Bản tin 20H: Binh sĩ Ukraine chưa biết đến lệnh ngừng bắn

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trên một tuyến đường ở Svitlodarsk, gần Debaltseve ngày 15/2, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trên một tuyến đường ở Svitlodarsk, gần Debaltseve ngày 15/2, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một số binh sỹ Ukraine ra hàng cho hay họ vẫn chưa biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Binh sỹ Trung đoàn đặc nhiệm số 8 của quân đội Ukraine đã ra hàng ở Debaltsevo, trong khi các sỹ quan và binh sỹ Lữ đoàn bảo vệ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tự ra hàng vì đói, rét và cạn kiệt đạn dược.

Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, trên các tuyến phố của Hà Nội, nhiều người dân đi môtô, xe máy vi phạm luật giao thông. Sáng 17/2 (29 Tết), trên các tuyến phố cổ của Thủ đô, nhiều người thản nhiên tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thường xuyên bắt gặp cảnh người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Dù có đèn đỏ nhưng nhiều người vẫn vượt gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. (Xem chi tiết)


Số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong ngày 17/2 (ngày 29 Tết) cho thấy, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người. Như vậy, số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đã tăng vọt so với ngày 16/2 (tăng 19 vụ, 9 người chết) và so với ngày 29 Tết năm trước (tăng 4 vụ, tăng 2 người chết). Trong đó, đường bộ xảy ra 54 vụ, làm chết 32 người, bị thương 48 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, làm bị thương 1 người.


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tạm thời đưa vào sử dụng đường tránh ngập thành phố Yên Bái nối với nút giao IC12 của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km114) nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện vào dịp đón Xuân Ất Mùi 2015. Các phương tiện được phép tham gia bao gồm xe ôtô con và xe du lịch đến 16 chỗ. Thời gian thực hiện kể từ ngày 17/2/2015 đến ngày 23/2/2015 (tức 29 tháng Chạp Giáp Ngọ đến hết ngày 5 tháng Giêng Ất Mùi).


Kỳ vọng đón những làn sóng bất động sản đang ấm dần trên thị trường nhà đất, các công ty địa ốc đã ráo riết tăng vốn hoặc tìm thêm sự trợ giúp (hợp tác) từ nguồn tài chính của đối tác bên ngoài để chuẩn bị cho cuộc đua sau Tết. Thị trường bất động sản 2015 được dự báo sẽ ấm lên là cú hích tâm lý rất lớn đối với các doanh nghiệp địa ốc. Do đó động thái tăng vốn để chuẩn bị hàng cho năm mới là dễ hiểu. Lợi thế sẽ nghiêng về các doanh nghiệp có nguồn tiền mặt, sẵn sàng xuống tiền đối với các dự án được đánh giá tốt về vị trí, giá cả... để giành quyền chủ động trong việc bán hàng. (Xem chi tiết)


Trong các dịp riêng rẽ những tuần gần đây, chính phủ hai nước Ấn Độ và Singapore cho rằng, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực không được phép tồn tại trong cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Hai cường quốc kinh tế ở châu Á đã bày tỏ quan điểm chính thức của mình trong tuyên bố chung với Mỹ về căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông.


Đêm 16/2, quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã giải phóng một loạt điểm dân cư trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở trung tâm "chảo lửa" Debaltsevo. Một số binh sỹ Ukraine ra hàng cho hay, họ vẫn chưa biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Binh sỹ Trung đoàn đặc nhiệm số 8 của quân đội Ukraine đã ra hàng ở Debaltsevo, trong khi các sỹ quan và binh sỹ Lữ đoàn bảo vệ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tự ra hàng vì đói, rét và cạn kiệt đạn dược.


Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết tối 16/2, một chiếc trực thăng của quân đội nước này đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ban đêm ở phía Đông Bắc làm phi hành đoàn gồm 4 người thiệt mạng. Chiếc trực thăng bị rơi trong khu vực huấn luyện ở phía Tây căn cứ quân sự King Khaled thuộc Hafr al-Batin, cách khu vực biên giới với Iraq khoảng 100km về phía Nam.


Nhật Bản ngày 17/2 thông báo, nước này hỗ trợ 15,5 triệu USD trong chiến dịch cùng các nước chống chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông và châu Phi. Số tiền này tăng gấp đôi khoản cam kết Nhật đưa ra hồi tháng trước. Tokyo đang chứng minh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố, bất chấp hai con tin nước này bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết. Số tiền này gấp đôi so với số tiền Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết hỗ trợ (7,5 triệu USD)  trong chuyến thăm tới Brussels (Bỉ) hồi tháng 1. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc tự tử sau khi sát hại 7 thành viên trong gia đình, gồm cả vợ và con. Vụ việc đau lòng xảy ra chiều 16/2 tại ngôi làng ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc khi Tết đang đến gần. Cảnh sát địa phương cho hay, họ phát hiện 7 thi thể trong nhà của người đàn ông tên Wu Shouguo (bao gồm cả ông Wu) và một thi thể khác trong một nhà máy cách ngôi nhà này khoảng 100m. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của ông Wu. (Xem chi tiết)


Ít nhất 10 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống hẻm núi tại huyện Dhar, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) tối 16/2. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút khi chiếc xe buýt đang trên đường từ thành phố  Indore tới thị trấn Galiakot, bang Rajasthan. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe chở theo khoảng 55-60 hành khách gồm cả phụ nữ và trẻ em. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG