Bản tin 20H: Bộ GTVT đồng ý nâng cấp Quốc lộ 4A thành cao tốc

Bản tin 20H: Bộ GTVT đồng ý nâng cấp Quốc lộ 4A thành cao tốc
TPO - Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã nhất trí với kiến nghị của tỉnh về việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 4A từ Cao Bằng đi Lạng Sơn thành đường cao tốc.

Theo Ban Quản lý các dự án Đường thủy, công trình kênh nối sông Đáy và sông Ninh Cơ (trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2016 với tổng vốn đầu tư hơn 80 triệu USD. Công trình là một phần của tiểu hợp phần A2 (nâng cấp cửa sông Ninh Cơ và kênh nối Đáy-Ninh Cơ) thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6) do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.


Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã nhất trí với kiến nghị của tỉnh về việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 4A từ Cao Bằng đi Lạng Sơn thành đường cao tốc. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng lưu ý địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát tình hình xe chở quá tải trọng trên địa bàn.


Ngày 10/4, UBND xã Tam An (Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết: một con cá sấu nặng khoảng 30kg đã được người dân thôn An Thọ bắt được ngay hồ nước nằm bên QL 1A. Sự việc gây sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân địa phương và người đi đường. Con cá sấu dài khoảng 1m, nặng 30kg, sau đó được nhóm người bán lại cho khách đi đường với giá hơn 1 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 10/4, trên tỉnh lộ 941 đoạn qua ấp Phú An 2, xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang), ông Cường chạy xe máy chở bà Sẩm chạy trên tỉnh lộ 941, khi đến ấp Phú An 2 thì “va chạm” rất mạnh với xe tải 67L- 7714 chạy ngược chiều. Chiếc xe máy vỡ nát đầu, xoay ngược trên đường, 2 nạn nhân văng ra, tử vong ngay tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Vũ Thanh Hiếu 35 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh và Nguyễn Thị Thanh Thúy, 50 tuổi, trú tại quận 4 để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán ma túy. Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận đi mua ma túy, heroin từ các nơi khác đem về phòng khách sạn, pha với thuốc tăng trọng dành cho cá rồi trộn đều. Hiếu sấy khô hỗn hợp này rồi bỏ vào máy ép, chia thành nhiều tép nhỏ. Từ lượng ma túy giá hơn 10 triệu đồng, bằng thủ đoạn “làm giả” này Hiếu đem đi bán với giá khoảng 25 triệu đồng.


Chiều 10/4, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết Chi cục đã tạm đình chỉ hoạt động bếp ăn tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu để làm rõ về việc 16 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm hôm 9/4. Bữa ăn trưa ngày 9/4 gồm cơm, canh mồng tơi, mướp, đậu phụ nhồi thịt. Sau bữa ăn, các học sinh đang vui chơi tại lớp để chuẩn bị đi ngủ vào lúc 12 giờ thì có em học sinh bị nôn và đau bụng.


Ngày 10/4, các nước Bắc Âu cam kết tăng cường hợp tác quân sự để đối phó các thách thức an ninh ở châu Âu. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp ở Oslo, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cùng những người đồng cấp Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Ngoại trưởng Iceland khẳng định tình hình an ninh ở châu Âu xấu đi nghiêm trọng trong năm vừa qua sau khi xảy ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine và hoạt động quân sự ngày càng tăng của Nga ở vùng Baltic. Các nhà lãnh đạo này cho rằng các nước Bắc Âu phải sẵn sàng đối phó với nguy cơ khủng hoảng có thể xảy ra.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang giam giữ ít nhất 50 dân thường làm con tin trong vụ tấn công hôm 31/3 vào ngôi làng Mabujeh thuộc tỉnh Hama, miền Trung Syria. Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR Rami Abdel Rahman cho hay thông tin về vụ bắt cóc trên được giữ kín trong thời gian diễn ra cuộc đàm phán nhằm phóng thích những nạn nhân này, tuy nhiên đến nay cuộc thương lượng đã thất bại.


Một vụ nổ súng vừa xảy ra tại trụ sở Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ khiến 1 nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Theo đó, vụ tấn công xảy ra vào lúc 18h30 phút hôm qua (9/4, theo giờ địa phương). Một tay súng bất ngờ nổ súng tại trụ sở Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ ở thị trấn Suitland, bang Maryland, cách thủ đô Wasington 10km. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức được điều đến hiện trường. Đến 21h15 phút, hung thủ đã bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/4, các công tố viên Hàn Quốc cho biết trong danh sách nhận hối lộ của cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong có tới 8 chính trị gia nước này. Trong danh sách này có hai cựu Chánh văn phòng của Tổng thống Park Geun-hye là Huh Tae-yeol và Kim Ki-choon, đương kim Chánh văn phòng Lee Byung-kee, cùng với Thủ tướng Lee Wan-koo. Tuy nhiên, những người này đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Ông Sung - bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để vay tiền của chính phủ rồi dùng một phần số tiền này lập quỹ đen, được cảnh sát tìm thấy đã treo cổ tự vẫn ngày 9/4.

MỚI - NÓNG