Bản tin 20H: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis. Ảnh: ABCNews.
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis. Ảnh: ABCNews.
TPO - Trong chuyến thăm Iraq mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định quyết tâm của Mỹ đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Chiều 21/2, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết sau thành công của tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất với thành phố cho mở thêm tuyến buýt nhanh từ Kim Mã đến khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc, nơi tập trung nhiều cán bộ, viên chức, công nhân học tập và làm việc. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang tiến hành khảo sát để triển khai tuyến buýt mới trong quý 1/2017, chậm nhất trong quý 2/2017.


Nghị định 01 cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa và được cấp“sổ đỏ”. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) cho biết, quận, huyện là nơi có trách nhiệm kiểm tra, ký cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay. Điều kiện để cấp sổ đỏ là nhà, đất đó hiện sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo yêu cầu về công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. (Xem chi tiết)


Khoảng 15 giờ ngày 21/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng phế liệu trên đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng thời gian trên, những người dân sinh sống ở khu vực đường Lò Lu phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút ở kho hàng phế liệu và hô hoán. Nhiều người ở trong kho phế liệu vội vàng bỏ chạy ra phía ngoài. Người dân dùng nước, bình chữa cháy tiến hành chữa cháy tại chỗ nhưng do sức cháy lớn, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng lan rộng ra kho hàng. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17 giờ 20 cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành.


Vào lúc 9h45, ngày 21/2, tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), một học sinh lớp 6 trong lúc nô đùa đã trèo lên lan can và bất ngờ bị ngã từ tầng 4 xuống đất. Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh xác nhận, em Nguyễn Công Minh là học sinh lớp 6A5, Trường Trần Quốc Toản, trong giờ ra chơi lúc nô đùa đã trèo ra lan can tầng 4 bất ngờ bị ngã xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó em Minh được sơ cứu tại trường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Em Nguyễn Công Minh được chẩn đoán bị dập phổi, lá lách, sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)


18h30 ngày 20/2 trên đường HCM, đoạn qua xóm 6, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Sỹ Việt (SN 1966 trú tại xóm 6, xã Thanh Thủy) điều khiển xe máy mang BKS 37E1- 17813 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thuận, về nhà. Khi đến trước ngõ rẽ về nhà, xe máy chở vợ chồng anh Việt va chạm với ô tô mang BKS 37S- 1048 chạy cùng chiều. Cú va chạm kinh hoàng khiến anh Việt bị văng ra xa và tử vong. Vợ anh bị thương chấn thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 21/2, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ một người đi săn tử vong do súng của chính mình. Trước đó, ngày 17/2, anh Phạm Văn Thé (thôn Kà Rầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) và 2 người cùng thôn là Phạm Văn Nao, 69 tuổi và Phạm Văn Biên, 40 tuổi sử dụng súng tự chế vào khu rừng giáp ranh giữa thôn Kà Rầy (xã Ba Tiêu) và thôn Gò Khôn (xã Ba Giang) để đi săn. Lúc vào rừng, cả 3 người tỏa các hướng khác nhau để săn thú. Sau khi nghe tiếng súng nổ, Phạm Văn Biên và Phạm Văn Nao chạy đến khu vực Phạm Văn Thé săn thú đã phát hiện Thé tử vong do bị súng bắn. Trên người vẫn đeo ba lô và khẩu súng tự chế.


Sáng 21/2, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá Long An đã ra quyết định cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh, sau màn "hài kịch" trên sân Thống Nhất, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá nước nhà. BLĐ CLB Long An đã quyết cách chức của HLV Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh do không làm tròn trách nhiệm của mình trên sân. Với vai trò "đầu tàu", họ không có sự nhắc nhở cầu thủ và đồng đội khi xảy ra sự cố, ngược lại còn có những phản ứng khiến vụ việc trở nên căng thẳng và xấu đi. (Xem chi tiết)


Ngày 21/2, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết các tay súng Hồi giáo Philippines có khả năng đứng sau vụ tấn công tàu chở hàng Giang Hải của Việt Nam, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 6 người khác bị bắt cóc. Phát biểu tại cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Ngoại trưởng Yasay nói: "Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng họ đã bị các tay súng Abu Sayyaf bắt cóc song điều này cần được xác minh". Tàu Giang Hải của Việt Nam đã bị các tay súng không rõ nguồn gốc tấn công hôm 19/2 ở khu vực gần đảo Baguan ở cực Nam của Philippines.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS, trấn an Iraq. Trong chuyến thăm Iraq mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định quyết tâm của Mỹ đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Khẳng định này được cho là nhằm trấn an Iraq sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như sắc lệnh hạn chế nhập cảnh 7 quốc gia có đông người Hồi giáo, trong đó có Iraq. Chuyến thăm tới Trung Đông đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhằm củng cố quyết tâm của Mỹ trong cuộc chiến đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

MỚI - NÓNG