Bản tin 20H: Canada tìm hướng cải thiện quan hệ với Nga

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Canada đang có những chuyển động tích cực với Nga, được coi là có ý nghĩa trong bối cảnh nước Mỹ có tổng thống mới - tỷ phú Donald Trump - hứa hẹn về khả năng bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ vốn khá căng thẳng thời gian vừa qua.

Sáng nay (17/11), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Chung đã nêu ý kiến liên quan đến trách nhiệm cán bộ, công chức khi thời gian qua xảy ra một số vụ việc cán bộ, viên chức của thành phố đánh nữ nhân viên ở sân bay Nội Bài hay đánh Tiến sỹ Kh, 76 tuổi, nguyên giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội bị thương. “Quan điểm của Thành phố là sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm này", Chủ tịch Chung nói. Ông cũng cho hay, thời gian tới Thành phố sẽ tăng cường chấn chỉnh lại kỷ cương đối với cán bộ công chức Hà Nội để không xảy ra trường hợp tương tự.


Khoảng 15h ngày 17/11 trên đường Trưng Nhị (quận Hà Đông, Hà Nội), nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện bốt điện trước cửa Ủy ban Mặt trận tổ quốc và đoàn thể quận Hà Đông phát nổ và bốc cháy. Khi sự việc xảy ra, nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa và giúp đỡ người bị thương. Theo nguồn tin, vụ nổ khiến 3 người ở gần bốt điện bị bỏng. Theo người dân, sự việc khiến hai vợ chồng bán hàng nước và một người đàn ông khác bị bỏng phải đi viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường. (Xem chi tiết)


Chiều 17/11, Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội biên phòng TPHCM cho biết, khoảng 9h45 phút sáng 17/11, trên vùng biển Cần Giờ đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy khiến 1 người mất tích. Theo đó, thời điểm trên, tàu hàng SEIYO HRMONY quốc tịch Panama đang di chuyển trên biển Cần Giờ, đoạn qua khu vực sông Thị Vải (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM) thì va vào sà lan biển số VL 9009 khiến chiếc sà lan bị chìm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên sà lan VL 9009 có 2 người gồm thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (51 tuổi, quê Vĩnh Long) và máy trưởng là ông Nguyễn Bá Việt (51 tuổi). Trong đó ông Việt đã được cứu sống, bà Vân đang mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 17/11, tại huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện Hoành Bồ tổ chức tiêu hủy hơn 1,6 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc. Số gà trên do Trần Văn Chung, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, là lái xe kiêm chủ hàng vận chuyển đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tại địa phận huyện Hoành Bồ. Đối tượng khai nhận đã mua gà ở Trung Quốc và vận chuyển về nội địa để tiêu thụ. 


Canada đang có những chuyển động tích cực với Nga, được coi là có ý nghĩa trong bối cảnh nước Mỹ có tổng thống mới - tỷ phú Donald Trump - hứa hẹn về khả năng bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ vốn khá căng thẳng thời gian vừa qua. Phát biểu với báo giới hôm 14/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ hy vọng về các cuộc đối thoại trên tinh thần xây dựng, hợp tác với Nga liên quan các vấn đề Bắc Cực và chống khủng bố. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Canada Stephane Dion cũng cho biết Ottawa sẵn sàng thiết lập các kênh trao đổi với Moskva trong giải quyết các vấn đề cùng quan tâm. Theo bộ trên, giữa hai nước có quá nhiều vấn đề quan trọng cần trao đổi trực tiếp. 


Ngày 17/11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết cách đây 3 tuần, các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhiều khả năng đã giết hại hơn 300 cựu cảnh sát Iraq và chôn họ tại một hố chôn tập thể gần thị trấn Hammam al-Alil ở phía Nam Mosul, miền Bắc nước này. Theo HRW, nhiều cựu cảnh sát đã bị tách khỏi nhóm khoảng 2.000 người từ những ngôi làng và thị trấn lân cận. Những người này bị ép phải đi cùng phiến quân IS hồi tháng trước trong bối cảnh nhóm khủng bố này rút khỏi phía Bắc Mosul và thị trấn Tal Afar. 


Ngày 17/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Thị trưởng thành phố Van ở miền Đông Nam nước này, Bekir Kaya. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhằm vào các chính trị gia bị cáo buộc ủng hộ các tay súng người Kurd. Theo hãng tin Anadolu, ông Kaya bị bắt với cáo buộc có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Thị trưởng, 4 giới chức khác của thành phố Van cũng bị phát lệnh bắt giữ. Trước đó, ngày 16/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Thị trưởng thành phố Siirt ở miền Đông Nam và Tunceli ở miền Đông với cáo buộc tương tự. 


Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt hàng chục phiến quân tại tỉnh Idlib do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các máy bay chiến đấu Su-33 thuộc thành phần tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" của nước này bắt đầu không kích các mục tiêu phiến quân từ ngày 15/11 và tiêu diệt hàng chục tay súng thuộc Mặt trận Fateh al-Sham (trước đây là Mặt trận Al-Nusra) tại tỉnh Idlib. Trong khi đó, các thông tin tình báo khác cho biết ít nhất 30 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có 3 chỉ huy tại mặt trận gồm Muhammad Helala, Abu Jaber Harmuja và Abul Baha al-Asfari.


Cảnh sát liên bang Brazil ngày 17/11 đã bắt giữ cựu Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro trong chiến dịch điều tra liên quan đến vụ thất thoát 64 triệu USD trong những dự án công. Ông Sergio Cabral là chính khách tên tuổi nhất bị bắt giữ trong những tháng gần đây trong cuộc điều tra về những vụ tham nhũng lớn liên quan đến nhiều chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng tại Brazil. Thông báo của cảnh sát cho biết giới chức nước này đã tiến hành 10 lệnh bắt giữ và 14 lệnh lục soát và tịch thu tài sản liên quan đến điều tra.

MỚI - NÓNG