Bản tin 20H: Cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu

Dự án cầu Vĩnh Thịnh vượt sông Hồng, nối thị xã Sơn Tây của Hà Nội) với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trên Quốc lộ 2C (thuộc vành đai 5) là vốn vay ODA của Hàn Quốc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Dự án cầu Vĩnh Thịnh vượt sông Hồng, nối thị xã Sơn Tây của Hà Nội) với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trên Quốc lộ 2C (thuộc vành đai 5) là vốn vay ODA của Hàn Quốc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
TPO - Ngày 8/6 tại ven hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), hàng nghìn con cá đủ loại chết nổi trắng hồ. Nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực hồ cho biết, họ chưa từng thấy hiện tượng này. 

Chiều 8/6, thống kê từ sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho thấy, các Trung tâm quan trắc của Bộ TNMT và của tỉnh Nghệ An đã thực hiện 19 đợt quan trắc với 41 mẫu nước biển trong thời gian từ ngày 27/4 tới nay. Kết quả quan trắc các thông số đều đảm bảo tiêu chuẩn. Trong hai ngày 5 và 6/6, kết quả quan trắc môi trường nước biển tại Cửa Lò, Cửa Hội cập nhật các thông số giám sát đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. (Xem chi tiết)


Sáng sớm ngày 8/6 tại ven hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), hàng nghìn con cá đủ loại chết nổi trắng hồ. Nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực hồ cho biết, họ chưa từng thấy hiện tượng này. Người dân ở khu vực này cho biết, ngay từ sáng sớm đã có hiện tượng cá chết nổi lên trên mặt hồ nhưng đến chiều cá mới nổi trắng hồ. Quan sát tại khu vực hồ, nhiều loại cá chết, nặng 0,3 - 3kg nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi dạt vào bờ. Một số người dân đã xuống vớt cá để lên bờ nên bốc mùi hôi tanh khó chịu.


Từ 14h55 phút ngày 8/6, nhiều hành khách đã xếp hàng ở trước quầy làm thủ tục trên chuyến bay VN 7221 của hãng hàng không Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) khá lâu nhưng không thể nào in được thẻ làm thủ tục lên máy bay vì hệ thống máy tính làm thủ tục không hoạt động. Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho hay, do mưa giông nên khu vực nhà ga T1 và T2 bị mất điện. Nhà ga T2 mất điện khoảng 2 phút, còn nhà ga T1 bị mất điện khoảng 15 phút. Các nhân viên tại quầy phải làm thủ tục lên máy bay cho hành khách bằng tay nên việc làm thủ tục cho hành khách bị gián đoạn.


Việc quân đội Syria tiến vào Raqqa đã tạo ra một cuộc chạy đua nhằm vào thành trì của IS giữa lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn và quân đội chính phủ được hỗ trợ bởi Moscow. Hiện tại, IS đang phải gồng mình trên 4 mặt trận khác nhau cùng lúc: Phía bắc và Tây nam Raqqa; xung quanh Manbij, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria; và Fallujah ở Iraq, nơi các lực lượng chính phủ và quân đồng minh đang thực hiện chiến dịch giải phóng thành phố. Peter Cook, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nhấn mạnh không có sự phối hợp quân sự giữa Mỹ và Nga ở Raqqa hay toàn Syria. (Xem chi tiết)


Hai cảnh sát đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng xe bom nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Vụ tấn công xảy ra vào sáng hôm nay (8/6) tại tòa nhà trụ sở cảnh sát ở thị trấn Midyat, tỉnh Mardin, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực trên gồm chủ yếu là người Kurd. Quân đội chính phủ hiện đang trấn áp các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK). Được biết, sau vụ nổ, các cuộc đụng độ xảy ra giữa lực lượng an ninh và các tay súng của PKK. (Xem chi tiết)


Hai máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ đã bất ngờ đâm vào nhau khi đang thực hiện nhiệm vụ bay ban đêm. Phi công may mắn sống sót. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 7/6 (8h30 sáng ngày 8/6, giờ Hà Nội), khi hai tiêm kích F-16 đang thực hiện nhiệm vụ bay đêm thường kỳ. Vụ va chạm cách không xa quận Jefferson County ở bang Georgia. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại dưới mặt đất gây ra bởi vụ tai nạn trên. Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. (Xem chi tiết)


Chiếc máy bay Airbus A-330-220 của hãng Egypt Air, Ai Cập chở theo 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn, bay từ Cairo đến Bắc Kinh, Trung Quốc, đã phải hạ cánh khẩn cấp vài tiếng sau khi khởi hành. Giới chức hàng không Ai Cập sau đó xác định đây là đe dọa giả. Máy bay cất cánh từ Cairo lúc 11h30. Khi máy bay đang trên không trung, cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh báo trên máy bay có bom. Máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Urgench của Uzbekistan.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.