Bản tin 20H: Bộ Quốc phòng có thêm 2 Đại tướng

TPO - Ngày 5/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho ​ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bản tin 20H: Bộ Quốc phòng có thêm 2 Đại tướng ảnh 1 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với Đại tướng Ngô Xuân Lịch (bên trái) và Đỗ Bá Tỵ tại lễ trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; và một số vấn đề quan trọng khác. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho ​ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.Chủ tịch nước đánh giá cao​ hai vị tướng được thăm quân hàm Đại tướng đã lập nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.


Ông Nguyễn Trọng Thảo, Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ cho biết, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng giai đoạn 1 theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) sẽ chính thức thu phí hoàn vốn từ 0 giờ ngày 6/10. Ông Nguyễn Trọng Thảo cũng cho biết, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ có thời gian thu phí hơn 17 năm, với đơn giá 1.500 đồng/km (tính cho loại xe tiêu chuẩn, dưới 12 chỗ ngồi).


Ngày 5/10, Bộ đội Biên Phòng TPHCM cho hay, đã tạm giữ 23 người cùng 4 chiếc sà lan loại lớn trên 500 tấn để điều tra, làm rõ hành vi “Khai thác khoáng sản trái phép” tại khu vực biển Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Theo đơn vị này cho hay, rạng sáng cùng ngày phát hiện 4 chiếc sà lan tại khu vực trên đang bơm hút cát trái phép. Khi phát hiện cơ quan chức năng, những người khai thác cát trái phép trên sà lan nhổ neo bỏ chạy, tẩu tán tang vật. Sau gần 3 tiếng đồng hồ truy đuổi, 23 đối tượng cùng 4 chiếc sà lan loại lớn bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Sáng 5/10 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 5/10 theo giờ Việt Nam), tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này. Sau 6 ngày đàm phán liên tục, 12 nước thành viên đã cùng nhau tháo gỡ ba nút thắt chính còn lại trên con đường dẫn tới thỏa thuận lịch sử này, bao gồm vấn đề dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với mặt hàng linh kiện ôtô nhập khẩu vào thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mỹ mở cửa thị trường cho các sản phẩm bơ sữa của New Zealand và thời gian giữ bảo hộ độc quyền đối với các sản phẩm sinh dược thế hệ mới.


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga ngày 3/10 đã vi phạm không phận nước này trong chiến dịch không kích tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria. Thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vào khoảng 12h08 ngày 3 tháng 10, máy bay quân sự của Nga đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ trên khu vực thuộc thị trấn Yayladagi ở tỉnh Hatay, nằm sát  biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ sau đó phải xuất kích ngăn chặn máy bay Nga vào sâu hơn không phận. (Xem chi tiết)


Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu dự kiến đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào vị trí của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria. Theo đó, Washington và đồng minh dự kiến mở rộng các cuộc không kích sang phía Đông Bắc của Syria hòng gây áp lực lên Raqqa, nơi được cho là thủ phủ của IS. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cung cấp trực tiếp đạn dược, và một số vũ khí có thể cho phe đối lập Syria. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Uỷ ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga), cựu Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga – Đô đốc Vladimir Komoedov, cho rằng, tàu chiến của Hạm đội Biển Đen có thể phong tỏa bờ biển Syria, vận chuyển đạn dược cũng như tiến hành các cuộc pháo kích từ ngoài khơi vào sâu trong lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, theo Đô đốc Vladimir Komoedov, hiện Nga chưa có các nhu cầu trên bởi các mục tiêu của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) nằm sâu trong lãnh thổ Syria và các cuộc không kích của không quân Nga đang phát huy tác dụng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 7 công nhân bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sáng nay (5/10). Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h30’ tại nhà máy hóa chất Hongxiang ở thành phố Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy khói đen mù mịt bốc lên từ hiện trường. Khoảng 70 lính cứu hỏa và 22 xe chữa cháy nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập tắt lửa và ngăn không cho lửa lan một nhà kho gần đó chứa khoảng 50 tấn hóa chất dễ cháy, bao gồm natri clorat. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG