Bản tin 20H: Bị dọa đánh bom, Úc sơ tán hàng loạt trường học

Cảnh sát Australia đã phải sơ tán học sinh sau đe dọa đánh bom. (Nguồn: canberratimes)
Cảnh sát Australia đã phải sơ tán học sinh sau đe dọa đánh bom. (Nguồn: canberratimes)
TPO - Cảnh sát khu vực thủ đô của Australia thông báo một số trường học tại thủ đô Canberra đã buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa đánh bom vào sáng sớm 2/2. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi năm học mới bắt đầu.

Rạng sáng 2/2, tại cảng cá Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 3 tàu cá bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn. Cụ thể, vào rạng sáng 2/2 , khi đang neo đậu để nghỉ Tết Nguyên đán sau chuyến đi biển dài ngày, 3 tàu cá ở cảng cá Sa Huỳnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều các xe cứu hỏa và huy động thêm xe cứu hỏa của Công an tỉnh Bình Định đến hiện trường dập lửa, không để cháy lan sang hàng trăm tàu thuyền khác đang neo đậu trong khu vực.


Sau một thời gian dài thi công, sáng nay (2/2), hệ thống cáp treo Fansipan đã chính thức đi vào hoạt động, đưa việc chinh phục "nóc nhà Đông Dương" trở nên dễ dàng hơn với rất nhiều người. Đây được coi là hệ thống cáp treo dây đầu tiên ở Châu Á, rút ngắn thời gian leo đỉnh Fansipan từ 2 ngày xuống chỉ còn 15 phút. Hệ thống cáp treo Fansipan cũng là hệ thống cáp treo đang sở hữu 2 kỷ lục Guiness, đó là hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6325m) và có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1410m). (Xem chi tiết)


8h sáng nay 2/2, đám cháy lớn bùng phát mạnh tại kho chứa vật liệu, phụ tùng xe máy Mài Kông (khối phố 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khiến toàn bộ khi hàng bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng gần 1 tỉ đồng. Khoảng 9h, lực lượng cứu hỏa TP Hội An đã có mặt để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, kho hàng nằm sâu trong hẻm nên lực lượng cứu hỏa phải rất vất vả mới tiếp cận được đám cháy. Đến khoảng 10h30, đám cháy cơ bản được khống chế, toàn bộ vật liệu, phụ tùng bên trong kho đều bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


5h sáng 2/2, tài xế Huy lái xe tải chở xi măng từ Thừa Thiên Huế tới Quảng Ngãi, do buồn ngủ đã húc dải phân cách lật nhào. 24 tấn xi măng đổ ra đường, bồn chứa nhiên liệu dưới gầm xe bị vỡ khiến cả trăm lít dầu chảy lênh láng.Hai người trên xe may mắn thoát nạn. Trạm CSGT Đức Phổ huy động lực lượng đến hiện trường điều tiết giao thông, cùng người dân đổ cát vào chỗ dầu chảy tràn nhằm tránh trơn trượt cho người đi đường. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc cơ quan an ninh Ukraine vừa qua tiến hành khám xét, bắt giữ một số công dân Việt Nam tại khu vực Làng Sen, Odessa, chiều ngày 2/2, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn đã có cuộc làm việc với Đại sứ Ukraine tại Hà Nội Aleksiy Shovkoplias. Tại cuộc gặp, ông Lý Quốc Tuấn cho biết vụ việc xảy ra giáp Tết cổ truyền dân tộc nên đã gây ra những tâm lý hoang mang cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine. Ông Lý Quốc Tuấn đề nghị phía Ukraine sớm giải quyết vụ việc, thả người bị bắt, trả lại hàng hóa và tiền kinh doanh của người dân. (Xem chi tiết)


Cảnh sát khu vực thủ đô của Australia thông báo một số trường học tại thủ đô Canberra đã buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa đánh bom vào sáng sớm 2/2. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi năm học mới bắt đầu. Thông báo của cảnh sát nêu rõ việc sơ tán trường học là một biện pháp đề phòng và cảnh sát đang điều tra tính xác thực của những lời đe dọa nhằm vào các trường trên.


Sáng 2/2, Hãng hàng không TAP của Bồ Đào Nha cho biết đã nhận được cảnh báo đánh bom nhằm vào một máy bay chở khách của hãng này, dự kiến cất cánh từ Sân bay Faro ở vùng miền Nam Algarve và bay tới thủ đô Lisbon, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán 38 hành khách. Phát ngôn viên của TAP cho biết: "Đã có lời đe dọa đánh bom và chính quyền đang điều tra vụ việc. Toàn bộ hành khách trên máy bay đã được sơ tán".


Các nguồn tin bộ lạc ngày 2/2 cho biết lực lượng Chính phủ Yemen đã tiến thẳng vào vùng đồi núi ở phía Đông Bắc thủ đô Sana'a và giành lại quyền kiểm soát nhiều cứ điểm quân sự trọng yếu, qua đó có thể giám sát các tuyến đường tới thủ đô Sana'a - hiện do phiến quân Houthi kiểm soát - từ trên cao. Theo nguồn tin, hàng chục người của cả hai phía đều thiệt mạng do giao tranh ác liệt, trong khi các vụ không kích dữ dội đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy và tìm nơi ẩn náu ở các ngôi làng hẻo lánh.


Sáng 2/2, ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ - lực lượng chống đối Chính phủ Thái Lan mạnh mẽ, đã bị một nhóm binh lính bắt đi. Vụ việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi phe này tuyên bố tẩy chay bản hiến pháp mới được chính quyền quân sự soạn ra. Theo Weng Tojirakarn - một nhân vật Áo Đỏ có uy tín khác, ông Jatuporn hiện đang bị giam giữ tại doanh trại của Quân đoàn I ở đại lộ Ratchadamnoen của thủ đô Bangkok.

MỚI - NÓNG