sáng 13/3, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng (COTEC), Công ty cổ phần Đầu tư Cotec HealthCare, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tổ chức khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2). Mục tiêu chính của dự án là đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, đầu tư và phát triển hệ thống y tế tỉnh Nghệ An từng bước hiện đại, theo hướng công bằng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế để người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận được hưởng lợi ích các dịch vụ kỹ thuật y tế tốt nhất.


Tối 10/3, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM khiến một bé trai 2 tuổi thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, tối 10/3, bé L. cùng một trẻ hàng xóm chơi trò trốn tìm. Trong lúc lùi xe, do không để ý và khuất tầm nhìn nên cha của bé đã vô tình cán vào vùng đầu L. Phát hiện sự việc, cha mẹ L. đã đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng nên bé đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Đến chiều 13/3, hiện trường vụ tai nạn lật xe chở dưa hấu trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) vẫn chưa được xử lý xong, phương tiện gặp tai nạn còn nằm trơ bụng trên một thửa ruộng khô ven đường. Trước đó, vào rạng sáng 13/3, chiếc xe tải mang BKS 77C-073.71, do lái xe Lê Văn Mạnh (trú ở Bình Định) điều khiển, chạy hướng Huế - Hà Nội để giao hàng là 20 tấn dưa hấu sang Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 11/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Fédérica Mogherini ra tuyên bố về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Trong tuyên bố, bà Mogherini nhấn mạnh EU cam kết duy trì một trật tự pháp lý cho các vùng biển và đại dương dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Điều này bao gồm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh và hợp tác, tự do hàng hải và hàng không.


Trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình về Syria, dự kiến diễn ra ngày 14/3 tới Geneva, Thụy Sĩ, đang tới gần, ngày 12/3, Chính phủ Syria và phe đối lập đã thể hiện quan điểm bất đồng giữa hai nhóm. Chính phủ Syria tuyên bố sẽ không chấp thuận đối thoại về số phận của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad tại cuộc hòa đàm sắp tới. Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem xác nhận Chính phủ Syria sẽ tham gia cuộc hòa đàm này, song cảnh báo cuộc đàm phán sẽ thất bại nếu tại Geneva, phe đối lập tuyên bố "sẽ lên nắm quyền".


Ngày 12/3, giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ và lực lượng al-Qaeda đã nổ ra tại Aden - thành phố lớn thứ 2 của Yemen, khiến ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 12 tay súng bị tiêu diệt. Theo các nguồn tin an ninh, các lực lượng ủng hộ chính phủ được sự yểm trợ của xe bọc thép và máy bay chiến đấu của liên minh quân sự, do Saudi Arabia đứng đầu, đã tấn công lực lượng al-Qaeda ở huyện Mansurah và các khu vực lân cận của Aden. Đụng độ xảy ra sau khi các lực lượng an ninh thiết lập các trạm kiểm soát mới tại khu vực.


Thông báo ngày 13/3 của chính quyền tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan cho biết 24 phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại khu vực này trong vài tuần qua. Nguồn tin nêu rõ, 24 phiến quân IS đã thiệt mạng và nhiều tay súng khác bị thương trong một chiến dịch truy quét tại khu vực Deh Sarak và Pansar thuộc huyện Achin trong những tuần qua.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.