Bản tin 20H: Bộ trưởng Công thương yêu cầu xử lý vụ khăn Khaisilk '2 xuất xứ'

Chiếc khăn lụa vừa có mác “KHAISILK – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China” làm chao đảo đế chế Khaisilk.
Chiếc khăn lụa vừa có mác “KHAISILK – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China” làm chao đảo đế chế Khaisilk.
TPO - Liên quan đến việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “Khaisilk – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, làm rõ các thông tin trên.
Chiều 26/10, Quốc hội đã phê chuẩn ông Lê Minh Khái, Bí thư Bạc Liêu, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề cập là "tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực theo Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội". (Xem chi tiết)
Chiều 26/10, Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Nói về  vấn đề BOT mà dư luận, báo chí nêu rất nhiều thời gian qua, ông Thể cho biết: "Giai đoạn vừa qua, cùng với các dự án nhà nước đầu tư, các dự án giao thông BOT đã tạo lên một diện mạo mới cho ngành giao thông cả nước, song các hạn chế cũng còn nhiều". (Xem chi tiết)

Lần đầu tiên, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở để lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, tư duy đổi mới…; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, các ứng viên sẽ dự tuyển các chức danh phó giám đốc Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường và chức danh Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, mỗi vị trí tuyển một chỉ tiêu. Thời gian thi tuyển bắt đầu từ ngày 5/12/2017 đến 5/12/2018 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “Khaisilk – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, làm rõ các thông tin trên. Nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý. (Xem chi tiết)

Vụ việc bà Nguyễn Thị Lý (SN 1959, trú xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị gia đình anh Đinh Văn Tài (SN 1984, trú phường Bến Thuỷ, TP Vinh) tố đánh phồng não bé 5 tháng tuổi khi làm thuê tại gia đình đang gây xôn xao dư luận. Ngày 26/10, thông tin từ Đại tá Trần Ngọc Tú – Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc này. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h trưa nay (26/10), xe tải nặng BKS 60C – 368.06, lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ quận 7 đi quận 2. Khi đang ôm cua vòng xoay Mỹ Thuỷ, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 59C2 – 636.22 do một người đàn ông trung niên cầm lái. Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã trượt dài trên đường, nạn nhân bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 26/10, Bộ Y tế đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về một số vấn đề liên quan đến vụ án “Buôn lậu thuốc chữa bệnh và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Thứ trưởng kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường-người trực tiếp ký cấp phép cho thuốc H-Capital, không có mặt trong buổi gặp gỡ báo chí hôm nay. Trước đó, ông Quốc Cường không có mặt tại phiên xử phúc thẩm VN Pharma. Tại cuộc gặp gỡ, ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng truyền thông và quảng cáo của Cục Quản lý Dược cho biết, sự vắng mặt của ông Quốc Cường "không phải là né tránh trách nhiệm".... (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đã thử nghiệm thành công một phương tiện cơ động từ vệ tinh Cosmos-2519 được phóng lên không gian cách đây 4 tháng. Phương tiện được gọi là "sát thủ vệ tinh" này có khả năng tiếp cận mục tiêu trên quỹ đạo, sau đó thăm dò hoặc gây va chạm để tiêu diệt mục tiêu, Lenta đưa tin. Trong thử nghiệm, thiết bị này đã tách khỏi vệ tinh Cosmos-2519, thay đổi quỹ đạo và sau đó cơ động xung quanh vệ tinh mẹ. Ngoài khả năng cơ động, quân đội Nga còn thử nghiệm hệ thống liên lạc giữa mặt đất và thiết bị diệt vệ tinh, cũng như phần mềm và phương pháp tính toán quỹ đạo va chạm.


Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra sáng nay, 26/10 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa thuộc khu công nghiệp Tangerang (phía Nam thủ đô Jakarta, Indonesia). Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những đám khói đen bốc lên dày đặc. Mái nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Một số bộ phận của tòa nhà đã sụp đổ sau khi bị lửa thiêu rụi. Sự cố chập điện được cho là nguyên nhân gây ra sự cố kinh hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vụ việc cần phải được điều tra thêm. (Xem chi tiết)

Bốn người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải quân sự bất ngờ va chạm với tàu hỏa vào sáng nay, 26/10 (giờ địa phương) tại khu vực đường giao giữa đường bộ và đường ray xe lửa ở vùng biển phía Nam Raasepori (Phần Lan), cách thủ đô Helsinki 85km.
 Lãnh đạo cơ quan đường sắt Phần Lan – Reima Roisko cho biết chuyến tàu chở khách gặp nạn khi đang di chuyển từ Karis đến Hanko. Hiện tuyến đường sắt nối liền Karja và Hanko đang bị tạm đình chỉ hoạt động. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG