Bản tin 20H: Bốn nữ sinh chết đuối thương tâm tại giếng chùa

Giếng chùa Hàm Long - nơi 4 nữ sinh bị đuối nước thương tâm.
Giếng chùa Hàm Long - nơi 4 nữ sinh bị đuối nước thương tâm.
TPO - Bốn nữ sinh cấp 2 ở Bắc Giang rủ nhau đi chơi, đến tối không về, các gia đình chia nhau đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể cả 4 cháu nổi trên mặt giếng chùa Hàm Long.
Ngày 11/8, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp tìm đủ 20 xe phun thuốc muỗi để “hạ hoả” dịch sốt xuất huyết, Sở đã mượn được 9 máy phun thuốc muỗi từ các địa phương lân cận như Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hoá. Ông Hạnh cho hay, đây là những máy phun có vòi khổng lồ để diệt muỗi trưởng thành tại các công trường, chợ, bệnh viện, trường học, nơi đang được coi là ổ muỗi gây bệnh SXH. Dự kiến ngày mai (12/8), các máy phun thuốc diệt muỗi sẽ về đến Hà Nội. (Xem chi tiết)

Nhằm giảm lưu lượng phương tiện, giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực trang tâm, Sở GTVT Hà Nội vừa công bố danh sách các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố. Cụ thể, cấm taxi hoạt động trong giờ cao điểm (sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h đến 19h, trừ thứ 7 và Chủ nhật) trên hai tuyến đường Mai Xuân Thưởng và Hoàng Hoa Thám (đoạn từ phố Ngọc Hà đến phố Mai Xuân Thưởng). Trên cầu Chương Dương cấm từ 6h đến 9h (trừ thứ bảy, Chủ nhật) theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ về Trung tâm Hà Nội. Cấm taxi hoạt động trong thời gian từ 6 đến 20 giờ hàng ngày tại nút giao Mai Dịch đến Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu; trong thời gian cấm, taxi tại đây được hướng dẫn đi theo hướng: Phạm Hùng – Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực – Nguyễn Cơ Thạch… (Xem chi tiết)


Sáng 11/8, nam thanh niên lạ mặt bất ngờ leo lên nóc nhà dân ở ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Người này khoảng 30 tuổi, cởi áo vắt vai, mặc quần đùi, liên tục nói lảm nhảm và múa hát.
Chính quyền địa phương huy động lực lượng phát loa thuyết phục và bắc thang cho anh ta trèo xuống nhưng bất thành. Ngoài việc cười nói vu vơ, thỉnh thoảng kẻ này gỡ những viên ngói ném người dưới đất.  Đến chiều nay, sau gần 10 giờ cố thủ, thanh niên này di chuyển xuống mái hiên nhà, cách mặt đất khoảng 3 m rồi tự nhảy xuống. Anh ta liền bị công an khống chế đưa về trụ sở. "Bước đầu, chúng tôi nghi anh ta bị ngáo đá", cảnh sát nói.

Ngày 11/8, ông Trịnh Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, chiều ngày 10/8, hai chị em ruột là cháu Mạc Thị Tuyến (sinh năm 2003) và Mạc Thị Tuyền (sinh năm 2005) cùng 2 cháu Nguyễn Thị Thảo Vân (sinh năm 2006) và Thân Thị Trà Mi (sinh năm 2006) cùng trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, rủ nhau đi chơi. Đến tối không thấy các cháu về nên các gia đình chia nhau đi tìm. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cả 4 cháu bé nổi trên mặt nước giếng chùa Hàm Long. Đước biết, giếng chùa có diện tích khoảng 150 m2, độ sâu khoảng 2 mét.
Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đinh Trọng Quân (SN 1993) và Trần Văn Giang (SN 1986, cùng quê huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Cướp tài sản. Trước đó, 2 thanh niên này đã dùng dao đâm vào mặt tài xế Trần Ngọc Khuyến (SN 1974, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) để cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Bị người tình phát hiện mình đã có 2 vợ và 3 con, Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, quê Long An) bỏ thuốc vào đồ uống khiến Đặng Thị Bích Hợp (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) mê man rồi dây xiết cổ nạn nhân tới chết, treo thi thể trên 2 cây tràm sau đó lấy tài sản bỏ trốn về Vĩnh Long. TAND cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo Thanh mức án tử hình. (Xem chi tiết)

Hai chiếc áo gài bom bất ngờ phát nổ khiến ít nhất 30 chiến binh Taliban chết tại chỗ khi chưa kịp tiến hành kế hoạch tấn công quân chính phủ. Theo TOLO News, vụ việc xảy ra hôm qua, 10/8 khi một nhóm các chiến binh Taliban tập trung ở làng Paiwa Pasa, thuộc huyện Bala Buluk, phía Đông Bắc thành phố Farah (Afghanistan) để lên kế hoạch tấn công quân chính phủ bằng bom tự sát. (Xem chi tiết)

Hàng vạn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn trên đất liền, trên biển và trên không có tên Ulchi-Freedom Guardian dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 31/8. Washington và Seoul cho biết cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bình Nhưỡng đưa ra những phát ngôn khiêu khích liên quan đến “số phận” đảo Guam. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, 11/8 xác nhận cuộc tập trận sẽ được tiến hành đúng lịch, không trì hoãn bất chấp tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)

AFP đưa tin, ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một phương án quân sự chống lại Triều Tiên đã được chuẩn bị sẵn sàng, đánh dấu phát ngôn mới nhất trong cuộc khẩu chiến đang leo thang giữa nhà lãnh đạo Mỹ với chính quyền quốc gia châu Á sở hữu vũ khí hạt nhân này. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump khẳng định: “Các giải pháp quân sự hiện đã sẵn sàng để thực hiện, trong trường hợp Triều Tiên hành xử thiếu khôn ngoan. Hy vọng ông Kim Jong-un sẽ tìm ra con đường khác!”


Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở phía tây nước này sau khi Triều Tiên tuyên bố "đang nghiêm túc xem xét" kế hoạch phóng đồng thời 4 tên lửa đạn đạo tầm trung "tấn công bao trùm Guam". Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 của lực lượng phòng vệ Nhật có thể sẽ được triển khai tại các tỉnh Shimane, Hiroshima và Kochi, Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ hôm nay cho biết. Triều Tiên tuyên bố các tên lửa sẽ bay qua đây. Chính phủ muốn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Triều Tiên phóng hỏng tên lửa khi chúng bay trên bầu trời Nhật Bản.

MỚI - NÓNG