Bản tin 20H: Bí thư Hậu Giang được nghỉ hưu sớm

Ông Trần Công Chánh trong lần tiếp xúc với nông dân.
Ông Trần Công Chánh trong lần tiếp xúc với nông dân.
TPO - Ngày 16/11, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết Trung ương đã đồng ý cho ông nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1/2018, theo nguyện vọng cá nhân.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sáng 16/11, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên- Huế) phản ánh tình trạng thất thu thuế ở một số lĩnh vực, như bất động sản nhất là những khu đất vàng ở thành phố lớn, rồi kinh doanh trên mạng, Google, hay Uber, Grab thất thu thuế lớn. Thậm chí có những lĩnh vực không thu được thuế. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay (16/11) trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13h vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,0-8,0 độ Vĩ Bắc; 126,0-128,0 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 910km về phía Đông Nam. Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)


Trưa 16/11, máy bay của Malaysia vận chuyển 17 tấn hàng từ Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, viện trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng sau bão Damrey tại Việt Nam, đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Lô hàng cứu trợ gồm hàng nghìn dụng cụ sửa nhà cửa, bộ vệ sinh cá nhân, tàu Aluminium... Tổng số hàng trị giá gần 175.000 USD. Ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - cho biết, số hàng được viện trợ sẽ được phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi. Đại diện bốn tỉnh đã tiếp nhận hàng cứu trợ ngay tại sân bay. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h40 sáng 16/11, tại công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân bị bỏng và 4 công nhân khác bị ngất. Trong số này có một trường hợp bị bỏng nặng, phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do bình chứa hóa chất ở công ty bị xì. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h15 sáng 16/11, tại kiệt 160/4 đường Trần Quý Cáp (thuộc khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông trong phòng trọ. Thời điểm trên, người dân ngửi thấy mùi hôi bay ra từ nhà trọ nên phá cửa vào kiểm tra. Khi cánh cửa bật mở, mọi người kinh hãi phát hiện thi thể anh Phan Văn H. (34 tuổi, nhân viên vệ sinh môi trường, trú thôn 6, xã Tiên An, huyện Tiên Phước). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h40 ngày 13/11, chị Huỳnh Chí U. (32 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đi xe đạp điện đến ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Bất ngờ chị bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều ép vào lề đường. Một trong hai đối tượng dùng dao đe dọa nạn nhân cướp đi một túi xách màu đen, bên trong có 10 triệu đồng, một điện thoại iPhone6 Plus và giấy tờ tuỳ thân. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy xét nghi phạm gây ra vụ cướp. (Xem chi tiết)


Giật dây chuyền “khủng” 25 chỉ vàng của ông T.Q.M (57 tuổi, ngụ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nhưng không đứt, Nguyễn Tăng Lịnh (quê Quảng Ngãi) và Hoàng Quốc Vinh (ở Bình Dương) bị nạn nhân đạp ngã xuống đường, tóm gọn. Công an xã Trung An (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết Trung ương đã đồng ý cho ông nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1/2018, theo nguyện vọng cá nhân. Theo quy định, Bí thư Hậu Giang Trần Công Chánh còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, bản thân có nhiều bệnh nên ông Chánh có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm. Sáu tháng trước, ông trình bày nguyện vọng của mình với Tỉnh ủy Hậu Giang và được đồng ý.


Singapore mới đây công bố dừng tất cả các giao dịch thương mại với Triều Tiên nhằm tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với hành động thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong thông tư gửi các thương nhân ngày 7/11 và có hiệu lực từ ngày 8/11, Hải quan Singapore công bố lệnh cấm mọi loại hàng hóa giao dịch thương mại được nhập khẩu từ Triều Tiên, hoặc xuất khẩu đi Triều Tiên qua Singapore. Trong các giao dịch phi thương mại, lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng với những loại hàng hóa bị liệt kê trong lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, gần một buổi họp của những người ủng hộ nhà lãnh đạo địa phương Atta Mohammad Noor. Hãng thông tấn Pajhwok cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom.

MỚI - NÓNG