Bản tin 20H: Bốn bên họp thượng đỉnh về Ukraine

Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các công tác trù bị đang được tiến hành để Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11/2 tới nhằm thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức lễ tiếp nhận tàu CSB 6001 (Syokaku) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ tại Đà Nẵng. Đây là chiếc tàu đầu tiên trong số 3 tàu đã qua sử dụng mà Chính phủ Nhật Bản tuyên bố viện trợ không hoàn lại phi dự án cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Sau khi tàu được hoán cải, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp trang thiết bị sẽ phù hợp cho Lực lượng CSB sử dụng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát,giữ gìn an ninh an toàn hàng hải và cứu hộ cứu nạn. (Xem chi tiết)


Chiều 8/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ tiêu thụ. Đây là vụ buôn bán ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ bị triệt phá.


Khoảng 5h sáng 8/2, xe cứu thương từ Nam ra Bắc đến đoạn quốc lộ 1A (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) va chạm mạnh với xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả là 7 người trên xe cứu thương bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều tra, xác minh, Công an huyện Đức Phổ khẳng định, sau khi đưa bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, trên đường từ TP HCM trở về lại Đà Nẵng, lái xe này đã đón bốn hành khách (không có người nhà bệnh nhân nào) về quê ăn Tết để kiếm thêm thu nhập.


Ngày 8/2, Chính phủ Đức thông báo cuộc họp thượng đỉnh nhằm thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine đang được lên kế hoạch để tổ chức vào tuần tới. Người phát ngôn của thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết các công tác trù bị đang được tiến hành để Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11/2 tới.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng các nước phương Tây không chỉ biện minh mà còn dung túng hoạt động quân sự mà Kiev đang tiến hành ở phía đông Ukraine. Trong một diễn tiến liên quan, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Munich, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, thúc đẩy đối đầu để gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga là "vô ích". (Xem chi tiết)


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Putin nên “rời khỏi Ukraine” trong bối cảnh Mỹ muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine chống lại lực lượng ly khai được cho là do Moscow hậu thuẫn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine, không phải để kích động chiến tranh mà là cho phép mình giúp Ukraine tự bảo vệ. Chúng tôi không tin rằng có một giải pháp quân sự tại Ukraine. Chúng tôi không tin Nga có quyền làm những gì họ đang làm” - Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố. (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, Nigeria và 4 nước láng giềng đã công bố kế hoạch triển khai 8.750 binh sĩ trong những tháng tới để đối phó với mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Phong trào Hồi giáo Boko Haram. Chi tiết của kế hoạch đã được công bố vào phút cuối tại một hội nghị kéo dài 3 ngày ở Cameroon. Theo đó, kế hoạch kêu gọi Cộng hòa Chad, Nigeria mỗi nước góp 3.500 quân, trong khi Cameroon và Niger sẽ gửi 750 quân mỗi nước, còn Benin là 250 binh sĩ. (Xem chi tiết)


Khác với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không chỉ trông chờ vào các khoản tài trợ từ những Mạnh Thường Quân ở vùng Vịnh, mà chúng còn lập ra một hệ thống kiếm tiền chuyên nghiệp rải đều trong các ngành nghề. Bên cạnh số tiền 2 triệu USD mỗi ngày cho việc buôn lậu, IS vẫn có thêm hàng trăm ngàn USD từ việc buôn đồ cổ cho đến buôn bán nội tạng người. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama đang gây sức ép lên Bộ Ngoại giao nước này trong việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, với hy vọng kịp mở Đại sứ quán Mỹ tại La Habana trước Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào đầu tháng 4 tới. Hiện tại, La Habana đang yêu cầu Washington rút tên nước này ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố để làm tiền đề cho bình thường hóa quan hệ song phương và trước mắt coi đây là điều kiện để tái thiết lập quan hệ ngoại giao.


Chiều 8/2, Triều Tiên đã bắn năm tên lửa tầm ngắn, được cho là các tên lửa chiến thuật, xuống vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này (Biển Nhật Bản). Năm quả tên lửa trên được bắn theo hướng Đông Bắc trong khoảng thời gian từ 16h20 đến 17h10 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, miền Đông Triều Tiên. Ước tính những quả tên lửa này đã bay khoảng 200km trước khi rơi xuống biển. Hiện quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên bắn thêm tên lửa.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.