Bản tin 20H: Bỉ rút lại thông tin bắt được kẻ chủ mưu khủng bố

Lực lượng an ninh Bỉ gác trên tuyến đường bên ngoài sân bay Zaventem, một ngày sau vụ đánh bom kép, ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Bỉ gác trên tuyến đường bên ngoài sân bay Zaventem, một ngày sau vụ đánh bom kép, ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Truyền thông Bỉ, vốn trước đó đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ nghi phạm hàng đầu trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Brussels, vừa khẳng định đối tượng bị bắt không phải là Najim Laachraoui. Nghi phạm bị bắt ở quận Anderlecht đã bị nhận diện sai.

Sáng 23/3, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã điều động khẩn cấp 2 cẩu nổi công suất lớn đang thi công cầu Bình Khánh thuộc Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến cầu Ghềnh bị sập. Chiếc sà lan thứ nhất có tải trọng 3.800 tấn đã di chuyển từ công trường cầu Bình Khánh (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) qua cảng Lotus để vận chuyển cẩu nổi công suất 500 tấn (lớn nhất tại Việt Nam hiện nay). (Xem chi tiết)


Khoảng 20 giờ ngày 22/3/2016 tại nhà kho rộng khoảng 6.000m2 của công ty Phú Lợi xảy ra đám cháy lớn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Gia Lai đã điều động 7 xe chữa cháy với khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Các bức tường xung quanh được dỡ bỏ, xe chữa cháy liên tục tiếp nước từ 5 đến 10 phút/lần, nhưng ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 20.000 tấn sắn đã xắt lát gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Trưa nay, lửa vẫn bao trùm khu vực này. (Xem chi tiết)


Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 5 năm tù đối với Nguyễn Hữu Vinh, SN 1956, giám đốc Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ V, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước. 3 năm tù là bản án dành cho đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thuý, SN 1980, quê ở Hưng Yên. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã sản xuất nhiều bài viết xuyên tạc đường lối, xâm hại lợi ích quốc gia, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (Xem chi tiết)


Lúc 16h20 ngày 23/3, tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô Camry và xe tải vượt đèn đỏ. Theo người dân cho biết, thời điểm trên xe bán tải bất ngờ vượt đèn đỏ từ đường Nguyễn Xí ra đường Phạm Văn Đồng để hướng về công viên Gia Định. Lúc này xe ô tô Camry loại 4 chỗ cũng từ cầu Bình Lợi về công viên Gia Định không kịp tránh đã đâm thẳng vào đuôi xe tải. Cú đâm mạnh khiến đầu xe Camry nát bét. Hai người ngồi trên xe ô tô này nhờ túi khí đã bung ra để bảo vệ mới may may thoát nạn, chỉ bị xây xát nhẹ. Còn xe bán tải chỉ bị móp méo bên phần hông.


Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và người đồng cấp Nga - Denis Valentinovich Manturov vừa chính thức ký Nghị định thư Hợp tác về ôtô. Trước đó, Việt Nam cũng đã ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA) mà Nga là một thành viên. Một số dòng xe nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng của Nga vào Việt Nam sẽ không bị áp thuế trong vòng 5 năm theo Nghị định thư hợp tác về ôtô. (Xem chi tiết)


Truyền thông Bỉ, vốn trước đó đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ nghi phạm hàng đầu trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Brussels, vừa khẳng định đối tượng bị bắt không phải là Najim Laachraoui. Nghi phạm bị bắt ở quận Anderlecht đã bị nhận diện sai. Trước đó, cảnh sát Bỉ thông báo đã bắt Najim Laachraoui - một nghi phạm chính trong các vụ đánh bom kinh hoàng tại sân bay Zaventem ở bên ngoài Brussels hôm 22/3, làm hàng trăm người thương vong.


Trong cuộc họp báo đang diễn ra, vào trưa 23/3 theo giờ địa phương, công tố viên Bỉ cho biết đã có tổng cộng 31 người chết và 270 người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels một ngày trước đó. Theo công tố viên Frederic van Leeuw, tên Ibrahim El Bakraoui đã tự kích nổ khối bom mang trên mình tại khu vực quầy làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Zaventem, vụ nổ đầu tiên trong loạt đánh bom liên hoàn. Người anh em ruột của y là Khalid El Bakraoui thực hiện vụ tấn công ở ga tàu điện ngầm Maalbeek, gần trụ sở Liên minh châu Âu EU.


Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ARD của Đức ngày 23/3, ông Guido Steinberg - chuyên gia nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố thuộc Viện Khoa học-Chính trị Đức, cho rằng việc để xảy ra loạt vụ khủng bố ở Brussels cho thấy lực lượng an ninh của Bỉ bộc lộ nhiều yếu kém. Cũng theo ông Steinberg, Bỉ là một mục tiêu hàng đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bởi trong thành phần liên quân quốc tế chống IS ở Syria, lực lượng của Bỉ chỉ xếp sau Anh, Pháp và Đức.


Ngày 23/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân Chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã đẩy lùi các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi vùng ngoại ô của thành phố cổ Palmyra ở nước này. Theo SOHR, các cuộc đụng độ nổ ra quanh Palmyra sau khi quân chính quyền giành được quyền kiểm soát phần lớn một ngọn đồi gần đó, với sự yểm sợ của các máy bay chiến đấu của Nga và Syria.


160 binh sĩ Nga thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu cho lực lượng không quân Nga ở căn cứ quân sự Hmeymim đã lên đường rời Syria vào ngày hôm nay 23/3. Theo đó, các binh sĩ trên đã lên máy bay vận tải quân sự Il-76, cất cánh từ Hmeymim và dự kiến có mặt tại một căn cứ không quân Nga vào tối ngày hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay, một chiếc máy bay vận tải quân sự An-124 Ruslan khác của không quân Nga cũng sẽ rời căn cứ không quân Hmeymim cùng một số thiết bị quân sự và ba trực thăng Mi-35, vốn được Nga đưa sang Syria bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.