Bản tin 20H: Bắt giam bảo vệ trường nhiều lần hiếp dâm học sinh

Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi ông Duẩn thực hiện hành vi đồi bại đối với một số học sinh.
Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi ông Duẩn thực hiện hành vi đồi bại đối với một số học sinh.
TPO - Chiều 29/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tiến hành bắt tạm giam đối với ông Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về các hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”. 
TS Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng 29/5, khi đang chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ, đã xảy ra sốc phản vệ tập thể. Hiện đã có 6 người tử vong. Các ca sốc phản vệ xảy ra khi bệnh nhân bắt đầu lọc máu được 30 -40 phút. Ngay lập tức các bác sĩ đã dừng lọc máu cho bệnh nhân và chuyển sang cấp cứu gấp. TS Dương cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây sốc phản vệ. Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận mạn, có bệnh nhân đã gắn bó với khoa thận nhân tạo nhiều năm. Đây là tai nạn hi hữu không ai mong muốn. Người nhà bệnh nhân tử vong cũng hết sức thông cảm cho bệnh viện. (Xem chi tiết)

Chiều 29/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo UBND TPHCM đã thị sát một số điểm ngập nước, công trình chống ngập trên địa bàn thành phố. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh), điểm ngập thường xuyên mỗi khi mưa xuống, đoàn công tác của ông Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp khảo sát, lắng nghe chia sẻ của người dân chịu cảnh ngập nước mỗi khi mưa. Ông Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) đã dẫn đoàn của ông Nguyễn Thiện Nhân vào con hẻm bên hong tòa nhà The Manor, nơi thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa xuống. Tại đây, ông Dũng cho biết, con hẻm này thường xuyên ngập nặng và sâu mỗi khi mưa xuống. “Cứ mưa lớn là con hẻm này lại ngập, đầu tiên là đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rồi nước tràn vào hẻm. Một năm ngập khoảng trên 10 lần khiến cuộc sống bà con gặp nhiều khó khăn”, ông Dũng nói. (Xem chi tiết)
Tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay (29/5), ông Hoàng Dương Tùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, chiều nay, Formosa chính thức vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Sau 24h thử nghiệm sẽ có những kết quả bước đầu. Ông Tùng cũng cho biết, đoàn giám sát của các bộ, ngành, nhà khoa học, địa phương đã có mặt ở Formosa từ tuần trước để thực hiện giám sát vận hành thử nghiệm. (Xem chi tiết)

Ngày 29/5, một nguồn tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, công an đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công an phường Mũi Né về thông tin trên mạng xã hội Facebook phản ánh tình trạng cá mập vào chết ở bờ biển Mũi Né. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, không dám xuống biển Mũi Né tắm. Qua xác minh khẳng định ngày 25/5, không có tình trạng trên. Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Mũi Né, cho biết, cơ quan này đã xác định được chủ nhân của tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt trên và đã có giấy mời người này lên làm việc để xác định động cơ, xem xét xử phạt. (Xem chi tiết)

Chiều 29/5, ông Trần Như Chuyên – Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) xác nhận: Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn, giáo viên dạy môn Văn của nhà trường bị mất tích khi đi du lịch cùng tập thể giáo viên nhà trường tại Hạ Long. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã vớt được 1 thi thể nhưng đang chờ cơ quan chức năng xác minh danh tính.  Trước đó, ngày 26/5, sau kết thúc năm học, nhà trường có tổ chức cho tập thể giáo viên đi du lịch tại Hạ Long. Đến tối cùng ngày, thầy Sơn tách đoàn ra đi một mình rồi sau đó mất tích. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h ngày 29/5/ tại địa chỉ 126 đường Nguyễn Tất Thành (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ cháy khiến toàn bộ đồ đạc của 3 cửa hàng liền kề bị thiêu rụi. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ trên gác gỗ của cửa hàng thuốc tây, sau đó lan nhanh sang tiệm hớt tóc và tiệm sửa xe máy. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường dập lửa nhưng do các cửa hàng đều được phân lô từ một căn nhà gỗ dễ cháy, nên toàn bộ 3 cửa hàng cùng hầu hết thuốc men, hàng hóa, phương tiện hành nghề của các chủ tiệm đều bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định nghi do chập điện. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h30, chiều 29/5, chiếc xe ben BKS 51F đổ đá cho công trình thi công đặt ống thoát nước trên quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) theo hướng quận 12 về Sóng Thần. Trong lúc chiếc xe ben đổ đá xuống đã làm cho đá tràn ra ngoài làm cho 3 tấm tôn rào chắn công trình ngã ra đường. Đúng lúc này, một người phụ nữ khoảng 45 tuổi điều khiển xe máy mang và một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe ba gác chạy tới đã bị 3 tấm tôn ngã đè trúng. Sự cố khiến 2 người ngã xuống đường bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Chiều 29/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tiến hành bắt tạm giam đối với ông Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về các hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”. Theo cơ quan điều tra, ông Duẩn là nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (đóng chân trên địa bàn xã Ea Pô) trong nhiều năm qua. Trước đó, vào ngày 15/5, Cơ quan điều tra của Công an huyện Cư Jút có nhận được đơn tố cáo của gia đình anh L.V.T (bố của cháu L.T.H, học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) về việc ông Duẩn đã có hành vi “Hiếp dâm” và “Dâm ô” với con gái của anh T. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Cư Jút đã tiến hành vào cuộc điều tra. “Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã tiến hành đưa cháu H. đi giám định và phát hiện cháu H. bị rách màng trinh và có sẹo. Điều bất ngờ là ngoài cháu H. ra, còn có gia đình của cháu G. (cũng là học sinh lớp 5 của nhà trường) gửi đơn tố cáo hành vi dâm ô đối với con gái của họ”, một cán bộ điều tra thông tin. Cũng theo cán bộ điều tra này, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã tiến hành mời ông Duẩn lên làm việc. Hiện ban đầu ông Duẩn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Phát ngôn viên quân đội Philippines -  Restituto Padilla hôm nay (29/5) cho biết, thành phố Marawi (thuộc đảo Mindanao) sắp được giải phóng sau khi phải chịu sự kiểm soát của nhóm khủng bố Maute thân IS suốt 7 ngày. “Các chỉ huy quân đội của Philippines đảm bảo rằng Maute sắp bị đánh bay khỏi Marawi. Giờ đây chúng tôi đã có thể kiểm soát những người ra vào thành phố, những người đang di chuyển trong thành phố. Và chúng tôi đang cố gắng cô lập các phần tử khủng bố vẫn cố thủ tại Marawi.”, Padilla tuyên bố. (Xem chi tiết)


Phát biểu về vụ phóng thử tên lửa sáng sớm ngày 29/5 của Triều Tiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tuyên bố: “Moscow bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước động thái mới của Triều Tiên. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế, bao gồm cả các hoạt động quân sự trong khu vực bán đảo Triều Tiên." (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".