Bản tin 20H: Bị điều tra vì đăng ảnh khoả thân cưỡi trâu

Bức ảnh được cho là xúc phạm văn hoá Philippines lan truyền trên mạng.
Bức ảnh được cho là xúc phạm văn hoá Philippines lan truyền trên mạng.
TPO - Cảnh sát tại thành phố Surigao, Philippines đang thẩm vấn ông Liam, quốc tịch Anh và những người có liên quan đến bức ảnh khỏa thân cưỡi trâu tại đất nước này.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ. Mùng 3 Tết tức ngày 18/2, tại một phòng trọ nằm trên đường Lương Văn Can, phường An Cựu (TP Huế) người dân hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên tử vong. Được biết, nạn nhân 27 tuổi. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là phòng trọ của bạn gái. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Sau các thủ tục khám nghiệm cần thiết lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự.


Công an thông báo tìm người thân nam thanh niên tử vong do TNGT. Ngày 18/2 (ngày mồng 3 Tết), thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, họ đang xác minh danh tính của một nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết), người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37E1 - 065.45 tử vong ở trên đường, nên lập tức đã báo cho cơ quan chức năng. (XEM CHI TIẾT)


Từ mùng 5 Tết, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón rét tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 18/2, thời tiết toàn miền Bắc duy trì trạng thái tạnh ráo, ấm áp. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 25-26 độ C. Tây Bắc trời nắng, thậm chí oi nóng khi nhiệt độ tại TP Lào Cai lên mức 29 độ, TP Sơn La 31 độ, TP Điện Biên Phủ 32 độ. Trong ngày mai (19/2), nhiệt độ tại Hà Nội sẽ nhích nhẹ thêm 1 độ, các tỉnh Tây Bắc vẫn giữ mức 28-30 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Làm pháo tự chế, học sinh lớp 7 bị dập nát 2 bàn tay. Vụ nổ trong quá trình quấn pháo tự chế khiến em Th. (học lớp 7, ở Hải Phòng) bị dập nát tay, chỉ giữ được ngón cái tay phải và 3 ngón tay trái. Theo lời kể của người thân em Th., vào chiều ngày 14/2 (tức 29 Tết), em Th., cùng một số bạn bè được một thanh niên gần nhà thuê đi mua diêm về cạo phần bột diêm để quấn làm pháo nổ với giá là 10.000 đồng/quả.(XEM CHI TIẾT)


Chiếc máy bay ATR 72 chở theo khoảng 60 người đã rơi xuống gần thành phố Semirom, thuộc tỉnh Isfahan (Iran). Hãng Aseman cho biết tất cả người trên máy bay đã thiệt mạng.Theo hãng tin Tasnim, chiếc máy bay của hãng hàng không Aseman Airlines đã bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar khi đang di chuyển qua khu vực miền núi giữa Tehran và Yasuj. Giới truyền thông Iran cho biết chiếc máy bay chở theo 66 người vào thời điểm gặp nạn.


157 người chết do tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ Tết. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 29/12 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết (14-18/2), cả nước xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm 157 người chết, 136 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 2 vụ tai nạn và tăng 39 người chết. Khu vực xảy ra tai nạn chủ yếu ở nông thôn, các tuyến quốc lộ.


Bị điều tra vì đăng ảnh khoả thân cưỡi trâu. Liam Cox- người tổ chức tour du lịch trên đảo Siargao ở Philippines trong nhiều năm gây bức xúc khi đăng ảnh một cặp đôi khoả thân cưỡi trâu lội bùn. Cựu Tổng thống Emilio Aguinaldo từng tuyên bố trâu là linh vật quốc gia của Philippines, do đó đây được coi là hành động xúc phạm đối với nền văn hoá của nước này. Thanh tra Joel Liong, trưởng phòng cảnh sát tại thành phố Surigao cho biết: "Chúng tôi đang thẩm vấn ông Liam, quốc tịch Anh và những người có liên quan đến bức ảnh bị lan truyền. Họ được nhìn thấy cưỡi trâu trong tình trạng khoả thân và đây là hành động thiếu tôn trọng văn hoá. Hồ sơ sẽ được chuyển cho các công tố viên để tiến hành khởi tố".


Tổng thống Mỹ phê phán FBI vì đã bỏ qua những tín hiệu cảnh báo dẫn đến không thể ngăn chặn kẻ xả súng trường học ở Florida. Trump sau đó ám chỉ có lẽ FBI lơ là vụ việc trên vì bị phân tâm bởi cuộc điều tra nghi án Nga thông đồng với chiến dịch tranh cử của ông can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Hôm 16/2, FBI thừa nhận đã bỏ lỡ những thông tin cho thấy kẻ xả súng trường học ở Florida Nikolas Cruz có "ham muốn giết người".

MỚI - NÓNG