Bản tin 20H: Bắt được nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình ở Long An

Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong một gia đình.
Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong một gia đình.
TPO - Nghi phạm sát hại 5 người trong một gia đình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Long An.

Người dân đi du xuân đầu năm đường phố Hà thành kẹt cứng. Chiều 16/2 (tức mồng Một Tết) nhiều tuyến đường phố của Thủ đô trở nên đông đúc, ùn ứ kéo dài vì người dân đi lễ, du xuân đầu năm. Tại khu vực trung tâm thành phố, như đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài,... xung quanh hồ Hoàn Kiếm lượng người tập trung khá đông. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/2, rất đông người dân Thủ đô đã đổ về những ngôi chùa lớn để cầu mong bình an và may mắn trong dịp đầu xuân. Ghi nhận của PV, tại chùa Trấn Quốc trên đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội) ngay trong sáng mồng Một Tết đã có rất nhiều người dân đổ về đi lễ cầu may mắn, bình an trong năm mới. (XEM CHI TIẾT)


Nghi phạm Nikolas Cruz (19 tuổi) khai với các điều tra viên rằng y nghe thấy lời hướng dẫn tiến hành cuộc tấn công văng vẳng bên tai. Giọng nói này được cơ quan điều tra mô tả là “tiếng nói của quỷ dữ”. Trong khi đó theo CNN, từ năm 2010 đến nay, cảnh sát đã kiểm tra nơi ở của Nikolas tổng cộng 39 lần sau khi nhận được một loạt cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến “người có vấn đề về tâm thần”, “người mất tích”, “hành vi lạm dụng trẻ em/người cao tuổi”, “hành vi gây rối trong gia đình”... (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng cha tại Cung Kumsusan ở Bình Nhưỡng vào 0h ngày 16/2, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Các quan chức hàng đầu Triều Tiên, trong đó có ông Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch Uỷ ban trung ương đảng Lao động và cựu ngoại trưởng Ri Su Yong đã tháp tùng ông Kim. Ông Kim Jong-il là con của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên. Ông đã dẫn dắt đất nước từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào tháng 12/2011. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện tại Kim Jong-un là con trai thứ ba của ông Kim Jong-il.


Tàu chiến Nga bốc cháy ở vùng Viễn Đông. 11 xe cứu hỏa và 48 nhân viên hôm nay được điều đến để đối phó với ngọn lửa, sau khi tàu Marshal Shaposhnikov của Hạm đội Thái Bình Dương Nga bốc cháy tại Vladivostok. Tất cả 106 thủy thủ trên khu trục hạm đã được sơ tán, theo RT. Đại diện xưởng đóng tàu địa phương nói rằng vụ cháy không gây ra thiệt hại đáng kể. Giới chức đã mở một cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân hỏa hoạn. Một nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra khi tàu đang được hàn, thân tàu hoặc dụng cụ sửa chữa có thể đã bắt lửa và làm bùng lên đám cháy.


Đã bắt được nghi phạm sát hại 5 người trong một gia đình. Trưa 16/2, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Tân đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang), kẻ gây ra thảm án khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Tình chính là nhân công làm trong cơ sở gia công máng xối inox của ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ cơ sở; ngụ tại hẻm 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Long An. Lực lượng chức năng đã di lý Tình về Công an TP.HCM phục vụ công tác điều tra.


Mùng 1 Tết, 34 người chết do tai nạn giao thông. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, báo cáo về tình hình an toàn giao thông của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, trong ngày 16/2, ngày đầu tiên của Xuân Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông; trong đó có 35 vụ tai nạn, 11 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm 34 người chết, 35 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức 4.287 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ; phát hiện, xử lý 3.078 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 934 triệu đồng, tạm giữ 546 phương tiện vi phạm, 384 giấy tờ các loại, tước 88 giấy phép lái xe.


Mỹ dự kiến triển khai radar ở Hawaii để ngăn chặn tên lửa Triều Tiên. Theo UPI, ngày 15/2, một tờ báo của Nhật Bản cho biết Mỹ dự kiến triển khai các radar ở Hawaii từ nay đến năm 2023, động thái có thể tăng cường các nỗ lực ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên. Tờ Sankei của Nhật Bản đưa tin radar phòng thủ nội địa Hawaii (HDR-H) sẽ được triển khai trong năm năm tới để đáp trả chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG