Bản tin 20H: Biên phòng Ukraine kiểm tra đoàn xe cứu trợ Nga

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, cách thủ đô Moskva khoảng 400km, ngày 13/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, cách thủ đô Moskva khoảng 400km, ngày 13/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/8, lực lượng biên phòng Ukraine đã bắt đầu nhiệm vụ kiểm tra hàng cứu trợ nhân đạo mà Moskva cung cấp cho khu vực miền Đông Ukraine.

Đầu giờ chiều ngày 15/8, một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam được xác định đã tử vong sau khi bị hôn mê, tim phổi ngừng hoạt động sau vụ tai nạn đuối nước của 4 thanh niên người Việt. Hiện trường vụ đuối nước xảy ra tại bờ biển thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Cảnh sát Shizuoka cho biết 1 nam giới bị thương nặng trong khi một đôi nam nữ khác hiện vẫn mất tích. Cảnh sát hiện vẫn đang tìm kiếm tung tích hai người này khu vực phụ cận.


Sáng 15/8, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang)-người bị tù oan 10 năm, đã cùng vợ và người thân, luật sư làm việc với đại diện Tòa phúc thẩm TAND tối cao. Nội dung cuộc làm việc liên quan tới chuyện ông Chấn yêu cầu các cơ quan tư pháp bồi thường 10 tỷ đồng. Cũng theo gia đình ông Chấn, từ hôm ông về tới nay, phía gia đình bị hại trong vụ án là Nguyễn Thị Hoan vẫn không có một lời xin lỗi tới gia đình ông. (Xem chi tiết)


Trung tâm chống khủng bố Ukraine vừa cáo buộc một đoàn xe quân sự của Nga đã vượt qua biên giới Ukraine trên khu vực cửa khẩu Izvarino, thuộc tỉnh Lugansk, do lực lượng ly khai miền Đông kiểm soát. Đại diện Trung tâm chống khủng bố miền Đông Ukraine tuyên bố, đồng thời khẳng định cơ quan này không thể xác định chính xác số lượng các xe trong đoàn, nhưng cho biết trong xe tải có những binh sĩ mang vũ trang. (Xem chi tiết)


Ngày 15/8, lực lượng biên phòng Ukraine đã đi qua đường biên giới sang phía Nga để bắt đầu nhiệm vụ kiểm tra hàng cứu trợ nhân đạo mà Moskva cung cấp cho khu vực miền Đông Ukraine. Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine, ông Andriy Demchenko, cho biết họ sẽ kiểm tra hàng cứu trợ trên lãnh thổ Nga tại một địa điểm đối diện với khu định cư Izvaryne của Ukraine, vốn do lực lượng ly khai chiếm đóng.


Quân đội Ukraine đã nã pháo vào trung tâm và ngoại ô Donetsk từ hai ngày nay. Thành phố đã không có nước, điện và nhiên liệu trong gần hai tuần. Trong số hơn 70 người thiệt mạng có 15 thường dân ở làng Zugres, gần Donetsk, bao gồm ba trẻ em. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, số người thiệt mạng trong giao tranh ở đông Ukraine tăng gấp đôi chỉ trong hai tuần qua, lên tới hơn 2.000 người, và đó mới chỉ là “ước tính thận trọng”. Gần 5.000 người khác bị thương.


Ngày 15/8, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một nhân viên ngân hàng và chồng của cô ta được cho là đã liên quan đến việc đã rút bất hợp pháp 110.643 RM từ tài khoản của bốn hành khách trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã mất tích từ 8/3. Hai người này hiện đang được tạm giữ tại trụ sở của cảnh sát khu vực Dang Wangi, Kuala Lumpur. Cảnh sát cho biết hai người bị bắt hôm nay đều chưa có tiền án tiền sự trước đó.


Ngày 15/8, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Malaysia đã nhận được báo cáo điều tra sơ bộ từ hộp đen của máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS). Bộ trưởng Liow cho biết nội dung báo cáo này sẽ được nhà chức trách Hà Lan công bố vào đầu tháng 9/2014.  Ông cho biết: "Các nước có công dân thiệt mạng trong vụ MH17 đều đã nhận được báo cáo này".


Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/8 đã ra văn bản khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những thực phẩm bổ sung rao bán trên mạng với quảng cáo lừa bịp rằng nó có tác dụng với căn bệnh sốt xuất huyết do Ebola đang hoành hành ở châu Phi hiện nay. Kể từ khi một người Mỹ được xác định nhiễm bệnh, truyền thông Mỹ tràn ngập các thông tin về đại dịch Ebola ở Tây Phi này.


Trước sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế cũng như dư luận trong nước, thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 14/8 đã tuyên bố thừa nhận thất bại trong việc nắm quyền thêm nhiệm kỳ 3, và ủng hộ người kế nhiệm. Phát biểu trên truyền hình với sự có mặt của người kế nhiệm Haidar al-Abadi, ông Maliki khẳng định: “Hôm nay tôi tuyên bố với toàn thể các bạn về việc tôi rút lại sự ứng cử của mình, để ủng hộ cho người anh em tiến sỹ Haidar al-Abadi”.


Công việc phát triển tên lửa BrahMos mini do liên danh Nga và Ấn Độ đã được triển khai. Dự kiến, việc thử nghiệm tên lửa hành trình loại này sẽ được bắt đầu sau 3 năm nữa. Theo đó, liên hiệp NPO Mashinostroenia của Nga và Trung tâm Nghiên cứu khoa học Bộ Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắt đầu công việc. Vào năm 2017, công tác thử nghiệm và phóng thử lần đầu tiên tên lửa BrahMos mini sẽ được tiến hành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.