Bản tin 20H: Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc

Bản tin 20H: Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc
TPO - Bị người tình bỏ đi, người đàn ông ở Tây Ninh bắt cóc cháu nội của người phụ nữ này để níu kéo tình cảm.
Bản tin 20H: Bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc ảnh 1 Đối tượng bắt cóc bé trai. Ảnh: VnExpress.

Sà lan trọng tải 700 tấn của Quảng Ninh chở vật liệu xây dựng ra huyện đảo Bạch Long Vỹ, gặp sóng lớn đã mất tích. Trên sà lan ngoài thuyền trưởng Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, quê Quảng Yên, Quảng Ninh) còn có hai thuyền viên cùng quê là ông Nguyễn Hữu Sơn (57 tuổi) và anh Nguyễn Văn Cường (27 tuổi). Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu CSB 8003 tham gia cứu nạn cùng hai tàu SAR, hiện chưa có kết quả. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 21/10, trong khuôn khổ tổng duyệt chương trình lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông. (Xem chi tiết)


Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang truy tìm nghi phạm gây ra vụ trộm kiốt kinh doanh vàng Kim Tuyết tại chợ Hoà Tân (xã Hoà Tân). Được biết, đêm xảy ra vụ việc, tiệm vàng không có người trông giữ nên bị kẻ gian dùng kiềm cắt khoen khoá cửa để đột nhập vào lấy 10 lượng vàng 18K, 6 lượng vàng 24K cùng nhiều vòng cẩm thạch... (Xem chi tiết)


Kiểm tra đột xuất quán karaoke XO (khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú), Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phát hiện 17/30 khách tại đây dương tính với ma túy. Chủ quán karaoke cho biết, để khách yên tâm họ cho người cảnh giới vòng ngoài và bấm chuông báo động khi phát hiện cảnh sát. (Xem chi tiết)

Trưa 22/10, nhiều cảnh sát tỉnh Tây Ninh ập vào chòi giữ rẫy ở huyện Tân Biên, giải cứu an toàn cho bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc. Nghi phạm Lê Quang Tuấn (48 tuổi) cũng bị bắt về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, Tuấn và bà Nguyễn Bích Lệ (44 tuổi) sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ thuộc xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. 10 ngày trước, hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Lệ bỏ trốn. Tuấn nghĩ cách bắt cóc cháu nội bà Lệ để thúc ép người tình trở về.

Bộ Quốc phòng Nga đặt nhiều nghi vấn xung quanh các bước tiến đột ngột của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu ở chiến dịch giải phóng Raqqa, Syria. “Lời giải thích duy nhất cho điều này là mong muốn nhanh chóng che giấu các vụ đánh bom man rợ của Mỹ và máy bay của liên minh, chôn vùi hàng ngàn thường dân được giải phóng khỏi IS dưới tàn tích của Raqqa”, Sputnik dẫn lời Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, hôm 22/10. (Xem chi tiết)

Ngày 22/10, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã chính thức thành lập đơn vị có nhiệm vụ vận hành Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.  Một buổi lễ chào mừng sự kiện trên đã được tổ chức một ngày trước đó tại thị trấn Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 210km về phía Nam. Bên cạnh đó, USFK và quân đội Hàn Quốc thông báo sẽ thiết lập một lực lượng an ninh chung để bảo vệ nơi THAAD được triển khai.


Hôm qua (21/10), bảy phụ nữ và 14 trẻ em Nga (từ ba tháng tuổi đến đến 10 tuổi) đã được đưa bằng máy bay từ Hymymim (Syria) về Grozny (thủ đô CH Chechen, Nga). Họ là một trong số những nhóm công dân đầu tiên được binh sĩ Nga tìm thấy và giải cứu từ một số điểm nóng ở Trung Đông. “Nhiệm vụ giải cứu các công dân Nga có sự tham gia của hơn 150 binh sĩ và hơn 10 tướng lĩnh thuộc Lực lượng Vũ trang Nga. Đây là một chiến dịch quân sự, không phải chiến dịch nhân đạo.”, ông Ziyad Sabsabi, thành viên Thượng viện Nga cho biết. (Xem chi tiết)


Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap ở Brussels, Bỉ, hôm thứ Bảy (21/10), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị để thực hiện những hành động khiêu khích thêm vào bất cứ lúc nào. “Một phần khu thử của Triều Tiên đã bị phá hủy sau khi họ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6, tuy nhiên họ có nhiều hơn thế. Một vụ thử nghiệm hạt nhân bổ sung có thể được thực hiện bất cứ lúc nào”, nữ ngoại trưởng nhận định. Khi được hỏi về bình luận gần đây của Mike Pompeo, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng, Bình Nhưỡng có thể cần “vài tháng” để hoàn thiện khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, bà Kang xác nhận, chính quyền Kim Jong-un sẽ nhanh chóng đạt đến khả năng đó. (Xem chi tiết)


Đúng vào ngày bầu cử 22/10, hàng chục nghìn người dân trên khắp Nhật Bản đã được khuyến cáo sơ tán, trong khi hàng trăm chuyến bay bị hủy, dịch vụ đường sắt tại nhiều nơi phải ngừng hoạt động khi cơ bão cấp 4 tiến vào Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cơn bão Lan nêu trên đã vào phía Nam Nhật Bản và đang tiếp tục di chuyển với tốc độ 40 km/h về hướng Đông Bắc vào chiều 22/10. Mặc dù đã suy yếu, song bão Lan vẫn gây mưa to gió lớn tại nhiều khu vực bão đi qua. Tại thành phố Shingu thuộc tỉnh Wakamaya, lượng mưa đo được thậm chí lên tới trên 600 mm.

MỚI - NÓNG