Bản tin 20H: Bắt một nhà báo 'tống tiền' cán bộ công an

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Nhà báo Nguyễn Thế Thắng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều nay 7/8, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 34-36 độ C. Dự báo từ ngày mai (8/8), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.


Chiều 7/8, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cám ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao. 

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, trú tại khu tập thể Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ông Thanh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 163 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên, gây thất thoát, thua lỗ hơn 3.298 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013); và điều tra về vụ án Tham ô tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh do Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố tại phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land. (Xem chi tiết)


Ngày mai, 8/8, TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và Phòng TN&MT huyện. Trong đó, 10 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 1, Điều 281 – BLHS (khung hình phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm); 4 bị cáo là cán bộ huyện Mỹ Đức phải hầu tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2 điều 285 – BLHS (khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày, thẩm phán Bùi Đức Hiệp – Phó Chánh án TAND Mỹ Đức làm chủ tọa. (Xem chi tiết)


Thường trực tỉnh ủy Ninh Bình đã vào cuộc xác minh thông tin liên quan tới vụ Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Vũ Đức Dũng hành hung tài xế Vũ Hàm Linh trong chuyến công tác tại Nghệ An hơn 3 tuần trước. Trao đổi với Tiền Phong chiều 7/8, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc ông Vũ Đức Dũng đánh tài xế Vũ Hàm Linh trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An ngày 13/7, thường trực tỉnh ủy đã vào cuộc xác minh. "Thường trực tỉnh ủy đã vào cuộc xác minh kể từ ngày 1/8. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại chưa có kết luận cuối cùng. Sau khi có kết luận chính thức, đơn vị sẽ xem xét xử lý cán bộ theo quy trình nếu có sai phạm và thông tin trên các phương tiện truyền thông", bà Thanh nói. (Xem chi tiết)

Sau khi được người lén quay cung cấp đoạn video đang lưu hành trên YouTube ghi lại cảnh đánh bài ăn tiền tại nhà một cán bộ Công an tỉnh, nhà báo Nguyễn Thế Thắng (SN 1976, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên) được cho đã dùng đoạn video liên hệ với cán bộ tham gia đánh bài để gợi ý "chung chi”. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ ông Thắng để điều tra. (Xem chi tiết)

Mới đây, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo, Triều Tiên hoàn toàn bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) thông qua hôm 5/8, cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bình Nhưỡng là vi phạm chủ quyền quốc gia. “Trước hết, chúng tôi lên án và bác bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của UNSC do Mỹ và các thế lực thù địch tạo ra. Động thái này thể hiện sự vi phạm một cách thô bạo đối với chủ quyền của chúng tôi”, thông báo từ chính quyền Bình Nhưỡng cho biết. Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ không thảo luận về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, trừ phi mối đe dọa hạt nhân và thái độ thù địch của Mỹ chấm dứt. Triều Tiên cũng đe dọa, sẽ có “hành động chính đáng” đáp trả nghị quyết mới của UNSC. (Xem chi tiết)

Yonhap ngày 7/8 cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận “thường kỳ” gần biên giới phía Tây. Trong đó các binh sỹ đã bắn một tên lửa đất đối đất loại Spike, hơn 200 quả đạn pháo tự hành K9 và một loạt rocket từ máy bay trực thăng AH-1S Cobra. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne ngày 7/8 cho biết, hải quân nước này đã tìm thấy xác của chiếc máy bay cánh quạt Osprey MV-22, thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, bị rơi hôm 5/8. Theo bà Payne, tàu khảo sát Melville của Hải quân Hoàng gia Australia đã được huy động tới vịnh Shoalwater, gần thành phố Rockhampton, bắc Queensland, và định vị được máy bay MV-22 của Mỹ ở dưới đáy biển. Nữ bộ trưởng nói thêm, hải quân sẽ cho phương tiện điều khiển từ xa kiểm tra trước khi thợ lặn tiếp cận xác máy bay để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.